Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỹ mua thêm túi đựng thi thể phòng trường hợp xấu nhất, phát hiện bệnh lạ liên quan đến COVID-19

GiadinhNet - Đến sáng nay 1/5 (theo giờ Việt Nam), Mỹ có thêm một ngày số ca nhiễm tăng mạnh trên 30.800 người và 2.700 người tử vong. Đề phòng trường hợp xấu nhất khi dịch tái bùng phát dữ dội, Mỹ đã mua bổ sung 10.000 túi đựng thi thể. Thế giới phát hiện bệnh lạ ở trẻ em liên quan đến COVID-19.

Mỹ mua thêm túi đựng thi thể phòng trường hợp xấu nhất, phát hiện bệnh lạ liên quan đến COVID-19 - Ảnh 1.

Dịch COVID-19 có mặt tại 212 quốc gia và vùng lãnh thổ

Đến 8h45 sáng nay 1/5 (theo giờ Việt Nam), dịch COVID-19 đã có mặt tại 212 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thế giới ghi nhận 3.307.660 người nhiễm, 234.074 trường hợp tử vong.

Trong 24 giờ qua, Mỹ có thêm 30.825 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.095.019 bệnh nhân. Số ca tử vong tăng thêm 2.200 người, nâng tổng số ca tử vong lên 63.856 trường hợp.

Theo tin mới nhất từ Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA), để phòng trường hợp xấu nhất khi dịch tái bùng phát dữ dội, mới đây cơ quan này đã mua bổ sung 100.000 túi đựng thi thể. Dự kiến lô hàng sẽ được giao trong tuần tới. Được biết, đầu tháng 4, trong lúc dịch đang diễn biến nghiêm trọng, FEMA cũng đã từng đặt mua 100.000 túi đựng thi thể để phát cho các bệnh viện trên khắp nước Mỹ.

Mỹ mua thêm túi đựng thi thể phòng trường hợp xấu nhất, phát hiện bệnh lạ liên quan đến COVID-19 - Ảnh 3.

Dịch bệnh tiếp tục gia tăng mạnh tại Mỹ. Ảnh minh hoạ

Số liệu mới nhất cho thấy, số ca mắc mới tại bang New York (tâm dịch nước Mỹ) đang có chiều hướng chững lại. Trong 24 giờ qua, bang New York ghi nhận 306 ca nhiễm mới - mức thấp nhất trong vòng 1 tháng qua. Hiện số bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại các bệnh viện ở bang này giảm 40% so với hồi giữa tháng 4, còn dưới 12.000 bệnh nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, dù có tìm ra vaccine hay không, vẫn rất kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ mở lại. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã không gia hạn thêm về giãn cách xã hội, sau khi lệnh này đã hết hạn vào ngày hôm qua 30/4 (theo giờ địa phương).

Trong khi số ca nhiễm và tử vong tại Mỹ không có dấu hiệu dừng lại thì tại các nước châu Âu, tình hình này đã có sự thuyên giảm rõ rệt.

Đến sáng nay, Tây Ban Nha vẫn là quốc gia có số người nhiễm đứng thứ hai sau Mỹ với 239.639 (tăng 2.740). Số ca tử vong giảm mạnh, chỉ tăng 268 người trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca tử vong lên 24.543 người.

Mỹ mua thêm túi đựng thi thể phòng trường hợp xấu nhất, phát hiện bệnh lạ liên quan đến COVID-19 - Ảnh 4.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Barcelona, Tây Ban Nha. (Ảnh: THX/TTXVN)

Italy ghi nhận 205.463 ca nhiễm (tăng 1.872) và 27.967 ca tử vong (tăng 285). Tình hình dịch bệnh nước này trong những ngày qua liên tục giảm. Trong khi đó, tổng số ca hồi phục tại quốc gia này tăng mạnh. Ngày hôm qua ghi nhận thêm 4.693 trường hợp phục hồi, đưa tổng số người thoát khỏi bệnh COVID-19 tại Italy lên 75.945 người.

Trong ngày qua, nước Anh tiếp tục một ngày sóng gió, số ca nhiễm và tử vong tăng mạnh đưa quốc gia này vọt lên vị trí thứ tư các nước có số người nhiễm và tử vong cao nhất thế giới. Trong 24 giờ qua, nước Anh ghi nhận thêm 6.032 người nhiễm mới và 674 người tử vong. Tổng số ca nhiễm nước này hiện đang là 171.253 trong đó có 26.771 ca tử vong vì virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, xuất hiện sau một thời gian dài cách ly để chữa bệnh COVID-19, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng, quốc gia này đã đi qua đỉnh dịch.

