Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỹ vứt bỏ 60 triệu liều vắc xin Covid-19, Malaysia kéo dài phong tỏa

Thứ bảy, 22:06 12/06/2021 | Bốn phương

Thông tin Mỹ phải vứt bỏ 60 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 đơn liều của Johnson & Johnson (J&J) đang gây xôn xao dư luận.

Tờ The New York Times ngày 11/6 đưa tin, nhà chức trách y tế Mỹ buộc phải cho vứt bỏ lượng lớn vắc xin của J&J do sự cố nhiễm bẩn tại nhà máy sản xuất ở Baltimore. Nhà máy nằm dưới sự quản lý của công ty Emergent BioSolutions này đã phải đóng cửa sau sự cố. Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) vẫn chưa quyết định có cho cơ sở này tái hoạt động hay không.

Mỹ vứt bỏ 60 triệu liều vắc xin Covid-19, Malaysia kéo dài phong tỏa - Ảnh 1.
60 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 đơn liều của Johnson & Johnson sẽ bị vứt bỏ vì nhiễm bẩn trong quá trình sản xuất. Ảnh: Time

Vụ việc được coi là đòn giáng mới nhất đối với Emergent BioSolutions, khi công ty đã cố gắng kiểm soát chặt quy trình sản xuất sau vụ nhiễm bẩn chéo trong một thành phần của vắc xin AstraZeneca với một thành phần của vắc xin J&J cách đây vài tháng, dẫn đến sự chậm trễ bàn giao vắc xin đơn liều cho các trung tâm tiêm chủng.

Các sự cố diễn ra đúng vào lúc giới chức y tế ở xứ sở cờ hoa đang phải cân nhắc hướng giải quyết đối với hàng triệu liều vắc xin J&J sắp hết hạn trong tháng 6. Nguy cơ Mỹ phải tiêu hủy toàn bộ số vắc xin này trong khi các nước nghèo hơn đang phải chật vật tìm kiếm nguồn cung khiến sức ép gia tăng lên chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Washington đang đối mặt với áp lực phải chia sẻ vắc xin tích trữ dư thừa với các quốc gia khác ngay lập tức.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) thống kê, cho đến nay, nước này mới dùng khoảng một nửa trong tổng số 21,4 triệu liều vắc xin J&J đã bàn giao, nhưng sử dụng hết 83% số chế phẩm của Pfizer/BioNTech và Moderna cho chiến dịch chủng ngừa đại trà.

Tính đến hết ngày 11/6, nhà chức trách đã tiêm hơn 305,7 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19. Nếu mỗi người cần tiêm đủ 2 liều, số lượng đó đủ chủng ngừa cho khoảng 46,6% dân số toàn quốc.

Mỹ hiện vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch với hơn 34,3 triệu ca mắc, 614.717 trường hợp tử vong.

Malaysia gia hạn phong tỏa toàn quốc

Chính phủ Malaysia đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa toàn diện, được biết đến với tên gọi MCO 3.0 thêm 2 tuần, từ ngày 15/6 - 28/6.

Phát biểu sau một cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia Malaysia hôm 11/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ismail Sabri Yaakob giải thích, quyết định được đưa ra khi số ca nhiễm mới Covid-19 của nước này vẫn trên 5.000 người/ngày.

Theo Reuters, Malaysia tái áp phong tỏa toàn quốc hồi tháng 5 nhằm đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ ba. Trong đó, tất cả các thành phần kinh tế vẫn được phép hoạt động, nhưng việc đi lại giữa các tỉnh thành và các tiểu bang cũng như những hoạt động xã hội, thể thao và giáo dục bị cấm.

Đến ngày 28/5, Thủ tướng Muhyiddin Yassin thông báo cả nước sẽ bước vào giai đoạn phong tỏa hoàn toàn trong 14 ngày, kể từ 1/6 vì số ca nhiễm mới trong cộng đồng không ngừng tăng. Theo lệnh phong tỏa MCO 3.0, chỉ các ngành kinh tế và dịch vụ thiết yếu mới được phép duy trì hoạt động. Mọi hoạt động khác đều bị cấm.

Số ca nhiễm mới theo ngày ở quốc gia Đông Nam đã đạt kỷ lục hơn 9.000 ca hôm 29/5 trước khi bắt đầu giảm dần nhờ các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt. Trong 24 giờ qua, nước này có thêm 6.849 ca mắc và 84 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 646.411 trường hợp, bao gồm 3.768 bệnh nhân không qua khỏi.

Các tin tức đáng chú ý khác về đại dịch:

- Trang Worldometers thống kê, tính đến sáng sớm 12/6 (giờ Việt Nam), đại dịch đã tấn công 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm cho hơn 176 triệu người, trên 3,8 triệu ca tử vong. Song, gần 159,6 triệu bệnh nhân khắp toàn cầu đã hồi phục.

- Nhà chức trách Italia tuyên bố sẽ chỉ cho phép dùng vắc xin AstraZeneca cho người từ 60 tuổi trở lên, sau khi một thiếu niên tử vong vì chứng đông máu hiếm gặp hôm 10/6 sau tiêm chủng.

- Chính phủ Đức hôm 11/6 đã loại một số quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Canada, Thụy Sĩ, Áo và một số khu vực thuộc Hy Lạp ra khỏi danh sách những nơi có nguy cơ cao về Covid-19, cần cảnh giác đi lại. Theo Viện Robert Koch, quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 13/6.

