Toàn cảnh COVID-19 ngày 3/5: Gần 1 vạn người Nga mắc bệnh sau một đêm
GiadinhNet - Đến sáng 3/5, thế giới tiếp tục ghi nhận thêm hơn 82.300 ca nhiễm và hơn 5.100 người tử vong trong 24 giờ qua. Nước Nga có thêm 10.000 người nhiễm sau một đêm.

Đến 8h45 sáng nay 3/5 (giờ Việt Nam), thế giới có 3.483.347 người nhiễm, 244.761 người tử vong. Hiện đã có hơn 1,1 triệu người khỏi bệnh và còn gần 51.000 người đang nguy kịch.
Tại Mỹ, trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 29.151 ca nhiễm mới, thêm 1.657 người thiệt mạng. Tổng số ca nhiễm tại nước Mỹ là 1.160.181, trong đó có 67.410 ca tử vong.

Mỹ tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới lên tới gần 30.000 ca trong 24 giờ qua. (Ảnh: AP)
Trong vòng gần 1 tuần số ca nhiễm và tử vong giảm thì ngày hôm qua, tại bang New York (Mỹ) số ca nhiễm tăng đột biến ở quận Bronx. Đến nay, New York đã tiến hành được hơn 15.000 ca xét nghiệm kháng thể, trong số đó 12,3% cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho hay đã quyết định sẽ đóng cửa hệ thống trường công tại bang này đến hết năm học.
Tây Ban Nha vẫn đang tiếp tục kiểm soát dịch bệnh, dù số ca nhiễm vẫn tăng song số người tử vong đã giảm đáng kể. Đến sáng nay, quốc gia này ghi nhận 245.576 ca nhiễm (tăng 2.588) và 25.100 người tử vong (tăng 276).
Tính đến nay, sau 48 ngày thực hiện lệnh phong tỏa để chống dịch COVID-19 trên cả nước, bắt đầu từ ngày 2/5, người dân Tây Ban Nha đã được đi dạo hoặc chơi thể thao bên ngoài. Theo kế hoạch, nước này bắt đầu áp dụng nới lỏng từng bước các biện pháp hạn chế theo 4 giai đoạn từ nay cho đến cuối tháng 6.
Tại Italy, các trường học phổ thông sẽ tiếp tục đóng cửa đến tháng 9, riêng các trường mẫu giáo và nhà trẻ (nhóm tuổi từ 0-6) có thể hoạt động trở lại vào tháng 6 tới. Tính đến sáng nay, Italy ghi nhận thêm 1.900 ca nhiễm mới, 474 người tử vong do COVID-19. Tổng số ca nhiễm tại nước này là 209.328, trong đó có 28.710 người tử vong. Người dân Italy có thể mua khẩu trang y tế tại hệ thống 50 nghìn cửa hàng trên toàn quốc với giá thống nhất là 50 cent.
Nước Anh hiện đang ở vị trí thứ tư sau Mỹ, Tây Ban Nha và Italy về số ca nhiễm. Hiện tổng số ca nhiễm tại Anh đang là 182.260 (tăng 4.800) và 28.131 người tử vong (tăng 621).

Nhân viên Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh cảm ơn người dân đã cổ vũ cho họ trong cuộc chiến chống COVID-19. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chính phủ Anh tiếp tục tăng cường cơ chế xét nghiệm cũng như truy xuất các cuộc tiếp xúc với những người mắc COVID-19 nhằm giảm tỉ lệ lây nhiễm. Bộ trưởng Nhà ở Anh Robert Jenrick khuyến cáo người dân chỉ ra đường khi phải đi mua sắm những đồ dùng thiết yếu.
Trong 24 giờ qua, nước Pháp ghi nhận số ca nhiễm và tử vong giảm mạnh. Tính đến sáng nay, số người nhiễm tại quốc gia này à 168.390 (tăng 1.050) và 24.760 ca tử vong (tăng 166). Nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh, Pháp quyết định sẽ gia hạn giãn cách xã hội thêm 2 tháng nữa. Dự kiến quyết định này sẽ trình Quốc hội Pháp vào ngày 4/5.
Đến sáng nay 3/5, nước Nga có thêm 9.623 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 124.054. Trong 24 giờ qua, số người thiệt mạng vì dịch bệnh là 53 ca, đưa tổng số ca tử vong tại nước này lên 1.222.

Điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ đô Moskva vẫn có số người nhiễm trong một ngày cao nhất với 5.358 ca. Theo ông Sergei Sobyanin, Thị trưởng thành phố Moskva, hiện có khoảng 250.000 người tại thành phố này dương tính với virus SARS-CoV-2, chiếm khoảng 2% dân số thủ đô.
Trước tình hình số người nhiễm virus sau khi điều trị khỏi vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2, các chuyên gia y tế Hàn Quốc cho rằng đó không phải là tái nhiễm mà là do còn một lượng nhỏ xác virus vẫn còn trong cơ thể người bệnh.
Hàn Quốc hiện có 277 bệnh nhân mắc COVID-19 vẫn có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi đã bình phục. Theo khẳng định của Ủy ban Y tế trung ương Hàn Quốc, trong người các bệnh nhân nói trên không còn tồn tại virus còn sống, mà đó là do còn tồn tại một lượng nhỏ xác virus. Cơ quan này bác bỏ việc bệnh nhân tái nhiễm do virus kích hoạt trở lại trừ khi nó gây nhiễm trùng mãn tính, mà virus này lại không phải.

Chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đến sáng nay, Hàn Quốc ghi nhận thêm 6 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong trong 24 giờ qua. Hiện số ca nhiễm tại quốc gia này là 10.780, trong đó có 250 ca tử vong.
Trung Quốc vốn là tâm dịch của thế giới hiện đã kiểm soát tối đa tình hình dịch bệnh. Trong 24 giờ qua, quốc gia này chỉ ghi nhận thêm 2 ca nhiễm mới và không có ca tử vong nào. Tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này là 82.877 và 4.633 ca tử vong.
Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 tại các nước châu Á khác vẫn tiếp tục gia tăng. Ấn Độ đang có số ca nhiễm là 39.699 (tăng 2.442) và 1.323 ca tử vong (tăng 100).
Singapore có thêm 447 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, giảm gần một nửa so với ngày trước. Hiện quốc gia này vẫn đứng đầu khối ASEAN với 17.548 ca nhiễm. Tiếp đó là Indonesia với 10.843 ca (tăng 293) và Philippines 8.928 ca (tăng 156). Về số ca tử vong, Indonesia đứng đầu khối ASEAN với 831 ca (tăng 31), Philippines với 603 ca (tăng 24).
Tình hình dịch COVID-19 tại Lào, Campuchia, Brunei, Timor-Leste và Việt Nam có xu hướng ổn định, không có ca mắc mới.
H.Anh (th)
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược
Y tế - 9 giờ trướcGĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.
Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.
Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.