Một người dân Thái Nguyên bị Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn phạt 4 lỗi với tổng tiền gần 400 triệu đồng

| Thời sự

GĐXH - Vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp ở Bắc Kạn, một đối tượng quê ở Thái Nguyên bị xử phạt gần 400 triệu đồng.

Mới đây, ông Nguyễn Đăng Bình - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ký quyết định xử phạt đối tượng Lê Ngọc Dương (SN 1974), trú tại tổ 16 phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên với vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

Theo nội dung văn bản, đối tượng Dương đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính như: Vận chuyển động vật rừng thông thường trái pháp luật, quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 22 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13, Điều 1 Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi.

Hành vi Vận chuyển gỗ thuộc loài thông thường trái pháp luật, quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 22 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13, Điều 1 Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi.

Hành vi vận chuyển động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB trái pháp luật, quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 22 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13, Điều 1 Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi.

Bắc Kạn: Vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp một đối tượng bị phạt gần 400 triệu đồng  - Ảnh 1.

Toàn bộ số tiền vi phạm của đối tượng Lê Ngọc Dương nộp là tiền 389.000.000 đồng.

Cuối cùng là hành vi vận chuyển động vật rừng, thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB trái pháp luật, quy định tại điểm đ, khoản 12, Điều 22 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Với những hành vi vi phạm trên, đối tượng Dương bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả: Xử phạt chính: Phạt tiền 308.500.000 đồng. Đối với 4 hành vi vi phạm lần lượt là: Phạt tiền 3.000.000 đồng; Phạt tiền 3.000.000 đồng; phạt tiền 17.500.000 đồng. Đối với hành vi vận chuyển động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB trái pháp luật đối tượng bị phạt tiền 285.000.000 đồng.

Đối với hình thức bổ sung, chưa áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật vi phạm hành chính do chưa xác định được chủ lâm sản. Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 đã ban hành nhiều thông báo trên các phương tiện thông tin truyền thông, để tìm chủ lâm sản nhưng không ai nhận.

Vấn đề này, Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 quản lý đối với tang vật vi phạm hành chính đã được tạm giữ tại Biên bản vi phạm hành chính số 0000828/BB-TG ngày 14/4/2023, theo thời hạn quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), hết thời hạn nêu trên chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xử lý tang vật theo quy định.

Toàn bộ số tiền vi phạm của đối tượng Lê Ngọc Dương nộp là 389.000.000 đồng, tương đương giá trị phương tiện vi phạm hành chính là chiếc xe ô tô khách mang biển kiểm soát 20B-002.26 vào ngân sách Nhà nước để thay thế cho việc thực hiện hình thức xử phạt tịch thu phương tiện vi phạm hành chính theo quy định.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Video: CSGT đường thuỷ bắt giữ 7.000 tấn than lậu ở Hưng Yên

Đồng Diệm
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.