- Các quan chức Nhật tiết lộ, khi sắc lệnh tình trạng khẩn cấp đang được áp dụng tại 10 tỉnh, thành hiện nay hết hiệu lực vào ngày 20/6, chính phủ có thể cân nhắc triển khai tình trạng bán khẩn cấp với các biện pháp phòng, chống dịch nới lỏng hơn tại thủ đô Tokyo và Osaka từ ngày 21/6.

- Công ty dược phẩm Mỹ Moderna khẳng định chưa phát hiện mối liên hệ nào giữa vắc xin ngừa Covid-19 của hãng với những trường hợp mắc hội chứng viêm tim hiếm gặp, được báo cáo ở những người trẻ tuổi đã tiêm chế phẩm.

- Campuchia vừa phát hiện một ổ dịch lớn với hơn 200 công nhân mắc virus SARS-CoV-2 tại nhà máy Y&W ở Dangkor, thủ đô Phnom Penh. Theo báo Khmer Times, các bệnh nhân đã được đưa đi điều trị tại các cơ sở y tế ở Koh Pich và Toul Pong, trong khi những đồng nghiệp có xét nghiệm âm tính được yêu cầu tự cách ly 14 ngày tại nhà chờ xét nghiệm lần hai.

Theo VietNamNet

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hòn đảo của những người "không biết buồn"

Hòn đảo của những người "không biết buồn"

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

Các nhà nhân chủng học phương Tây gọi đây là "kỳ quan của hạnh phúc".

Sinh vật lạ ở Ai Cập vừa làm thay đổi lịch sử loài người

Sinh vật lạ ở Ai Cập vừa làm thay đổi lịch sử loài người

Chuyện đó đây - 17 giờ trước

Những mẩu xương và răng "không thuộc về bất kỳ loài nào đã biết" đã làm đảo lộn niềm tin bấy lâu về "đất tổ" của loài người.

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh ngỡ đã tuyệt chủng 6.000 năm bất ngờ "tái xuất"

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh ngỡ đã tuyệt chủng 6.000 năm bất ngờ "tái xuất"

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Các nhà khoa học không khỏi kinh ngạc khi phát hiện hai loài thú có túi từng được cho là đã biến mất khoảng 6.000 năm trước, nhưng thực tế vẫn đang sinh sống ở một nơi rất bí ẩn.

“Trăng hồng” và “trăng xanh” tháng 4 - 5 có gì đặc biệt?

“Trăng hồng” và “trăng xanh” tháng 4 - 5 có gì đặc biệt?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

trăng tròn ngày 2-4, 2-5 và 31-5 sẽ có những tên gọi rất đặc biệt: Trăng hồng, trăng hoa và trăng xanh.

Chân dung CEO đẹp trai, tài giỏi thay thế Tim Cook tại Apple: Người dùng iPhone suốt 20 năm chưa chắc biết tên ông

Chân dung CEO đẹp trai, tài giỏi thay thế Tim Cook tại Apple: Người dùng iPhone suốt 20 năm chưa chắc biết tên ông

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - John Ternus là vị CEO hoàn hảo nhất để lèo lái đế chế Apple thống trị kỷ nguyên AI khi Tim Cook đang lùi lại ở đỉnh cao vinh quang nhất của sự nghiệp.

Hành tinh “chia làm 2 nửa” LHS 3844b có thể sinh sống được

Hành tinh “chia làm 2 nửa” LHS 3844b có thể sinh sống được

Tiêu điểm - 1 ngày trước

một nửa hành tinh LHS 3844b luôn là ban ngày, nửa còn lại là bóng đêm vĩnh cửu.

Căn bệnh “cười đến chết” tàn phá cả một bộ lạc

Căn bệnh “cười đến chết” tàn phá cả một bộ lạc

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Đằng sau bí ẩn này là lời giải thích đáng buồn.

Tìm thấy vàng dưới sông, người phụ nữ mang đi kiểm tra thì sốc nặng

Tìm thấy vàng dưới sông, người phụ nữ mang đi kiểm tra thì sốc nặng

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Mang số vàng thu thập được dưới sông mang đi kiểm tra, người phụ nữ vô cùng vui mừng khi biết giá trị của chúng.

Mộ cổ 700 năm khắc tên 4 chữ “Tề Thiên Đại Thánh”: Bên dưới là ai?

Mộ cổ 700 năm khắc tên 4 chữ “Tề Thiên Đại Thánh”: Bên dưới là ai?

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Một trong những khám phá gây tranh cãi nhất chính là một thanh gậy sắt dài hơn 7 mét, được làm từ sắt nguyên chất, nằm im lìm dưới lớp bụi thời gian.

Vì sao mèo nhà bạn thường ngủ nghiêng bên trái: Bí mật khoa học thú vị phía sau thói quen quen thuộc

Vì sao mèo nhà bạn thường ngủ nghiêng bên trái: Bí mật khoa học thú vị phía sau thói quen quen thuộc

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Không chỉ là tư thế ngủ ngẫu nhiên, việc mèo thường xuyên nằm nghiêng bên trái có thể phản ánh trạng thái cảm xúc, cấu trúc cơ thể và bản năng sinh tồn tinh vi. Những phát hiện khoa học hé lộ góc nhìn bất ngờ về hành vi tưởng chừng rất quen thuộc này.

Top