Mẹ bỏ rơi bé 11 tháng vì không có tiền đóng viện phí
Chỉ vì không có tiền đóng viện phí, người mẹ giả vờ đi vệ sinh rồi bỏ đi không nói một lời. Đội ngũ y bác sĩ vẫn hy vọng người mẹ thay đổi suy nghĩ, quay trở lại đón cháu.
Người mẹ chia sẻ chuyện hôn nhân đổ vỡ
Trong mấy ngày qua, nhiều người có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương không khỏi xót xa khi nghe kể về trường hợp bé Phạm Ngọc Y (11 tháng tuổi) bị mẹ bỏ rơi chỉ vì không có tiền đóng viện phí. Theo nhiều người nhà bệnh nhân chia sẻ, bé Y được mẹ là Phạm Ngọc H cho nhập viện vào ngày 27/7/2015. Lúc ấy, bé ho suốt, mệt mỏi, cặp mắt nhắm hờ không mở nổi. Cả hai mẹ con đều ăn mặc áo quần cũ kĩ.
Khi mới đưa con nhập viện chị H tỏ ra buồn bã. Chị tâm sự với một số người thân chăm bệnh nhân trong phòng rằng quê gốc tại Đồng Tháp, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Cháu Y tại bệnh viện bị mẹ bỏ rơi
Sau này, người phụ nữ này đến tỉnh Bình Dương xin vào làm công nhân với thu nhập mỗi tháng khoảng 5 triệu đồng. Trong thời gian ấy, chị H quen và nảy sinh tình cảm với một thanh niên và kết hôn với người đàn ông này và sinh ra cháu Y. Dù chắt bóp, cuộc sống của họ vẫn trong túng thiếu. Cũng vì chuyện tiền bạc, hai vợ chồng thường họ xuyên xảy ra. Và cuối cùng, người chồng để con lại cho chị ra đi không nói một lời.
Tấm lòng bác sĩ
“Chị H sau khi đưa cháu bé vào phòng cấp cứu khoa nhi trưa ngày 27/7 sau đó vài ngày. Vì không lo được viện phí cho con, chị vờ đi vệ sinh và bỏ lại cháu bé với giỏ đồ”. Một người nhà bệnh nhi nằm gần cháu Y chia sẻ.
Một người khác buồn bã: “Mặc dù bị bỏ rơi nhưng cháu Y rất ngoan. Hiếm khi cháu khóc. Suốt ngày, cháu cứ cười. Thỉnh thoảng, có người vô tình hỏi mẹ, cháu dáo dác đưa mắt nhìn quanh. Thấy cảnh ấy, ai cũng thương bé. Chỉ tiếc, một đứa bé ngoan như thế lại bị mẹ bỏ rơi. Phải chi, mẹ cháu suy nghĩ kĩ hơn?”.
Bác sĩ Hoàng Văn Bính (Khoa Nhi) cho biết: “Trưa ngày 27/7 Khoa nhi của bệnh viện, nhận cháu trong tình trạng là viêm phổi nặng, sau nhiều ngày điều trị tại phòng cấp cứu thì tình hình sức khỏe của cháu đã tốt lên rất nhiều và có thể hồi phục sức khỏe như bình thường trong những ngày sắp tới”.

Cháu Y đang được bác sĩ, y tá bệnh viện chăm sóc
“Hiện nay, cháu bé đang được sự bảo bọc và che chở từ tình thương của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện. Các y tá của bệnh viện thay phiên chăm sóc cho cháu trong ngày. Sữa, thức ăn của cháu sẽ được bệnh viện lo và được bà con người nhà bệnh nhi khác ủng hộ”, bác sĩ Bính cho biết thêm.
Thời gian qua, nhiều người dân thấy trường hợp của cháu Y đáng thương, chụp hình, đưa lên trang mạng xã hội. Sự việc “người mẹ bỏ con vì không có tiền đóng viện phí” khiến cư dân mạng xót xa. Từ đó, không ít tấm lòng thiện nguyện đã tìm đến bệnh viện giúp đỡ.
Khi được hỏi về tương lai của Y sẽ được xử lý như thế nào? Đại diện bệnh viện Bình Dương cho hay: “Hiện tại, cháu vẫn đang trong giai đoạn điều trị. Chúng tôi vẫn đang hy vọng, chị H suy nghĩ lại và đến đón con. Nếu thời gian tới, chị H vẫn không quay lại thì có thể, bệnh viện sẽ chuyển cháu qua Trung tâm bảo trợ trẻ em của tỉnh nuôi dưỡng và chờ người nhận về nuôi”.
Theo Khám phá

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.