Nam sinh Hà Nội giành vé cuối vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024
Với chiến thắng thuyết phục ở cuộc thi Quý 4, Nguyên Phú giành tấm vé cuối cùng vào vòng chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24.
Trận thi đấu quý 4, Đường lên đỉnh Olympia 2024 diễn ra chiều nay (6/10) chứng kiến màn so tài kịch tính của 4 thí sinh: Nguyễn Nguyên Phú, THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; Nguyễn Sỹ Quốc Khánh, THPT Kiến An (Hải Phòng); Trần Sơn Duy, THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng); Đỗ Thị Quỳnh Hương, THPT Đa Phúc (Hà Nội).
4 thí sinh tranh tài trong trận đấu Quý 4, đường lên đỉnh Olympia.
Ở phần thi Khởi động, Nguyên Phú xuất sắc dẫn đầu với 85 điểm, theo sau là Quỳnh Hương 60 điểm, Sơn Duy 55 điểm và Quốc Khánh 30 điểm. Trong phần thi này, các thí sinh có chút căng thẳng khi thấy đối thủ liên tục bấm chuông. Quốc Khánh không khỏi nuối tiếc về phần mở màn chưa tốt, còn Sơn Duy cảm thấy có thể bứt phá ở 3 phần thi sau nên không quá lo lắng.
Từ khoá cần tìm trong phần thi Vượt chướng ngại vật quý này gồm 5 chữ cái. Nguyên Phú trả lời từ khoá hàng ngàng đầu tiên, tuy nhiên lại chưa đưa ra đáp án chính xác sau khi nhanh tay nhấn chuông giành quyền trả lời từ khoá.
Quỳnh Hương nhanh chóng chớp lấy cơ hội và đưa ra đáp án đúng là “Mũ cối”. Nhờ đó, nữ sinh trường THPT Đa Phúc vươn lên dẫn đầu phần thi này với số điểm là 120.
Sau phần thi, tâm trạng của các bạn thí sinh hơi “chìm” do căng thẳng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần nhờ sự động viên của MC Ngọc Huy.
Ở phần thi Tăng tốc, các thí sinh khác tập trung để vươn lên dẫn trước. Trong câu hỏi thứ nhất khi đoán tên tranh, Nguyên Phú nhanh chóng dẫn trước với đáp án hoàn toàn chính xác là bức tranh “Em Thúy” của họa sĩ Trần Văn Cẩn.
Quốc Khánh cũng nhanh chóng dành được 40 điểm ở câu hỏi thứ 2. Câu hỏi thứ 3, một câu hỏi tư duy toán học, thật đáng tiếc vì không bạn thí sinh nào đưa ra đáp án đúng.
Kết thúc phần thi này, Nguyên Phú tiếp tục dẫn đầu với số điểm là 165, theo sau lần lượt là Sơn Duy 155 điểm, Quỳnh Hương 150 điểm và Quốc Khánh 100 điểm.
Đến phần thi Về đích, mở đầu phần thi là Nguyên Phú với gói 3 câu 20 - 20 - 20 điểm. Nam sinh xuất sắc trả lời đúng 2/3 câu hỏi và giành được 40 điểm, nâng tổng số điểm hiện có là 195 điểm.
Sơn Duy cũng lựa chọn lối chơi an toàn là gói 3 câu 20 - 20 - 20 điểm. Ngay câu hỏi đầu tiên, cả Sơn Duy và Nguyên Phú đều mất điểm vì đưa ra đáp án không chính xác. Ngay sau đó, nam sinh đã lấy lại phong độ trong câu hỏi thứ 2 với đáp án hoàn toàn đúng và giành được 175 điểm chung cuộc, trong khi Nguyên Phú lại tuột mất 10 điểm.
Quỳnh Hương lựa chọn gói câu hỏi 20 – 20 – 30. Trong câu hỏi đầu tiên về xác suất, Quỳnh Hương không được điểm do đưa ra đáp án sai, Quốc Khánh giành quyền trả lời nhưng cũng để tuột mất 10 điểm. Nữ sinh sau đó giành được 20 điểm ở câu thứ 2 với đáp án “nghiên mực, thỏi mực” khi được hỏi về bộ văn phòng tứ bảo bao gồm những gì ngoài giấy và bút. Quỳnh Hương cuối cùng vẫn bỏ lỡ 30 điểm ở câu hỏi cuối và về đích với 170 điểm.
Quốc Khánh ngay sau đó chọn gói câu hỏi 30 – 20 – 30 điểm với mong muốn giành cầu truyền hình về cho Kiến An. Tuy nhiên ở loạt thi này, Quốc Khánh không đạt được điểm số như mong muốn, để lỡ cơ hội vào tay Quỳnh Hương khi nữ sinh giành quyền trả lời ở câu thứ 1 và thứ 2. Trong câu hỏi 30 điểm cuối cùng khi nghe đoạn băng tiếng Anh và trả lời PM (Particulate manner) là viết tắt của chỉ số gì, Nguyên Phú đã xuất sắc giành lấy cơ hội và trở thành người chiến thắng.
Chung cuộc, Nguyên Phú dẫn đầu với 215 điểm, Quỳnh Hương và Sơn Duy cùng về đích với 175 điểm, cuối cùng là Quốc Khánh với 40 điểm. Với số điểm này, Nguyên Phú thành công giành được tấm vé vào vòng chung kết năm và đem cầu truyền hình về cho Hà Nội.
Nguyên Phú giành vé vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2024.
Ba thí sinh khác sẽ góp mặt trong trận chung kết năm gồm: Trần Trung Kiên, THPT Lê Hồng Phong (Phú Yên); Nguyễn Quốc Nhật Minh, THPT chuyên Hùng Vương (Gia Lai) và Võ Quang Phú Đức, THPT chuyên Quốc học Huế (Thừa Thiên Huế). Điểm thi quý của ba thí sinh này lần lượt là 235; 250 và 185 điểm.
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngành
Giáo dục - 7 giờ trướcNăm 2026, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) dự kiến bỏ xét tổ hợp C00 ở 15/30 ngành đào tạo với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
9X Đà Nẵng nhận học bổng tiến sĩ 1,4 tỷ đồng/năm từ đại học Mỹ
Giáo dục - 14 giờ trướcTừ cánh đồng quê đến phòng thí nghiệm quốc tế, Thuỳ Trang kiên trì theo đuổi nghiên cứu khoa học bằng chính sự tự lập và quyết tâm.
Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ
Giáo dục - 1 ngày trướcTừ cậu học trò luôn tò mò với những dòng code, Dương Kiến Khải 3 lần đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trở thành tân sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - một trong những trường đại học hàng đầu châu Á.
Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026
Giáo dục - 1 ngày trướcNhiều trường đào tạo ngành Sư phạm thay đổi phương thức tuyển sinh năm 2026 như bỏ xét học bạ, bỏ xét tuyển bằng kết quả 2 kỳ thi độc lập...
Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM
Giáo dục - 2 ngày trướcĐoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị nhóm bạn hành hung tàn nhẫn ngay trước cổng trường tại TPHCM đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT
Xã hội - 3 ngày trướcHiện tại, nhiều trường đại học đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 và xác nhận tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ SAT trong chiến lược tuyển sinh đa dạng hóa.
Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'
Giáo dục - 4 ngày trướcTrên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dục - 4 ngày trướcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.
Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ
Giáo dục - 4 ngày trướcHà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.
Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026
Giáo dục - 4 ngày trướcChuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dụcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.