Nếu thấy con trai dưới 9 tuổi cao lên nhanh chóng, bố mẹ đừng vội mừng vì có thể bé đã mắc hội chứng này

| Sống khỏe

GiadinhNet – Ngoài việc có nguy cơ bị giới hạn chiều cao, tức là bị lùn hơn so với thông thường, trẻ còn phải chịu những áp lực về sức khỏe, tâm lý khi thấy mình khác biệt với bạn bè cùng trang lứa.

Mới 6 tuổi nhưng bé Huy Hoàng (ở Hà Nội) đã cao hơn rất nhiều so với các bạn nam cùng trang lứa. Điều này khiến chị Nhung, mẹ bé rất phấn khởi vì cho rằng, con mình ăn uống và hấp thu tốt các chất dinh dưỡng.

Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau đó, chị lại trở nên lo lắng khi thấy giọng nói của con trai ngày càng khàn đi, mặt mọc nhiều mụn trứng cá. Đặc biệt, khi tắm cho con, chị Nhung phát hiện ở bộ phận sinh dục của con đã xuất hiện lông mu.

Khi ấy, bà mẹ trẻ mới tá hỏa đưa con đi khám thì “ngã ngửa” khi bác sĩ thông báo con trai chị mắc hội chứng dậy thì sớm, cần phải được điều trị, nếu không đến lúc trưởng thành sẽ mất đi cơ hội phát triển chiều cao.

Thực tế, trường hợp của bé Hoàng không phải là hiếm. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hầu như ngày nào cũng có trẻ đến khám với các dấu hiệu của dậy thì sớm.


Gia tăng chiều cao bất thường khi dưới 10 tuổi có thể là dấu hiệu của dậy thì sớm ở nam giới. Ảnh minh họa

Gia tăng chiều cao bất thường khi dưới 10 tuổi có thể là dấu hiệu của dậy thì sớm ở nam giới. Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, xu hướng dậy thì sớm ngày càng gia tăng ở trẻ em trên toàn thế giới, nhất là các bé gái. Chính vì lẽ đó, nhiều người thường quan tâm đến việc bé gái bị dậy thì sớm sẽ làm gia tăng nguy cơ bị xâm hại, lạm dụng tình dục mà ít để ý đến dậy thì sớm ở bé trai.

Theo BS Trần Thu Thủy (Bệnh viện Nhi Trung ương), ở bé trai, dậy thì được coi là sớm nếu khởi phát trước 9 tuổi. Các dấu hiệu điển hình là: Tinh hoàn hoặc dương vật to lên, xuất hiện lông mu hoặc lông nách, trứng cá, giọng trầm đi, gia tăng chiều cao, cân nặng một cách nhanh chóng…

Tuy nhiên, cũng theo BS Trần Thu Thủy, trẻ nam dậy thì sớm thường tăng chiều cao rất nhanh (từ 10 - 15cm/năm) nhưng cũng kết thúc sớm hơn bình thường. Đầu tiên, trẻ lớn vọt so với các bạn cùng lứa, nhưng sau vài năm chúng ngừng phát triển và không thể đạt chiều cao tối đa của người trưởng thành.

Do đó, với những bé trai dưới 9 tuổi có biểu hiện cao bất thường, bố mẹ đừng vội mừng mà cần theo dõi thêm các biểu hiện khác như: Trẻ có bị "vỡ giọng" không?; đã xuất hiện ria mép, lông nách hay lông mu hay chưa... Nếu trẻ cao nhanh chóng cùng các biểu hiện trên, cần cho trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa để kiểm tra khả năng bị dậy thì sớm.

Bé trai dậy thì sớm nguy hại ra sao?

Theo các bác sĩ, phần lớn trường hợp bé trai dậy thì sớm chỉ đơn thuần là sự trưởng thành trước thời hạn. Tuy nhiên, một số bệnh lý có thể là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra biến đổi này, trong số đó phải kể đến u não, các bệnh tuyến giáp.

Trường hợp trẻ nam bị dậy thì sớm, ngoài việc có nguy cơ bị giới hạn chiều cao, tức là bị lùn hơn so với thông thường, trẻ còn phải chịu những áp lực về tâm lý khi thấy mình khác biệt với bạn bè.

Cụ thể, trẻ sẽ luôn có cảm giác lạc lõng, tự ti về giọng nói ồm ồm cùng những thay đổi trên cơ thể của mình. Chưa kể đến việc, nếu trẻ bị các bạn khác khác trêu chọc về ngoại hình “không giống ai” của mình thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn vì có thể dẫn đến việc trẻ sống thu mình, ngại giao tiếp với mọi người, thậm chí bị trầm cảm, tự kỷ.

Bên cạnh đó, khi dậy thì, nội tiết tố trong cơ thể trẻ cũng thay đổi, kích thích nhu cầu và ham muốn tình dục. Điều này rất nguy hại vì trẻ còn quá nhỏ, chưa có những kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, có thể sẽ làm tổn hại đến bản thân và những người xung quanh.