Mỹ mua thêm túi đựng thi thể phòng trường hợp xấu nhất, phát hiện bệnh lạ liên quan đến COVID-19 - Ảnh 5.

Dịch bệnh COVID-19 ở Anh vẫn tiếp tục gia tăng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Pháp ghi nhận số ca nhiễm và tử vong giảm mạnh. Đến sáng nay, Pháp có tổng cộng 167.178 người nhiễm (tăng 758) và 24.376 người tử vong (tăng 289). Hiện số bệnh nhân COVID-19 tại Pháp đã giảm 551 ca so với ngày hôm trước. Trong đó số bệnh nhân thuộc diện chăm sóc đặc biệt giảm liên tiếp trong hơn 20 ngày qua. Trong 1 ngày qua, có 188 trường hợp bệnh nhân nặng đã qua giai đoạn nguy kịch, hiện còn 26.283 bệnh nhân nặng cần được hồi sức tích cực.

Đức tiếp tục tăng thêm 1.470 ca nhiễm mới, đưa tổng số người nhiễm lên 163.009. Hiện số ca thiệt mạng vì dịch COVID-19 tại nước này là 6.623 (tăng 156).

Nga tăng kỷ lục hơn 7.000 ca nhiễm mới trong một ngày

Trong 24 giờ qua, nước Nga ghi nhậndịch COVID-19 diễn biến đặc biệt nghiêm trọng khi có đến 7.099 ca nhiễm mới, 101 ca tử vong. Tổng số bệnh nhân ở quốc gia này đã tăng lên 106.498 người, trong đó có 1.073 trường hợp tử vong.

Mỹ mua thêm túi đựng thi thể phòng trường hợp xấu nhất, phát hiện bệnh lạ liên quan đến COVID-19 - Ảnh 6.

Nga đang triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt trong bối cảnh số người nhiễm Covid-19 tăng cao. (Ảnh: TASS)

Thủ đô Moscow tiếp tục là vùng dịch lớn nhất với 53.739 ca nhiễm và 611 ca tử vong. Ông Sergei Sobyanin - Thị trưởng TP Moscow cho hay với số lượng bệnh nhân tăng chóng mặt, hiện Thành phố đang cân nhắc triển khai kế hoạch xây dựng một số bệnh viện dã chiến để đáp ứng. Đồng thời số giường bệnh tại thành phố này sẽ được tăng cường từ 20.000 lên 28.000 giường trong thời gian tới.

Chính phủ Nga ngày 29/4 đã ban lệnh cho phép công dân đa quốc tịch hoặc có giấy phép thường trú ở nước khác được rời khỏi Nga. Trong khi đó, lệnh cấm nhập cảnh đối với hành khách nước ngoài sẽ có hiệu lực cho đến khi Nga kiểm soát được dịch.

Singapore đề ra nhiều biện pháp quyết liệt, thế giới phát hiện bệnh lạ liên quan đến COVID-19

Singapore tiếp tục là một trong những nước bị đại dịch ảnh hưởng nặng nề. Trong 24 giờ qua, quốc gia thuộc vùng Đông Nam Á này có thêm 528 ca nhiễm mới nâng tổng số bệnh nhân lên 16.169 người. Hiện số ca tử vong tại quốc gia này dừng ở 14 trường hợp.

Ông Kenneth Mak, Giám đốc Cơ quan Dịch vụ y tế thuộc Bộ Y tế Singapore cho biết, hầu hết các trường hợp nhiễm mới đều là các công nhân nước ngoài đến lao động tại đây. Trong thời gian tới, Singapore sẽ tiến hành cách ly toàn bộ dân cư ở các khu nhà ở cho người lao động nghèo dù nhiễm COVID-19 hay không.

Trong ngày qua, thế giới đau đầu với căn bệnh lạ được cho là có liên quan đến bệnh COVID-19. Tại Pháp, hiện có 15 trẻ em mắc chứng viêm động mạch vành, nghi có liên quan đến virus SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 29/4, giới chức y tế Anh cũng cảnh báo về hội chứng viêm hiếm gặp nghi có liên quan tới dịch bệnh này. Theo đó, nhiều ca tương tự ở Pháp cũng được xác nhận tại Ý, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Triệu chứng của những trẻ mắc hội chứng này được biết là sốt cao, có các vấn đề về tiêu hóa và viêm động mạch vành cung cấp máu cho tim. Căn bệnh này được các bác sĩ tại Pháp cảnh báo có nguy cơ dẫn đến tim thiếu máu cục bộ.

H.Anh

Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 22 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top