Lịch trình di chuyển phức tạp của ca dương tính mới nhất ở ổ dịch Gốc Mít

| Y tế

GiadinhNet - Qua điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng, bà H. có đi máy bay vào TP. Hồ Chí Minh với con gái, đi du lịch cùng người thân, đi chợ mua thức ăn và tiếp xúc với F0.

Lịch trình di chuyển phức tạp của ca nghi mắc mới nhất ở Hải Dương tại ổ dịch Gốc Mít - Ảnh 1.

Chiều nay (20/5), tại ổ dịch xóm Gốc Mít, phường Trần Phú (TP. Hải Dương) ghi nhận thêm một trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đó là bà Đ.T.H (SN 1957), trú tại số 1, phố Chương Dương 2. Trường hợp này là mẹ đẻ và ở cùng bệnh nhân T.T.H.L (SN 1990, BN4706), là chủ nhà nơi bệnh nhân Đ.T.V và bệnh nhân B.T.T thuê sân phía trước cửa nhà bán hàng ăn sáng, bán nước.

Vào khoảng 8h30 sáng 25/4, bà H. thuê lái xe V.Tr.Đ (cùng xóm) đi đến sân bay Cát Bi (TP. Hải Phòng), sau đó bà đi chuyến bay lúc 11h30 đến sân bay Tân Sân Nhất (TP. Hồ Chí Minh). Vào đến nơi, bà H. được con gái tên là Ng. ra đón về nhà tại đường Lê Hồng Phong (phường 2, quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

Lịch trình di chuyển phức tạp của ca nghi mắc mới nhất ở Hải Dương tại ổ dịch Gốc Mít - Ảnh 3.

Người dân trong khu phong tỏa xóm Gốc Mít nhận hàng hoá từ ngoài chuyển vào. Ảnh: Đ.Tùy

Ngày 29/4, bà H. cùng con gái (chị L., chị H., cháu trai và gia đình con gái chị Ng) cùng một số người khác không quen biết đi du lịch Nha Trang, Đà Lạt theo hình thức tour du lịch và di chuyển bằng xe của công ty du lịch. Đến 2/5, bà H. quay về nhà chị Ng. (con gái) ở TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 3/5, bà H, đi máy bay có số hiệu VN7180, nhưng không nhớ số ghế ngồi từ TP. Hồ Chí Minh về sân bay Cát Bi (TP. Hải Phòng). Khi về đến Hải Phòng, tài xế V.Tr.Đ đón tại sân bay Cát Bi về TP. Hải Dương lúc 20h cùng ngày.

Đến ngày hôm sau, bà H. đến Trạm Y tế phường Trần Phú khai báo y tế việc mình cùng gia đình đi du lịch, khi khai báo xong bà về nhà. Trong các ngày từ 4/5 đến 18/5/2021, công dân này thường xuyên ở nhà trông cháu N.Tr.N.Kh và thỉnh thoảng có đi chợ tạm Phú Yên để mua thức ăn.

Lịch trình di chuyển phức tạp của ca nghi mắc mới nhất ở Hải Dương tại ổ dịch Gốc Mít - Ảnh 4.

Khu vực nhà ở của gia đình bà Đ.T.H - ca nghi mắc liên quan đến ổ dịch xóm Gốc Mít. Ảnh: Đ.Tùy

Ngày 12/5, bà H. có gặp bệnh nhân M.T.T (trú tại xóm Gốc Mít) để thu tiền thuê sân. Đến trưa 16/5, bà H. cùng con gái (chị L. là BN4706) và cháu đến ăn cơm ở nhà chú D.-cô Th. trong xóm Gốc Mít.

Vào khoảng 8h30 đến 9h30 sáng 17/5, bệnh nhân M.T.T có đến nhà bà H. Sau đó có y sỹ N.V.H đến tiêm cho bà H. và tiếp nước cho bệnh nhân M.T.T. Cùng trong sáng 17/5, bệnh nhân B.T.T (chồng bà M.T.T) có vào nhà bà H. và đưa cháu N.Tr.N.Kh đi mua đồ chơi ở cửa hàng có vị trí tại góc đường Minh Khai giao với Đại lộ Hồ Chí Minh - đối diện Hiệu sách.

Đến 4h sáng hôm nay (20/5), bà H. đi cách ly tập trung tại Ký túc xá trường Đại học Hải Dương, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Lịch trình di chuyển phức tạp của ca nghi mắc mới nhất ở Hải Dương tại ổ dịch Gốc Mít - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng phường Trần Phú thực hiện truy vết các trường hợp liên quan đến ca mắc. Ảnh: Đ.Tùy

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương vừa ban hành kết luận nêu rõ: Đồng ý với đề xuất của TP. Hải Dương áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 00h ngày 21/5/2021 cho tới khi có chỉ đạo mới.

Đồng thời, xem xét áp dụng thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với một số khu vực có nguy cơ bùng phát dịch cao; xem xét tạm dừng hoạt động của các phòng khám tư nhân và hành nghề y tư nhân không có đủ điều kiện về phòng chống dịch và những phòng khám có nguy cơ cao, như răng, hàm, mặt, tai, mũi họng.

Lịch trình di chuyển phức tạp của ca nghi mắc mới nhất ở Hải Dương tại ổ dịch Gốc Mít - Ảnh 6.

Đến chiều 20/5, khu vực xóm Gốc Mít ghi nhận 11 ca mắc COVID-19. Ảnh: Đ.Tùy

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến 17h chiều nay (20/5), trên địa bàn ghi nhận 6 ca bệnh mắc COVID-19 mới. Trong đó, 5 trường hợp được ghi nhận tại TP. Hải Dương có yếu tố dịch tễ liên quan các ca bệnh 4544, 4546 và khu phong tỏa Gốc Mít (phường Trần Phú). Trường hợp còn lại là bà N.T.H (SN 1964, BN4704), trú tại khu dân cư 4, phường Phải Lại (TP. Chí Linh) là F1 của bệnh nhân 4148.

Như vậy, đến 17h chiều 20/5, tại ổ dịch xóm Gốc Mít (phường Trần Phú) đã ghi nhận 11 ca mắc COVID-19, gồm các bệnh nhân: 4392, 4393, 4394, 4544, 4545, 4546, 4703, 4705, 4706, 4707 và 4767. Hiện tại các đơn vị đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 2.712 người ( 276F1, 1.776F2 và 770 người trong vùng phong tỏa xóm Gốc Mít). 

Kết quả xét nghiệm trong ngày có 226F1, 1256F2 và 590 người trong khu phong tỏa xóm Gốc Mít âm tính. Số còn lại đang chờ kết quả.

Đức Tùy

Lịch trình di chuyển phức tạp của ca nghi mắc mới nhất ở Hải Dương tại ổ dịch Gốc Mít - Ảnh 7.
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.