Lưu ý về chế độ ăn để hạn chế bé trai bị dậy thì sớm

Theo các chuyên gia, ăn uống dư thừa chất dinh dưỡng; ăn phải các loại thực phẩm chứa các chất kích thích hoặc thói quen ăn đồ ăn nhanh cũng ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển thể chất của trẻ.

Theo đó, để đảm bảo trẻ phát triển bình thường, bố mẹ cần tránh bổ sung quá nhiều các chất dinh dưỡng không cần thiết, nhất là những loại thực phẩm trẻ chưa nên sử dụng (đông trùng hạ thảo, nhân sâm, sữa ong chúa…)

Bên cạnh đó, hạn chế cho trẻ ăn những món thịt từ gia súc, gia cầm có sử dụng chất tăng trọng, thức ăn gia súc thúc đẩy tăng trưởng. Vì những thực phẩm này có tồn dư chất tăng trọng, khiến trẻ dễ bị mắc nguy cơ dậy thì sớm.

Đồng thời, tránh các loại thức ăn chiên rán với nhiều dầu mỡ; các loại thực phẩm chứa hàm lượng đường cao; các loại đồ uống chứa các chất kích thích…vì nếu sử dụng quá thường xuyên sẽ làm cho trẻ hấp thụ nhiều chất béo, dẫn đến rối loạn nội tiết, ảnh hưởng không tốt đến quá trình phát triển của trẻ.

N.Mai

Ý kiến của bạn
Tags:
Ngứa mãi không hết, bác sĩ cảnh báo đừng chỉ nghĩ do dị ứng: Có thể gan đang gặp vấn đề

Ngứa mãi không hết, bác sĩ cảnh báo đừng chỉ nghĩ do dị ứng: Có thể gan đang gặp vấn đề

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Ngứa kéo dài không phải lúc nào cũng do thời tiết, dị ứng hay mỹ phẩm. Trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu sớm của bệnh gan, đặc biệt là xơ gan hoặc ứ mật. Nếu tình trạng ngứa xuất hiện ở lòng bàn tay, lòng bàn chân hoặc ngứa toàn thân không rõ nguyên nhân, kéo dài nhiều tuần và ít đáp ứng với thuốc chống dị ứng, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra và phát hiện bệnh kịp thời.

Cật lợn có thực sự là món 'bổ thận'? Chuyên gia dinh dưỡng nói gì?

Cật lợn có thực sự là món 'bổ thận'? Chuyên gia dinh dưỡng nói gì?

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Cật lợn là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Dù chỉ chiếm một phần nhỏ trên con lợn, đây lại là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất quan trọng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, nếu lựa chọn cật tươi, chế biến đúng cách và sử dụng với lượng hợp lý, cật lợn hoàn toàn có thể trở thành một phần của chế độ ăn cân đối.

Em bé nguy kịch sau tai nạn với thanh chắn giường

Em bé nguy kịch sau tai nạn với thanh chắn giường

Mẹ và bé -

GĐXH - Theo các bác sĩ, tai nạn liên quan đến thanh chắn giường ở trẻ nhỏ có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt khi vùng cổ bị chèn ép. Trẻ có nguy cơ thiếu oxy não, suy hô hấp, co giật, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Lòng lợn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người này càng ăn càng hại sức khỏe, nhiều người vẫn vô tư lên bàn nhậu

Lòng lợn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người này càng ăn càng hại sức khỏe, nhiều người vẫn vô tư lên bàn nhậu

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Lòng lợn là món khoái khẩu của nhiều người nhờ hương vị giòn ngon và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với thực phẩm này. Các chuyên gia cảnh báo có 4 nhóm người nên hạn chế hoặc tránh ăn lòng lợn vì có thể làm tăng nguy cơ gout, tim mạch, rối loạn tiêu hóa và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Vậy ai không nên ăn lòng lợn và cần lưu ý gì để thưởng thức món ăn này an toàn?

Loại thạch dân dã được ví như 'điều hòa tự nhiên' ngày hè: Bác sĩ chỉ ra 5 lợi ích nếu ăn đúng cách

Loại thạch dân dã được ví như 'điều hòa tự nhiên' ngày hè: Bác sĩ chỉ ra 5 lợi ích nếu ăn đúng cách

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Mỗi khi nắng nóng kéo dài, nhiều người lại tìm đến thạch găng như một món giải nhiệt quen thuộc. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, thạch găng không phải "thần dược", nhưng nếu sử dụng đúng cách có thể giúp thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, cấp nước cho cơ thể, góp phần cải thiện làn da và mang lại cảm giác dễ chịu trong mùa hè.

Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Nhiều người mặc định súp lơ xanh bổ dưỡng hơn hẳn súp lơ trắng, nhưng điều này chưa hoàn toàn đúng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), mỗi loại đều có những thế mạnh riêng về dinh dưỡng. Biết cách kết hợp sẽ giúp cơ thể hấp thu đa dạng vi chất, hỗ trợ tim mạch, làn da và quá trình lão hóa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.