Nam Định: Người dân tự hại mình bằng chất kịch độc, ngăn chặn không khó nhưng không ai ra tay

| Đời sống

GĐXH - Vỏ chai lọ, túi đựng thuốc trừ sâu được vứt tràn lan khắp đồng. Sau đó, nước từ những cánh đồng này chảy ra sông và là nơi không ít nhà máy nước lấy nguồn để lọc rồi cấp cho người dân sử dụng.

Video: Hàng loạt vỏ chai, bao bì thuốc BVTV vứt tràn lan tại nhiều cánh đồng ở Nam Định

Trên thực tế ở nước ta những năm qua cho thấy, nông dân nhiều vùng sản xuất nông nghiệp vì sợ mất năng suất, mong muốn tăng lợi nhuận nên họ đã lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) hoặc sử dụng thuốc BVTV sai quy định.

Ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, nhiều cánh đồng ở Nam Định cho thấy, hiện nay có nhiều vỏ chai, vỏ bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng vứt tràn lan trên kênh, mương. Người dân vô tình đang tự làm hại chính mình bằng chất kịch độc.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Nam Định: Người dân tự làm hại chính mình bằng chất kịch độc, ngăn chặn không khó nhưng ít ai làm - Ảnh 1.

Ở cánh đồng thôn Khu Thôn, xã Tân Khánh, huyện Vụ Bản ở 2 bên dọc đường có đoạt vỏ thuốc BVTV vứt tràn lan, các bể dựng vỏ chai, bao bì thuốc BVTV lộ thiên được người dân để đầy đường.

Nam Định: Người dân tự làm hại chính mình bằng chất kịch độc, ngăn chặn không khó nhưng ít ai làm - Ảnh 2.

Các vỏ bao bì, vỏ chay thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ đã qua sử dụng vứt tràn lan.

Nam Định: Người dân tự làm hại chính mình bằng chất kịch độc, ngăn chặn không khó nhưng ít ai làm - Ảnh 3.

Thuốc BVTV chứa nhiều chất độc đến kịch độc, chỉ cần dính đến có thể gây choáng, buồn nôn.

Nam Định: Người dân tự làm hại chính mình bằng chất kịch độc, ngăn chặn không khó nhưng ít ai làm - Ảnh 4.

Bao bì đựng thuốc BVTV rất lâu phân hủy, gây độc hại cho đồng ruộng. Một lượng thuốc BVTV dư thừa sau khi sử dụng đã ngấm vào đất, nước gây ô nhiễm ruộng đồng.

Nam Định: Người dân tự làm hại chính mình bằng chất kịch độc, ngăn chặn không khó nhưng ít ai làm - Ảnh 5.

Có nơi người dân đốt nhưng không hết.

Nam Định: Người dân tự làm hại chính mình bằng chất kịch độc, ngăn chặn không khó nhưng ít ai làm - Ảnh 6.

Tương tự, ở cánh đồng điểm giáp ranh giữa xã Yên Lợi và xã Yên Bình, huyện Ý Yên các vỏ chai lọ, bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng cũng được người dân vứt tràn lan ở kênh mương.

Nam Định: Người dân tự làm hại chính mình bằng chất kịch độc, ngăn chặn không khó nhưng ít ai làm - Ảnh 7.

Vỏ chai lọ, bao bì vô tư vứt ở ngay mương dẫn nước.

Nam Định: Người dân tự làm hại chính mình bằng chất kịch độc, ngăn chặn không khó nhưng ít ai làm - Ảnh 8.

Có đoạn người dân bỏ vỏ thuốc BVTV vào túi rồi vứt luôn ở dọc đường.

Nam Định: Người dân tự làm hại chính mình bằng chất kịch độc, ngăn chặn không khó nhưng ít ai làm - Ảnh 9.

Ghi nhận thêm ở cánh đồng Phần Trăm, xã Yên Chính, huyện Ý Yên cũng xảy ra những tình trạng tương tự.

