Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nếu vi phạm phòng dịch, Giám đốc Hacinco sẽ bị “xử” tội gì?

GiadinhNet – Luật sư Hoàng Tùng cho rằng, các cơ quan chức năng có thể xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 (Hacinco) với “hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người”, theo điểm c, khoản 1, Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Nếu vi phạm phòng dịch, Giám đốc Hacinco sẽ bị “xử” tội gì? - Ảnh 1.

Nên khởi tố vụ án

Ngày 13/5, liên quan đến vụ Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội có dấu hiệu vi phạm quy định phòng, chống dịch, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, cơ quan chức năng nên xem xét khởi tố vụ án hình sự để làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) với "hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người" (theo điểm c, khoản 1, Điều 240 Bộ luật Hình sự).

Theo quy định, hình phạt thấp nhất là phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm và có thể phạt tù từ 10 - 12 năm nếu hậu quả từ hành vi này là "rất nghiêm trọng".

Bởi thứ nhất, trước tình hình dịch cấp bách, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5, UBND TP Hà Nội đã có nhiều công điện, văn bản hỏa tốc yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch (đơn cử ngày 2/5, UBND TP Hà Nội có Công điện số 05/CĐ-UBND về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID - 19).

Nếu vi phạm phòng dịch, Giám đốc Hacinco sẽ bị “xử” tội gì? - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công ty Hacinco khai báo y tế không trung thực. Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô cung cấp.

Thứ hai, Quyết định 447/QĐ-TTg ngày 1/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã công bố dịch COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A. Theo đó, hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh của bản thân hoặc của người khác sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Thứ ba, Công văn số 45/HĐTP ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao về xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nêu rõ: "... người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh COVID-19 đã được thông báo cách ly thực hiện một trong các hành vi lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác thì bị coi là thực hiện "hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người" quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 240 Bộ luật Hình sự và bị xử lý về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người"".

Quy định là như vậy nhưng trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh đã đi, đến Đà Nẵng và khi quay lại Hà Nội đã không tiến hành khai báo y tế theo quy định, mà vẫn tiếp tục tham gia, gặp gỡ nhiều người.

Đến nay, qua truy vết sơ bộ, CDC Hà Nội xác định ban đầu có 150 F1 (2 F1 có kết quả dương tính) và phải tổ chức cách ly y tế hàng nghìn người. Hậu quả này ngày một nghiêm trọng hơn và ảnh hưởng cực kỳ lớn đến công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh hiện nay.

Do đó, theo luật sư cần xem xét khởi tố vụ án hình sự và làm rõ hành vi nêu trên theo quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, ông Thanh không phải là cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức nên không áp dụng hình thức xử lý khi công chức vi phạm.

Tuy nhiên, với chức vụ Giám đốc, ông Nguyễn Văn Thanh là người đại diện cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội và cũng là người có chức vụ, quyền hạn, đại diện cho một doanh nghiệp lớn. Do đó, ông Thanh phải có trách nhiệm làm gương cho nhân viên của Công ty trong công tác phối hợp phòng, chống dịch bệnh. Vì vậy, việc làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm nếu có sai phạm là cần thiết. Nếu có vi phạm cần phải nghiêm khắc xử lý.

Lịch di chuyển dày đặc

Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico) đã có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội về việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Hacinco.

Nếu vi phạm phòng dịch, Giám đốc Hacinco sẽ bị “xử” tội gì? - Ảnh 3.

Luật sư Hoàng Tùng cho rằng, các cơ quan chức năng nên nhanh chóng xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với Giám đốc Hacinco với “hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người”, theo điểm c khoản 1 Điều 240 BLHS.

Theo đó, Handico cho biết, vợ chồng ông Thanh có một thời gian biểu làm việc nhiều nơi và di chuyển dày đặc từ khi trở về từ Đà Nẵng đến ngày 12/5/2021.

Handico cho biết, ngay sau khi có Công điện số 05 của UBND TP Hà Nội, Handico đã Thông báo số 893/TCT-VP ngày 05/5/2021 yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân viên các phòng, ban cơ quan Tổng Công ty, các đơn vị thành viên Tổng Công ty nếu di chuyển đến các địa điểm: Yên Bái, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Đà Nẵng, Đà Lạt, Vũng Tàu trong dịp nghỉ lễ từ ngày 30/4 - 3/5 thì phải tự cách ly theo dõi, khai báo y tế và làm việc tại nhà 14 ngày (từ ngày 4/5 đến ngày 18/5) để theo dõi cho đến khi nhận được thông báo mới.

Qua trao đổi, ông Nguyễn Văn Thanh có chứng minh đã tham gia khai báo thông tin y tế khi bay từ Hà Nội đi Đà Nẵng ngày 30/4 trên chuyến bay VN6087 và từ Đà Nẵng ra Hà Nội vào ngày 2/5 trên chuyến bay VN160.

Hacinco đã tổ chức thực hiện chủ trương đi làm giãn cách 50% đối với các bộ phận văn phòng từ 9/5.

