Đi thăm bố nằm viện, người phụ nữ Hà Giang dương tính SARS-CoV-2, Hà Nội thêm 4 ca

| Y tế

GiadinhNet – Sáng 13/5, CDC Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca dương tính, trong đó có 1 trường hợp liên quan BV Bệnh nhiệt đới TW cơ sở 2 và trường hợp còn lại về từ Đà Nẵng trên chuyến bay VN160 ngày 29/4.

Đi thăm bố ở BV Bệnh nhiệt đới TW 2, người phụ nữ ở Hà Giang mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Cụ thể, bà Tạ Thị T (SN1980, quê ở Mèo Vạc, Hà Giang) được CDC Hà Nội xác định dương tính với virus gây bệnh COVID-19 vào đêm 12/5, sau 2 lần xét nghiệm dương tính, tại BV Đức Giang.

Trước đó, ngày 4/5, bà T cùng chồng và con đi từ Hà Giang xuống BV Bệnh nhiệt đới TW cơ sở 2 thăm bố đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực bệnh viện này.

Sau đó gia đình bà T có thuê nhà nghỉ gần bệnh viện để ở lại qua đêm và ngủ cùng mẹ (cả bố và mẹ bà T đều có xét nghiệm dương tính sau đó).

Đi thăm bố ở BV Bệnh nhiệt đới TW 2, người phụ nữ ở Hà Giang mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ngày 5/5, sau khi có thông tin bố mẹ đều có xét nghiệm dương tính, bà T được xác định là F1, được TTYT Đông Anh lấy mẫu xét nghiệm lần 1 nhưng kết quả âm tín. Bà T được chuyển cách ly tập trung tại BV Đức Giang (do con đi cùng có biểu hiện, sốt, ho).

Tại BV Đức Giang, gia đình bà T được cách ly tại khu riêng.

Đến ngày 12/5, bà T xuất hiện triệu chứng đau rát họng, đau mỏi người được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 2 là ông L.M (nam, SN1977, quốc tịch Áo) là hành khách liên quan đến bay VN160 có 2 chuyên gia Trung Quốc, đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 29/4 trước đó.

Ông L.M lưu trú tại khách sạn Hanoi Nostalgia (số 13-15 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm).

Sau khi có thông trên chuyến bay có hành khách dương tính, ông L.M đã chủ động khai báo y tế và tự cách ly tại Khách sạn từ ngày 02/5.

Ngày 03/5 ông L.M được TTYT quận Hoàn Kiếm lấy mẫu xét nghiệm lần 1 nhưng cho kết quả âm tính.

Ngày 08/5 người này xuất hiện triệu chứng ho, đau rát họng và đau tai.

Đến ngày 12/5, người này chủ động liên hệ lấy mẫu xét nghiệm dịch vụ (thông qua khách sạn) và có kết quả dương tính (do Viện Kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế thực hiện).

Như vậy, tính đến 6h sáng ngày 13/5, trên toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 60 ca dương tính.

Trường hợp thứ 3 là ông P.T.Đ (nam, SN 1979, trú tại tầng 16, chung cư Hồ Gươm, Hà Đông).

Trường hợp dương tính này liên liên quan ổ dịch tại Thanh Xuân (nguồn Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 11/5, ông Đ tham dự buổi giới dự án mới tại KĐT Hồng Hà Eco city, Tứ Hiệp Thanh Trì – nơi có BN3634 cùng tham dự và là F1 của BN3634.

Ngày 12/5, ông Đ có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 4 là ông Đ.K.T (nam, SN 1981) - là nhân viên kinh doanh bất động sản, địa chỉ tại CT7 chung cư Booyoung, Mộ Lao, Hà Đông.

Ông T F1 của BN3634 (ông N.V.T ở chung cư Center Point, số 27 Lê Văn Lương) và được xác định liên quan ổ dịch tại Thanh Xuân có chùm Đà Nẵng.

Ngày 11/5, ông T tham dự buổi giới dự án mới tại KĐT Hồng Hà Eco City, Tứ Hiệp Thanh Trì có BN3633 cùng tham dự.

Ngày 12/5, ông T được TTYT Hà Đông lấy mẫu, kết quả dương tính.

Như vậy, tính đến 7h sáng 13/5, Hà Nội ghi nhận 62 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

B.Loan

Ý kiến của bạn
Tags:
Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Y tế -

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về việc bệnh nhân tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E bị cho là phải kẹp tiền vào sổ điều trị để được gọi sớm, Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cho biết Bệnh viện đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.