Đến ngày 17/4, 2 bệnh nhân ghép thận đã tỉnh táo, đi lại được. Bệnh nhân ghép tim và gan đang được tiếp tục theo dõi, nhưng kết quả ban đầu cho thấy, các ca ghép đều thành công.
|
|
|
Các bác sĩ tiến hành ca ghép. Ảnh: Bác sĩ cung cấp |
PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức cho biết, người cho là một thanh niên hơn 30 tuổi, bị chết não do tai nạn giao thông. Hiến tạng, để lại một phần cơ thể cứu sống bệnh nhân khác là tâm nguyện của cả thanh niên này và gia đình. Từ tạng hiến, BV đã nhanh chóng triển khai cùng lúc 4 ca ghép. 2 ca ghép thận hoàn thành sau 2 giờ 30 phút, ca ghép tim sau 4 giờ và phức tạp nhất là ca ghép gan - phải sau 8 giờ thực hiện. Để có thể cùng lúc tiến hành 4 ca ghép này, BV đã phải huy động 150 bác sĩ, cán bộ y tế tham gia các kíp phẫu thuật.
Được biết, người được ghép tim là bệnh nhân suy tim rất nặng, nếu không được ghép sẽ tử vong. Đây là trường hợp ghép tim thứ ba từ người chết não ở nước ta. Bệnh nhân đầu tiên được ghép tim từ tim của người chết não là anh Bùi Văn Nam, 48 tuổi (thôn 4, đội 4, xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) được Học viện Quân y và BV 103 thực hiện cuối tháng 5/2010. Ca thứ 2 vừa được BV TƯ Huế thực hiện vào đầu tháng 3 vừa qua.
Chiều 15/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã tới BV Việt Đức thăm và động viên các bệnh nhân được ghép tạng, đồng thời biểu dương sự nỗ lực, thành công của BV trong các ca ghép này. Từ ca ghép đầu tiên ở BV 103 có sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài, ca ghép thứ 2 và thứ 3 này đã được thực hiện hoàn toàn do các bác sĩ, chuyên gia Việt Nam. Bộ trưởng đã thưởng "nóng" cho BV Việt Đức 50 triệu đồng.
Quảng Hà