Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ đăng quang Vua Charles III: Con của nhà Sussex không được mời, chuyên gia dự báo sự cố lớn sẽ xảy ra

Thứ hai, 17:46 13/03/2023 | Bốn phương

GĐXH - Các quan chức cung điện cho rằng các con nhà Sussex, Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet, còn quá nhỏ để dự lễ đăng quang của Vua Charles III.

Liên tiếp công kích Hoàng gia, Harry sẽ phải nhận một cái kết chưa từng có trong lịch sử?Liên tiếp công kích Hoàng gia, Harry sẽ phải nhận một cái kết chưa từng có trong lịch sử?

GĐXH - Nếu bị tước danh hiệu, anh sẽ là hoàng tử, con của quân chủ tại nhiệm đầu tiên trong thời bình phải nhận quyết định "vô tiền khoáng hậu" này.

Lễ đăng quang Vua Charles III:  Vì sao con của nhà Sussex không được mời?

Tại lễ đăng quang Vua Charles III, trong khi Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã được mời và dự kiến có mặt tại buổi lễ long trọng ở Tu viện Westminster hôm 6/5, hai con của họ được cho là sẽ không xuất hiện vì không được mời. 

Lễ đăng quang Vua Charles III: Con của nhà Sussex không được mời, chuyên gia dự báo sự cố lớn sẽ xảy ra - Ảnh 2.

Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet - hai con của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex. Ảnh: People

Các quan chức cung điện cho rằng các con nhà Sussex, Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet, còn quá nhỏ để dự lễ đăng quang của Vua Charles III. Dù vậy, Harry và Meghan có thể sẽ dành một phần thời gian trong ngày với Archie bởi đó cũng là sinh nhật 4 tuổi của cậu bé.

Dù từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia nhưng 2 người con của nhà Sussex vẫn được phong tước hiệu. Khoảng 10h sáng 9/3 (theo giờ London), trang Royal.uk gây chú ý với người hâm mộ Hoàng gia khi thực hiện chuyển đổi tước hiệu cho hai con nhà Sussex trong danh sách kế vị ngai vàng. Cả hai vẫn đang đứng thứ 6 và thứ 7 trong thứ tự kế vị. Nhưng thay vì được gọi đơn giản là "Master Archie Mountbatten-Windsor" và "Miss Lilibet Mountbatten-Windsor" như trước kia, các bé hiện trở thành "Hoàng tử Archie xứ Sussex" và "Công chúa Lilibet xứ Sussex".

Royal.uk thay đổi ngay sau khi Công tước và Nữ công tước xứ Sussex ra tuyên bố nhằm bảo vệ quyết định sử dụng tước hiệu cho hai con. Harry - Meghan khẳng định rằng vấn đề này đã được giải quyết xong xuôi một thời gian với Vua Charles III, dù họ chỉ mới tiết lộ chuyện này hôm 8/3. Nhà vua 74 tuổi được cho là đã nói với Harry rằng các con của anh được phép gọi là hoàng tử và công chúa ngay sau đám tang của cố Nữ hoàng Elizabeth II hồi tháng 9/2022.

Người phát ngôn của nhà Sussex cho biết: "Tước hiệu dành cho các bé là quyền thừa kế kể từ lúc ông của các bé trở thành quốc vương. Vấn đề này đã được chốt với Điện Buckingham lâu rồi". Các nguồn tin thân cận với nhà Sussex cũng cho biết họ thất vọng vì cung điện không công nhận sớm hơn danh hiệu của Archie và Lilibet. Trong khi đó, Thân vương, Vương phi xứ Wales cùng ba con lại được nhanh chóng thay đổi danh hiệu khi Vua Charles III lên ngôi.

Lễ đăng quang Vua Charles III: Con của nhà Sussex không được mời, chuyên gia dự báo sự cố lớn sẽ xảy ra - Ảnh 3.

Vợ chồng Vua Charles III - Camilla. Ảnh: Reuters

Hiện hai con của vợ chồng Thân vương xứ Wales, Hoàng tử George (9 tuổi) và em gái, Công chúa Charlotte (sẽ tròn 8 tuổi ngay trước buổi lễ), được xác nhận đều tham dự. Hoàng tử George được cho là sẽ giữ một vai trò quan trọng trong phần nghi lễ. Việc có đưa Hoàng tử Louis (sắp tròn 5 tuổi) vào danh sách tham gia hay không vẫn đang được William và Kate "cân nhắc". Tuy nhiên, theo tờ Telegraph, khả năng lớn là Louis sẽ xuất hiện.

