Muôn kiểu "trốn" nắng của người Sài Gòn khi chỉ số UV ở mức rất cao

| Xã hội

GiadinhNet - Chỉ số UV tại TP HCM những ngày gần đây liên tục ở mức rất cao, khả năng gây hại tới sức khỏe khiến nhiều người che chắn rất kỹ khi ra đường và tận dụng mọi bóng râm khi có thể.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 26/3, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại tại nhiều tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào phía Nam đang ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Trong đó, TP HCM đang ở ngưỡng 10 (ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao).

Để bảo vệ sức khỏe, nhiều người dân ở TP HCM khi ra đường đều che chắn rất kỹ. Bên cạnh đó, hầu hết các bóng râm ven đường đều được mọi người tận dụng để tránh nắng.

Muôn kiểu "trốn" nắng của người Sài Gòn khi chỉ số UV ở mức rất cao - Ảnh 1.

Người tham gia giao thông tận dụng bóng râm để tránh nắng khi dừng đèn đỏ.

Muôn kiểu "trốn" nắng của người Sài Gòn khi chỉ số UV ở mức rất cao - Ảnh 2.

Shipper, tài xế xe ôm công nghệ tìm bóng râm nghỉ ngơi khi chờ đơn mới.

Muôn kiểu "trốn" nắng của người Sài Gòn khi chỉ số UV ở mức rất cao - Ảnh 3.

Thời tiết nắng nóng khiến nhiều người khó chịu khi ra đường vào buổi trưa, nhất là dừng đèn đỏ.

Muôn kiểu "trốn" nắng của người Sài Gòn khi chỉ số UV ở mức rất cao - Ảnh 4.

Để phòng tránh bệnh về da do tác hại của tia cực tím, người dân khi ra đường đều trang bị kỹ các trang phục chống nắng.

Chị Tuyết Ngân (Quận 3) chia sẻ, nhiều ngày gần đây TP HCM có nắng gắt, nhất là vào buổi trưa khiến chị cảm thấy khó chịu và cố gắng hạn chế ra đường vào buổi trưa.

"Tôi có biết thông tin tia UV ở TP HCM sẽ ở mức rất cao nên mỗi lần ra đường đều che chắn rất kỹ, có hôm tôi còn khoác 2 áo khoác vì quá nắng, sợ nhất là dừng đèn đỏ vào thời tiết này, mỗi lần dừng đèn đỏ mà dừng lại được bóng râm tôi mừng lắm," chị Ngân nói.

Anh Oanh (Quận 6) chia sẻ, vì là shipper nên anh di chuyển ngoài đường rất nhiều, những ngày gần đây anh cảm thấy thời tiết rất nóng bức.

"Đi nắng lâu tôi cũng thấy quen nhưng nhiều ngày gần đây thấy nắng gắt lắm. Bình thường tôi chỉ mặc áo khoác đồng phục nhưng hiện tôi phải mang thêm kính và đeo bao tay cho an toàn. Mỗi lần chờ đơn tôi cũng phải tìm bóng râm dừng lại để tránh nắng", anh Oanh nói.

Để phòng tránh bệnh về da do tác hại của tia cực tím, người dân khi ra đường vào thời điểm chỉ số tia cực tím đạt đỉnh trong cần đội nón rộng vành, sử dụng ô dù, đeo kính râm, bịt kín khẩu trang và tránh nắng trong bóng mát để hạn chế tác động từ tia cực tím.

Một số hình ảnh người dân "trốn" nắng tại TP HCM:

Muôn kiểu "trốn" nắng của người Sài Gòn khi chỉ số UV ở mức rất cao - Ảnh 5.

Người phụ nữ đội nón rộng vành, đeo khẩu trang vải khi ra đường.

Muôn kiểu "trốn" nắng của người Sài Gòn khi chỉ số UV ở mức rất cao - Ảnh 6.

Một người đàn ông ngồi dưới bóng râm ven đường để nghỉ ngơi uống nước.

Muôn kiểu "trốn" nắng của người Sài Gòn khi chỉ số UV ở mức rất cao - Ảnh 7.

Bà cụ bán hàng rong gắn cây dù to vào xe đẩy để tạo bóng mát.

Muôn kiểu "trốn" nắng của người Sài Gòn khi chỉ số UV ở mức rất cao - Ảnh 8.

Người phụ nữ ngồi nghỉ ngơi dưới bóng cây ven đường.

Muôn kiểu "trốn" nắng của người Sài Gòn khi chỉ số UV ở mức rất cao - Ảnh 9.

Hầu như mọi bóng râm đều được mọi người tận dụng để tránh nắng.

Ngọc Quyên
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.