Nam Định: Người dân tự làm hại chính mình bằng chất kịch độc, ngăn chặn không khó nhưng ít ai làm - Ảnh 10.

Thói quen xả bao bì, chai lọ đựng thuốc BVTV ngoài đồng của nông dân đang trở thành vấn nạn gây ô nhiễm môi trường đất, nước và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cộng đồng dân cư.

Nam Định: Người dân tự làm hại chính mình bằng chất kịch độc, ngăn chặn không khó nhưng ít ai làm - Ảnh 11.

Lượng thuốc BVTV còn sót lại trong các bao bì, chai lọ đựng thuốc sau khi sử dụng còn đến 2%. Do đó, việc nông dân vứt rác thải bừa bãi ra ngoài đồng đã vô tình thải thêm hàng chục tấn thuốc ra môi trường sống.

Nam Định: Người dân tự 'đầu độc' mình bằng chất kịch độc, ngăn chặn không khó nhưng không ai ra tay - Ảnh 13.

Điển hình trong số đó là cánh đồng ở xã Yên Nghĩa, huyện Ý Yên có hệ thống kênh mương tưới tiêu thông với sông Mỹ Đô chảy qua xã Yên Chính và Yên Phương.

Nam Định: Người dân tự 'đầu độc' mình bằng chất kịch độc, ngăn chặn không khó nhưng không ai ra tay - Ảnh 14.

Sông Mỹ Đô cũng là địa điểm nơi có nhà máy nước sạch Yên Chính, huyện Ý Yên lấy nước mặt. Theo cơ quan chức năng cho biết, sông Mỹ Đô đã bị ô nhiễm từ sản xuất nông nghiệp từ lâu nay.

Nam Định: Người dân tự làm hại chính mình bằng chất kịch độc, ngăn chặn không khó nhưng ít ai làm - Ảnh 12.

Hiện nay, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Nam Định đã khắc phục tồn dư thuốc BVTV trên đồng ruộng bằng cách xây dựng các bể thu gom rác thải nhưng nơi để rác BVTV ở đó cũng còn nhiều bất cập. Đa số địa phương sử dụng ống hình tròn làm bằng bê – tông. Các ống này không có đáy, không có nắp đậy. Do vậy, khi gặp mưa thì lượng thuốc tồn dư ở bao bì chảy ra ngoài.

Nam Định: Người dân tự làm hại chính mình bằng chất kịch độc, ngăn chặn không khó nhưng ít ai làm - Ảnh 13.

Một số địa phương thì vứt ngay ở ven mương, ven đường điều này nguy cơ ô nhiễm càng tăng thêm. Người dân nên có ý thức, có biện pháp để bảo vệ sức khoẻ. Các cơ quan chức năng cần tăng cường khuyến cáo, hướng dẫn nông dân tích cực sử dụng biện pháp sinh học, vật lý, sử dụng thiên địch để phòng, trừ dịch hại, giảm sự lệ thuộc vào thuốc hóa học, đặc biệt khi sử dụng thuốc phải theo nguyên tắc “4 đúng”.

Nam Định: Người dân tự làm hại chính mình bằng chất kịch độc, ngăn chặn không khó nhưng ít ai làm - Ảnh 14.

Đối với các vùng có nguy cơ ô nhiễm cao do sử dụng thuốc BVTV cần có nghiên cứu cụ thể, từ đó đề ra các giải pháp để khắc phục ô nhiễm môi trường.

 

Nhật Tân
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Khai báo nhầm hạn tạm trú cho giáo viên nước ngoài, một chủ cơ sở lưu trú bị xử phạt

Hà Nội: Khai báo nhầm hạn tạm trú cho giáo viên nước ngoài, một chủ cơ sở lưu trú bị xử phạt

Đời sống -

GĐXH - Sai sót trong việc khai báo tạm trú đối với một giáo viên người nước ngoài đang làm việc tại một trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn, một chủ cơ sở lưu trú tại xã Quảng Oai (TP Hà Nội) đã bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính số tiền 8 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.