Tuy nhiên, việc ông Nguyễn Văn Thanh chưa thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch, chưa ý thức được các triệu chứng bệnh lý, hạn chế tập trung đông người... theo chỉ đạo trong thời gian cao điểm dịch bệnh có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong cộng đồng cũng như khó khăn cho các cơ quan chức năng trong phòng, chống dịch COVID-19, Handico đã đề nghị xem xét tạm thời đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Hacinco đối với ông Nguyễn Văn Thanh để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và của Handico.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều 12/5, CDC Hà Nội thông báo về 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là cặp vợ chồng là ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1977) và chị N.T.T.H (sinh năm 1979) sống tại tòa nhà Center Point (27 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân).

Vợ chồng này có tiền sử đi du lịch tại TP Đà Nẵng từ ngày 30/4 đến 2/5.

Ngày 8/5, người vợ xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ nhiễm virus.

Đến ngày 9/5, chị có đi khám sàng lọc tại Bệnh viện Thu Cúc (216 Trần Duy Hưng). Tuy nhiên, bệnh viện này không tiếp nhận điều trị, tư vấn.

Ngày 12/5, người chồng xuất hiện triệu chứng. Khoảng 10h30 cùng ngày, hai vợ chồng đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị. Tại đây, hai vợ chồng đã không khai báo tiền sử dịch tễ, đi lại và đến khám vì có triệu chứng ho, đau họng, sốt không rõ nguyên nhân.

Tại bệnh viện này, hai người đã được đưa thẳng vào phòng cách ly và làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 tại chỗ. Khi có kết quả dương tính, hai người mới khai tiền sử dịch tễ có đi Đà Nẵng.

Ngay lập tức, Khoa Cấp cứu đã báo cáo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viện, đồng thời triển khai phong tỏa toàn bộ Khoa Cấp cứu, tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khoa, tạm ngừng hệ thống điều hòa.

Hai vợ chồng anh T được cách ly tại chỗ, tiếp tục làm xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp Gen Expert và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau đó, bệnh viện đã thông báo với CDC Hà Nội để tiếp tục tiến hành xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp Realtime RT-PCR.

Chiều cùng ngày, vợ chồng này đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để theo dõi và điều trị.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mâu thuẫn khi xem cờ tướng đâm người nguy kịch

Mâu thuẫn khi xem cờ tướng đâm người nguy kịch

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn trong các lần xem đánh cờ tướng, Bùi Việt Đức đã dùng dao đâm ông Đoàn Văn S trả thù.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngành

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngành

Giáo dục - 4 giờ trước

Năm 2026, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) dự kiến bỏ xét tổ hợp C00 ở 15/30 ngành đào tạo với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Vì sao tuyến đường mở rộng không gian du lịch biển hơn 600 tỷ đồng 'lỡ hẹn'?

Vì sao tuyến đường mở rộng không gian du lịch biển hơn 600 tỷ đồng 'lỡ hẹn'?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Dự án Tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) và ảnh hưởng từ thay đổi quy định.

'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão

'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau các đợt bão, mưa lũ vừa qua khiến hàng loạt cây đào bị quật đổ, chết khô, phát triển kém. Người dân trồng đào ở Hà Tĩnh lo lắng trước nguy cơ mất Tết.

Khu tái định cư khẩn cấp làm xong bỏ không, dân quanh năm chạy lụt

Khu tái định cư khẩn cấp làm xong bỏ không, dân quanh năm chạy lụt

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Hạ tầng xong nhiều năm, dự án tái định cư "khẩn cấp" Hòa Lam (phường Trường Vinh, Nghệ An) vẫn đứng yên vì vướng thủ tục, người dân liên tục chạy lụt qua từng mùa mưa bão.

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các trạm biến áp liên tỉnh

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các trạm biến áp liên tỉnh

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các Trạm biến áp liên tỉnh. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Điểm danh các tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất từ hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15

Điểm danh các tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất từ hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 từ đêm 2/12 đến hết ngày 5/12, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40 – 100mm, cục bộ có nơi hơn 150mm.

Giờ sinh Âm lịch quyết định vận mệnh: 5 khung giờ đưa chủ nhân vào nhóm vượng lộc

Giờ sinh Âm lịch quyết định vận mệnh: 5 khung giờ đưa chủ nhân vào nhóm vượng lộc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có 5 khung giờ Âm lịch được coi là "giờ phú quý", bởi những ai chào đời vào khoảng thời gian này thường mang mệnh sáng, số vượng tài, cuộc sống dễ gặp quý nhân hỗ trợ.

9X Đà Nẵng nhận học bổng tiến sĩ 1,4 tỷ đồng/năm từ đại học Mỹ

9X Đà Nẵng nhận học bổng tiến sĩ 1,4 tỷ đồng/năm từ đại học Mỹ

Giáo dục - 11 giờ trước

Từ cánh đồng quê đến phòng thí nghiệm quốc tế, Thuỳ Trang kiên trì theo đuổi nghiên cứu khoa học bằng chính sự tự lập và quyết tâm.

13 hành vi bị nghiêm cấm về cư trú theo quy định mới nhất, người dân cần phải biết

13 hành vi bị nghiêm cấm về cư trú theo quy định mới nhất, người dân cần phải biết

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Việc đăng ký cư trú (bao gồm đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú) mang lại cho người dân một vị thế pháp lý rõ ràng, giúp mở khóa các quyền lợi thiết thực trong đời sống hàng ngày. Theo Luật Cư trú 2020, những hành vi nào bị nghiêm cấm về cư trú?

Top