Thế giới vượt mốc 3 triệu người nhiễm COVID-19 với tốc độ khó tin
GiadinhNet - Kể từ mốc 2 triệu người nhiễm COVID-19 ngày 15/4, 17h30 hôm nay 27/4, thế giới ghi nhận cột mốc mới với 3 triệu người nhiễm căn bệnh này.
17h30 hôm nay 27/4 (theo giờ Việt Nam), thế giới vượt mốc 3 triệu người nhiễm COVID-19. Đại dịch có mặt tại 210 quốc gia trên toàn cầu, lấy đi tính mạng của hơn 207.000 người.
Từ ca nhiễm đầu tiên virus corona chủng mới gây dịch COVID-19 xuất hiện vào ngày 17/11/2019 tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), đến nay dịch bệnh đã lấy đi tính mạng của hơn 207.000 người dân.
Hơn 5 tháng qua, virus SARS-CoV-2 gây nên đại dịch COVID-19 đã có mặt tại 210 quốc gia, gây nên cuộc khủng hoảng chưa từng có cả về y tế lẫn kinh tế trên toàn cầu. Số người thiệt mạng vì dịch bệnh đã lên tới 207.265 người (chiếm 19%). Mặc dù số người được chữa khỏi là gần 900.000 người, song số ca nguy kịch vẫn chiếm tới 3% với 57.614 người.
Thế giới đang chứng kiến tốc độ lây nhiễm kinh hoàng của virus SARS-CoV-2. Mất gần 4 tháng, thế giới mới chạm mốc 100.000 ca nhiễm virus corona chủng mới vào ngày 6/3. Nhưng đến ngày 3/4 , chỉ trong 28 ngày từ 6/3, thế giới đã vượt mốc 1 triệu ca.

Căn bệnh đang khiến các bác sĩ, nhân viên y tế kiệt sức. Ảnh minh họa
Kể từ khi xác lập mốc 1 triệu người nhiễm ngày 3/4, thì virus kỳ quái này đã xác lập mốc tiếp theo 2 triệu người vào ngày 15/4. Và giờ đây, chỉ mất 12 ngày, virus SARS-CoV-2 đã có kỷ lục mới khiến 3 triệu người nhiễm.
Mỹ đang là quốc gia có số người nhiễm và tử vong cao nhất thế giới. Tổng số người nhiễm tại quốc gia này tính đến 18h ngày 27/4 (theo giờ Việt Nam) là 987.322 người, trong đó có 55.415 ca tử vong.
Châu Âu đang là khu vực có số người nhiễm COVID-19 chiếm tới 2/3 tổng số ca nhiễm trên thế giới. Tiếp sau Mỹ là các nước Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Đức, Anh... đứng trong top 10 những nước có ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi cả thế giới cùng đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực, kỹ thuật để cùng vượt qua đại dịch này.
Các chuyên gia y tế cho rằng, virus SARS-CoV-2 đang "biến ảo" khôn lường, thế giới chưa có vaccine ngăn ngừa được căn bệnh này. Cũng theo WHO, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy người đã khỏi COVID-19 sẽ không tái nhiễm dù đã có kháng thể.
Hà Anh
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 23 giờ trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 23 giờ trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
