Nữ nhân viên khu công nghiệp ở Hải Dương đã đi những đâu trước khi phát hiện mắc COVID-19?

| Y tế

GiadinhNet - Trước khi được công bố mắc COVID-19, chị L. đi làm tại công ty, có ăn cơm cùng bạn, đưa con đi bệnh viện khám và tiếp xúc với trường hợp F0...

Nữ nhân viên khu công nghiệp ở Hải Dương đã đi những đâu trước khi phát hiện mắc COVID-19? - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, sáng nay, Bộ Y tế phát đi thông báo về 5 ca mắc mới tại tỉnh Hải Dương (4703-4707. Những ca bệnh này đều sinh sống trong khu phong toả và có kết quả xét nghiệm 19/5 dương tính với SARS-CoV-2. Đáng chú ý, trong số những bệnh nhân nói trên có ca bệnh T.T.H. L (SN 1990) làm nhân viên tại công ty ở khu công nghiệp.

Theo đó, chị T.T.H.L, trú tại phố Chương Dương (phường Trần Phú) hiện là nhân viên Phòng Kế hoạch Công ty may Tinh Lợi 2 (địa chỉ Khu công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành). Chị L. cũng là chủ nhà – nơi bệnh nhân Đ.T.V (BN4545) thuê sân phía trước cửa nhà để bán hàng bún cá buổi sáng và bán nước. Trước khi mắc COVID-19, nữ nhân viên vẫn đi làm bình thường tại công ty, có đưa con lên bệnh viện khám, ăn cơm cùng bạn bè và tiếp xúc với F0...

Nữ nhân viên khu công nghiệp ở Hải Dương đã đi những đâu trước khi phát hiện mắc COVID-19? - Ảnh 3.

Khu vực sinh sống của nữ nhân viên công ty T.T.H.L mắc COVID-19. Ảnh: Đ.Tùy

Hàng ngày, chị L. đi làm tại công ty; trước khi đi làm và lúc làm về nữ nhân viên đều gặp, tiếp xúc với bệnh nhân Đ.T.V cùng bệnh nhân B.T.T (BN4544). Ngày 4/5, chị L. thuê xe riêng 100 (có anh N.Q.P đi cùng) đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung Ương khám bệnh. Trưa hôm sau, bệnh nhân cùng 4 người bạn đến ăn cơm nhà bạn H., trú tại phố Đinh Văn Tả.

Từ 6/5 đến 15/5/2021, hàng ngày chị L. đi làm tại công ty và đến tối về nhà nghỉ. Quá trình di chuyển, bệnh nhân đều đi bằng xe của Công ty, sáng đi xe 7 chỗ, chiều về bằng xe 45 chỗ.

Trưa 16/5, bệnh nhân đến ăn cơm ở nhà chú D.- cô Th. ở trong xóm. Đến khoảng 20h tối cùng ngày, chị L. cùng với con ra Quảng trường Thống Nhất chơi, sau đó về nhà.

Nữ nhân viên khu công nghiệp ở Hải Dương đã đi những đâu trước khi phát hiện mắc COVID-19? - Ảnh 4.

Một đoạn phố Bạch Đằng giáp cầu Hồng Quang được chăng dây cảnh báo do có trường hợp liên quan đến ca mắc COVID-19. Ảnh: Đ.Tùy

Sáng 17/5, bệnh nhân M.T.T có đến nhà chị, sau đó y sỹ N.V. H. đến nhà để tiêm cho mẹ chị L. và tiếp nước cho bệnh nhân M.T.T. Cùng trong sáng 17/5, bệnh nhân B.T.T (BN4544) vào nhà chị và đưa cháu N.Tr.N.Kh (con chị L) đi mua đồ chơi ở cửa hàng. Cửa hàng đồ chơi có vị trí tại góc đường Minh Khai giao với Đại lộ Hồ Chí Minh - đối diện Hiệu sách.

Liên quan đến các ca bệnh nói trên, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương phát đi thông báo khẩn yêu cầu những ai đã đến các địa điểm sau bắt buộc phải khai báo y tế. Cụ thể:

1. Quán ăn Ngọc, địa chỉ số 2A, phố Hoàng Văn Thụ, phường Trần Phú, từ 3/5 đến 19/5/2021;

2. Tiếp xúc với vợ chồng y sỹ Nguyễn Văn Hiền, số 30 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hải Tân, từ 16/5 đến 19/5/2021;

3. Quán bán lá xông hơi chợ Bắc kinh, phường Trần Hưng Đạo, từ 14/5 đến 19/5/2021;

4. Quán ăn sáng Vân Thuận, quán nước và quán bia cùng địa chỉ số 2A2, phố Chương Dương; từ 3/5 đến 18/5/2021;

5. Khu vực chợ tạm Phú Yên đường Tôn Đức Thắng, từ 3/5 đến 18/5/2021.

Đức Tùy

Nữ nhân viên khu công nghiệp ở Hải Dương đã đi những đâu trước khi phát hiện mắc COVID-19? - Ảnh 5.
Ý kiến của bạn
Tags:
Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Y tế -

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về việc bệnh nhân tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E bị cho là phải kẹp tiền vào sổ điều trị để được gọi sớm, Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cho biết Bệnh viện đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.