Ngoài ra, 5 cháu của bà Camilla cũng được cho là sẽ tham dự lễ đăng quang và có vai trò chính thức. Theo một nguồn tin từ Điện Buckingham nói với tờ The Times, Camilla hy vọng các cháu riêng của bà với chồng đầu sẽ chứng kiến và trợ giúp khi bà được phong là Hoàng hậu Vương quốc Anh.

Chuyên gia nói Harry và Meghan có thể biến lễ đăng quang thành bộ phim dài tập

Lễ đăng quang Vua Charles III: Con của nhà Sussex không được mời, chuyên gia dự báo sự cố lớn sẽ xảy ra - Ảnh 4.

Harry - Meghan dự đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Elizabeth II hồi tháng 6/2022. Ảnh: Karwai Tang

Cũng liên quan đến lễ đăng quang Vua Charles III, nhà bình luận hoàng gia Neil Sean cho rằng vợ chồng Hoàng tử Harry có thể sẽ biến lễ đăng quang của Vua Charles III thành một vở 'kịch xà phòng', kéo dài hàng nghìn tập.

Neil Sean nói với Fox Business rằng Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle "phải rất dũng cảm" nếu xuất hiện tại lễ đăng quang của Vua Charles III sau những gì họ đã làm. Dù vậy Sean dự đoán Harry và Meghan sẽ tham dự lễ đăng quang bởi họ có mục đích riêng.

"Sẽ cần rất nhiều nghị lực để xuất hiện nhưng chúng ta đều thấy rằng họ rất táo bạo và trắng trợn. Họ không thực sự quan tâm đến sự kiện này. Theo tôi, điểm mấu chốt họ muốn tham dự là vì tiền. Họ sẽ quay phim và biến nó thành một loại sự kiện tiền tệ nào đó", Neil Sean nói.

Neil Sean nói thêm rằng Vua Charles III với tư cách là một người cha chắc chắn muốn con trai út của mình tham dự lễ đăng quang. Tuy nhiên Sean cho biết đã không có cuộc trò chuyện riêng tư nào giữa Vua Charles III và Harry trong nhiều tháng. Harry và anh trai William cũng không liên lạc trực tiếp với nhau trong "một vài tháng nay".

"Điều này sẽ làm sự chú ý của lễ đăng quang đổ dồn vào gia đình người đã rời hoàng gia đó. Theo tôi công chúng Anh muốn đó là một ngày kỷ niệm, một ngày lịch sử và họ không muốn nó trở thành ngày ra đời của thể loại phim truyền hình dài tập hạng ba - Soap Opera (Kịch xà phòng)", Sean nói.

Bình luận của chuyên gia được đưa ra ngay sau khi người phát ngôn của của Công tước và Nữ Công tước xứ Sussex thông báo vợ chồng họ đã được Vua Charles III mời tham dự lễ đăng quang. Tuy nhiên "quyết định ngay lập tức về việc Công tước và nữ Công tước có tham dự hay không sẽ không được tiết lộ vào lúc này".

Dù vậy, nhà bình luận hoàng gia Afua Hagan lại cho biết các kênh liên lạc giữa Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle với gia đình Hoàng gia Anh đang được cải thiện. "Đã có sự tan băng trong quan hệ từ cả hai phía", bà Hagan nói.

Bà cho rằng việc vợ chồng Harry công khai tước hiệu "Hoàng tử và Công chúa" của Archie và Lilibet hôm 8/3 thể hiện thiện chí của họ. Điện Buckingham cũng xác nhận tước hiệu của Archie và Lilibet, cho biết sẽ cập nhật trên trang web hoàng gia. Theo bà Hagan, động thái từ cả hai phía có thể mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa nhà Harry và gia đình Hoàng gia Anh.

"Đó là một dấu hiệu tốt cho thấy họ sẽ tham dự lễ đăng quang và cho biết vị trí của họ ở đâu. Họ vẫn muốn có quan hệ với hoàng gia", Bà Hagan nói.

Nhà bình luận hoàng gia Richard Fitzwilliams cũng đồng ý với quan điểm của bà Hagan, cho rằng mối quan hệ giữa nhà Sussex và gia đình hoàng gia đang được cải thiện. Harry và Meghan được cho là chỉ vừa quyết định sử dụng tước hiệu "Hoàng tử và Công chúa" cho con trong các tình huống trang trọng.

Huấn luyện viên Philippe Troussier triệu tập nhiều ngôi sao U20 lên U23 Việt Nam

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 8 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 19 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Top