Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một số trường đại học sớm công bố điểm chuẩn năm 2019

Thứ bảy, 18:29 03/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Đã có trường đại học sớm công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019, trong khi đó một số trường cũng đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến.

Là một trong những trường sớm công bố điểm chuẩn, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã có điểm chuẩn đại học chính quy 2019 cho 26 ngành/chuyên ngành đào tạo trong trường. Trường cũng công bố danh sách 421 thí sinh trúng tuyển vào trường năm 2019.

Theo đó, chuyên ngành có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là Thiết kế mỹ thuật sân khấu là 21 điểm, hai chuyên ngành tiếp theo là Nhiếp ảnh truyền thông đa phương tiện và Thiết kế mỹ thuật hoạt hình là 19 điểm.

Một số trường đại học sớm công bố điểm chuẩn năm 2019  - Ảnh 1.

ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã có điểm chuẩn của 26 chuyên ngành năm 2019.

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng đã công bố điểm chuẩn dự kiến của tất cả ngành đào tạo theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Theo đó, mức điểm chuẩn ở các ngành đào tạo của trường năm nay dao động từ 18,1 đến 25 điểm. Mức điểm chuẩn thấp nhất thuộc ngành Công nghệ Thực phẩm (hệ chất lượng cao tiếng Anh). Ngành có điểm chuẩn dự kiến cao nhất là Rô bốt và trí tuệ nhân tạo (hệ đại trà) 25 điểm.

Đối với các ngành đào tạo: Sư phạm tiếng Anh, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ ô tô trên, Kỹ thuật điều khiển tự động hóa... điểm chuẩn dự kiến từ 23 trở lên. Điểm chuẩn dự kiến ngành thấp nhất 18,1.

ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển vào ngày 8/8. Trước đó, trường cũng đã công bố điểm chuẩn dự báo của 55 chương trình đào tạo đại học chính quy tuyển sinh năm 2019. Nhóm ngành dự báo có điểm chuẩn cao nhất lên tới 28 điểm là Khoa học máy tính.

Một số trường đại học sớm công bố điểm chuẩn năm 2019  - Ảnh 2.

Điểm chuẩn dự kiến vào ĐH Bách khoa Hà Nội được xếp theo các nhóm ngành.

Theo đó, điểm chuẩn vào ĐH Bách khoa Hà Nội các ngành nhóm 1 dự kiến từ 27 đến 28 điểm; Nhóm 2 điểm chuẩn dự kiến từ 26 đến 27 điểm; Nhóm 3 điểm chuẩn dự kiến từ 25 đến 26 điểm; Nhóm 4 từ 24 đến 25 điểm; Nhóm 5 điểm chuẩn dự kiến từ 23 đến 24 điểm; Nhóm 6 từ 22 đến 23 điểm; Nhóm 7 từ 21 đến 22 điểm; Nhóm 8 từ 20 đến 21 điểm; Nhóm 9 điểm chuẩn dự kiến từ 19 đến 20 điểm.

Theo ghi nhận tại một số trường đại học, dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn vào các ngày 8 hoặc 9/8. Căn cứ vào lượng thí sinh nộp đăng ký xét tuyển, điểm chuẩn của khá nhiều trường ở "tốp trên" tăng nhẹ so với năm 2018 từ 0,5 đến 2,0 điểm.

Kết thúc thời gian điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào đại học, cao đẳng năm 2019, tính đến 17h ngày 31/7 vừa qua, có tổng cộng 288.303 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng vào các trường. Ước tính, tại kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019, cả nước có khoảng 2,5 triệu nguyện vọng đăng ký vào các trường tuyển sinh năm nay.

Lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT quy định, ngày 9/8 các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt I. Từ ngày 15/8, thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học. Ngày 28/8, các trường còn chỉ tiêu sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top