Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày đầu Quảng Ninh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Thứ năm, 13:35 14/04/2022 | Y tế

GiadinhNet - Là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, sáng nay tỉnh Quảng Ninh đã bước vào ngày tiêm đầu tiên.

Sáng nay (14/4), đoàn lãnh đạo Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã về tinh Quảng Ninh khởi động chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Ngày đầu Quảng Ninh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5- dưới 12 tuổi - Ảnh 1.

Ngày đầu Quảng Ninh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5- dưới 12 tuổi - Ảnh 2.

Tỉnh Quảng Ninh khởi động chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi bắt đầu từ sáng nay

Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện nay trên toàn quốc có khoảng 11,8 triệu trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi thuộc đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19; trong đó ước tính đến nay có khoảng 8,2 triệu trẻ chưa mắc COVID-19. Sự kiện này nằm trong các hoạt động nhằm gửi tới thông điệp về việc tất cả mọi người đều được tiêm chủng, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp.

Ngày đầu Quảng Ninh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5- dưới 12 tuổi - Ảnh 3.

Giáo viên hướng dẫn các em học sinh đăng ký, tìm hiểu về tiêm vaccine phòng COVID-19

Ngay sau lễ phát động, có khoảng gần 200 học sinh khối 6 trường THCS Trần Nguyên Hãn (TP. Hạ Long) đã thực hiện mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên. Loại vaccine được sử dụng cho các em trong sáng nay là Moderna.

Ngày đầu Quảng Ninh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5- dưới 12 tuổi - Ảnh 4.

Ngày đầu Quảng Ninh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5- dưới 12 tuổi - Ảnh 5.

Học sinh được nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt trước khi được tiêm

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thực hiện theo phương thức cuốn chiếu, từ lớp 6 xuống lớp 1 và trẻ mầm non 5 tuổi trên toàn tỉnh.

Dự kiến, trong tuần tới, việc tiêm chủng cho nhóm trẻ này sẽ đồng loạt được thực hiện tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngày đầu Quảng Ninh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5- dưới 12 tuổi - Ảnh 6.

Tỉnh Quảng Ninh là địa phương đầu tiên thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Việc tiêm chủng vaccine mở rộng cho trẻ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, góp phần giảm thiểu các bệnh mắc nhiễm COVID-19, giảm lây truyền cho các thế hệ trong gia đình và bảo vệ an toàn cho các giáo viên, học sinh tại trường học.

Ngày đầu Quảng Ninh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5- dưới 12 tuổi - Ảnh 7.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn có mặt tại chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở Quảng Ninh

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, nhấn mạnh: "Với tỷ lệ bao phủ vaccine cao cho các nhóm đối tượng, lứa tuổi có nguy cơ cao thì Việt Nam đã đủ điều kiện để tiếp tục mở rộng đối tượng tiêm chủng, triển khai cho các nhóm tiêm chủng đối tượng khác nhau, bao gồm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2022".

Cũng tại sự kiện sáng nay, Bộ Y tế và tỉnh Quảng Ninh đã phát động chiến dịch hưởng ứng "Tuần lễ tiêm chủng năm 2022". Sau lễ phát động, đoàn lãnh đạo Bộ Y tế và địa phương đi kiểm tra công tác tiêm chủng tại trường THCS Trần Quốc Toản.

Clip tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh ở Quảng Ninh

Minh Lý - Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ ông 80 tuổi ở Hải Phòng bị choáng, ngất khi đang chơi cờ được cứu sống nhờ kỹ thuật can thiệp này

Cụ ông 80 tuổi ở Hải Phòng bị choáng, ngất khi đang chơi cờ được cứu sống nhờ kỹ thuật can thiệp này

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Khi đang chơi cờ, ông Đ.T.N xuất hiện các cơn choáng, mệt mỏi, khó thở và ngất tại chỗ.

Nữ du khách nước ngoài nhồi máu cơ tim ở Sa Pa

Nữ du khách nước ngoài nhồi máu cơ tim ở Sa Pa

Y tế - 4 ngày trước

Nữ du khách đang đi du lịch tại Sa Pa thì lên cơn nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng tại Lào Cai sau đó nhanh chóng được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai.

HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030

HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Theo Bộ Y tế, đến hết năm 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 267.000 người sống chung với HIV và gần 2.000 ca tử vong. Xu hướng lây truyền chuyển mạnh sang đường tình dục, tập trung tại khu vực phía Nam. Việt Nam đang triển khai chiến lược quốc gia nhằm chấm dứt dịch HIV/AIDS vào năm 2030.

Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 4/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về Tổ chức hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12.

Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnh

Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnh

Sống khỏe - 1 tuần trước

Sau khi biết có không ít trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó phải đến bệnh viện khám và điều trị, nhiều người dân trên địa bàn đã chủ động phòng bệnh.

Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vú

Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vú

Sống khỏe - 1 tuần trước

Ung thư vú là căn bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Theo thống kê mỗi năm nước ta ghi nhận 24.563 ca ung thư vú mới, chiếm 28,9% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ở phụ nữ 40 tuổi trở lên đóng vai trò quan trọng nâng cao hiệu quả điều trị...

Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số

Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học chào mừng Ngày Truyền thống (31/10/1963 – 31/10/2025), với chủ đề "Chiến lược phát triển Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại giai đoạn 2025 – 2030".

Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặt

Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặt

Y tế - 1 tuần trước

Hơn 6 năm qua, người đàn ông 61 tuổi không dám soi gương vì biến chứng lộ nẹp vít ở vùng hàm dưới sau phẫu thuật u xương.

Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới

Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 22/10 đã ghi nhận 338 ca nhiễm HIV mới.

Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết

Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sung huyết da mắt, xuất huyết dưới da nặng vùng cánh tay và sát nách. Siêu âm phần mềm cho thấy tụ máu trong cơ cẳng tay, sưng nề, đau nhức.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top