Lý do Phan Như Thảo và chồng đại gia chung sống 3 năm nhưng chưa đám cưới?

| Giải trí

Dù con gái Bồ Câu đã hơn 2 tuổi nhưng Phan Như Thảo và đại gia Đức An vẫn chưa tổ chức đám cưới.

Lý do Phan Như Thảo và chồng đại gia chung sống 3 năm nhưng chưa đám cưới? - Ảnh 1.
Mới đây, Phan Như Thảo và ông xã- đại gia Đức An thực hiện bộ ảnh cưới đẹp như mơ tại Sapa- Lào Cai nhân kỉ niệm 3 năm chung sống bên nhau.
Lý do Phan Như Thảo và chồng đại gia chung sống 3 năm nhưng chưa đám cưới? - Ảnh 2.
Cặp đôi tổ chức lễ đính hôn vào giữa tháng 11/2015 và có chung con gái Bồ Câu đã hơn 2 tuổi nhưng chưa tổ chức đám cưới.
Lý do Phan Như Thảo và chồng đại gia chung sống 3 năm nhưng chưa đám cưới? - Ảnh 3.
Đức An tiết lộ muốn cùng vợ tổ chức đám cưới khi con gái lớn và hiểu biết. Nhưng hiện tại cả hai chưa lên kế hoạch cụ thể vì quá bận rộn với chuyện chăm con.
Lý do Phan Như Thảo và chồng đại gia chung sống 3 năm nhưng chưa đám cưới? - Ảnh 4.
Phan Như Thảo sinh năm 1988, từng lọt top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, giải nhất Người mẫu triển vọng 2008. Năm 2013, người đẹp tham gia Asia’s Next Top Model nhưng không đạt kết quả cao.
Lý do Phan Như Thảo và chồng đại gia chung sống 3 năm nhưng chưa đám cưới? - Ảnh 5.
Sau khi lập gia đình, cô rút lui khỏi làng giải trí để chăm sóc con gái và tập trung cho công việc kinh doanh.
Lý do Phan Như Thảo và chồng đại gia chung sống 3 năm nhưng chưa đám cưới? - Ảnh 6.
Bộ ảnh cưới được Phan Như Thảo và ông xã Đức An chia sẻ công khai trên mạng xã hội.
Lý do Phan Như Thảo và chồng đại gia chung sống 3 năm nhưng chưa đám cưới? - Ảnh 7.
Lý do Phan Như Thảo và chồng đại gia chung sống 3 năm nhưng chưa đám cưới? - Ảnh 8.

Theo Tiền Phong

Ý kiến của bạn
Tags:
Phương Mỹ Chi bị vượt

Phương Mỹ Chi bị vượt

Xem - nghe - đọc -

Tới chiều 4/9, "Lưu niên" của Jack đã vượt "Thiên đường với người thương" của Phương Mỹ Chi để leo lên vị trí đầu tiên của top thịnh hành trên YouTube.

Gắn du lịch với văn hoá bản địa, tăng trải nghiệm để ‘giữ chân' và kích thích chi tiêu

Gắn du lịch với văn hoá bản địa, tăng trải nghiệm để ‘giữ chân' và kích thích chi tiêu

Câu chuyện văn hóa -

GĐXH - Theo mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu du lịch khoảng 80-90 tỷ USD. Để đạt mục tiêu này, chỉ tăng số lượng khách là chưa đủ. Bài toán quan trọng hơn là làm sao để mỗi du khách chi tiêu nhiều hơn trong mỗi chuyến đi, qua đó nâng tổng thu và giá trị mà du lịch mang lại cho nền kinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.