Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỹ sợ 10 vạn người chết vì COVID-19, Nga bất ngờ thành điểm nóng nhất thế giới

GiadinhNet - Đến sáng nay, 5/5, nước Mỹ tiếp tục có gần 25.000 người nhiễm, hơn 1.300 người tử vong. Nước Nga đang trở thành điểm nóng nhất thế giới khi tiếp tục có hơn 10.500 người nhiễm bệnh sau một đêm.

Mỹ sợ 10 vạn người chết vì COVID-19, Nga bất ngờ thành điểm nóng nhất thế giới - Ảnh 1.

Đến 8h00 sáng nay theo giờ Việt Nam, thế giới có tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là 3.644.708 ca, trong đó có 252.358 người đã thiệt mạng.

Trong 24 giờ qua, Mỹ tiếp tục có thêm 24.679 ca mắc bệnh mới, 1.323 ca tử vong. Tổng số người nhiễm và chết vì dịch bệnh tại Mỹ là 1.212.801 và 69.920. Cả hai số liệu này đều gấp hơn 15 lần so với Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh.

Mỹ sợ 10 vạn người chết vì COVID-19, Nga bất ngờ thành điểm nóng nhất thế giới - Ảnh 3.

Số người tử vong do bệnh COVID-19 tại Mỹ có thể lên tới 100.000 người (Ảnh: Getty)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua (4/5) cho rằng, số người tử vong do bệnh COVID-19 tại Mỹ có thể lên tới 100.000 người, "đây là điều kinh khủng". Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng phản ứng của Mỹ với cuộc khủng hoảng này là "thành công". Hiện Mỹ tiếp tục ngăn cản đội đặc nhiệm chống COVID-19 ra điều trần tại Quốc hội trong tháng 5 này, sau khi đã ngăn cản Tiến sĩ Anthony Fauci (chuyên gia y tế hàng đầu của Mỹ) ra điều trần tại Hạ viện trong tuần trước về phản ứng dịch bệnh của chính quyền Mỹ, 2 ngày trước đây.

Tây Ban Nha và Italy tiếp tục ghi nhận ngày tiếp theo số người nhiễm và tử vong xuống thấp. Đến sáng nay, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 1.179 ca nhiễm mới và 164 người chết đưa tổng số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại nước này lên 248.301 và 25.428.

Tại Italy, tổng số người nhiễm là 211.938 (tăng 1.221), số người tử vong là 29.079 (tăng 195). Sau gần 2 tháng bị đại dịch hoành hành, Italy tiến hành nới lỏng các biện pháp phong tỏa nhằm cố gắng kiềm chế tác động của việc đóng cửa đối với nền kinh tế. Bắt đầu từ hôm qua (4/5), hơn 4,4 triệu người dân Italy đã đi làm trở lại.

Mỹ sợ 10 vạn người chết vì COVID-19, Nga bất ngờ thành điểm nóng nhất thế giới - Ảnh 4.

Người dân Italy bắt đầu đi làm trở lại sau 7 tuần phong toả (Ảnh: SHUTTERSTOCK)

Nước Anh đang "hạ nhiệt" dần khi số người nhiễm mới và tử vong giảm hơn tuần trước. Đến sáng nay, quốc gia này ghi nhận 190.584 người nhiễm bệnh (tăng 3.985) và 28.734 người tử vong (tăng 288).

Trái ngược lại với các nước đang dần gỡ bỏ phong toả và giãn cách xã hội, bắt đầu từ 4/5, Pháp gia hạn thêm 2 tháng tình trạng khẩn cấp y tế. Pháp sẽ giảm thiểu nhu cầu đi lại trong các khung giờ cao điểm bằng cách khuyến khích người lao động làm việc tại nhà. Người Pháp sẽ vẫn phải duy trì giới hạn di chuyển trong vòng 100km kể cả sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.

Mỹ sợ 10 vạn người chết vì COVID-19, Nga bất ngờ thành điểm nóng nhất thế giới - Ảnh 5.

Chăm sóc người bệnh tại một bệnh viện ở Mulhouse, Pháp (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hiện tại, Pháp có 169.462 ca mắc (tăng 488) và 25.201 người tử vong (tăng 306).

Nga đang trở thành điểm nóng nhất trên thế giới khi số ca nhiễm mới trong ngày tăng thêm 10.581 ca, chỉ đứng sau Mỹ. Tính đến sáng nay, Nga ghi nhận tổng cộng 145.268 ca nhiễm mới và 1.356 ca tử vong (tăng 76).

Theo Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko, Nga sẽ duy trì một phần các biện pháp hạn chế cho đến khi có vaccine phòng bệnh. Ông cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra đợt bùng phát thứ hai dịch COVID-19 tại nước này.

Mỹ sợ 10 vạn người chết vì COVID-19, Nga bất ngờ thành điểm nóng nhất thế giới - Ảnh 6.

Phun thuốc khử trùng trên đường phố tại Moskva, Nga (Ảnh: THX/ TTXVN)

Một điểm nóng mới trên thế giới khiến nhiều nước lo lắng là Brazil. Quốc gia này đang đối mặt với sự gia tăng đột biến số ca mắc COVID-19. Điều đáng nói là chính Tổng thống Brazil Bolsonaro liên tục chỉ trích các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phản đối các biện pháp phong toả của các bang và để cho dịch bệnh lây lan suốt nhiều tuần qua. 

Việc hạ thấp mức độ nguy hiểm của COVID-19 và coi nó chỉ như "cúm nhẹ" đã khiến Brazil ghi nhận 107.844 ca mắc (tăng 6.697) và 7.328 ca tử vong do dịch bệnh này. Trong vòng 1 tháng qua, số ca mắc của nước này từ dưới 10.000 đã tăng lên hơn 100.000. Tỷ lệ tử vong trên số ca mắc ở Brazil là gần 7%, theo các chuyên gia, con số này trên thực tế còn cao hơn do Brazil chưa tiến hành xét nghiệm trên diện rộng. 

Mỹ sợ 10 vạn người chết vì COVID-19, Nga bất ngờ thành điểm nóng nhất thế giới - Ảnh 7.

Tổng thống Bolsonaro tham gia biểu tình phản đối các biện pháp phong tỏa của thống đốc các bang. (Ảnh: AFP)

Nhật Bản đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc từ ngày 4/5 đến hết ngày 31/5, trong bối cảnh lo ngại về khả năng sụp đổ hệ thống y tế do quá tải khi số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng. Hiện tổng số ca nhiễm bệnh ở Nhật Bản là 15.078 người (tăng 201) và 536 ca tử vong (tăng 49).

Tại khu vực Đông Nam Á, trong 24 giờ qua, Singapore ghi nhận thêm 573 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 18.778, không ghi nhận thêm ca tử vong nào.

Indonesia tiếp tục ghi nhận 395 ca nhiễm mới và 19 người tử vong. Tổng số ca nhiễm và tử vong tại quốc gia này là 11.587 người và 1.954. 

Malaysia và Philippines cũng ghi nhận có sự gia tăng về số người nhiễm mới. Trong khi số Malaysia không có thêm ca tử vong nào thì Philippines có thêm 16 người thiệt mạng trong ngày qua.

H.Anh


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top