Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày hội hiến máu “Chào Xuân hồng” 2016

Thứ ba, 15:46 16/02/2016 | Y tế

GiadinhNet - Sáng nay 16/2, ngay trong ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Bính Thân 2016, Viện Huyết học - Truyền máu TƯ đã tổ chức khai xuân bằng Ngày hội hiến máu "Chào xuân hồng” nhằm khởi động cho kỳ Lễ hội Xuân hồng năm 2016 trên cả nước.

 


TS Bạch Quốc Khánh - Phó Viện trưởng Viện huyết học Truyền máu TƯ tham gia hiến máu tại ngày hội hiến máu Chào Xuân hồng 2016. Ảnh PT

TS Bạch Quốc Khánh - Phó Viện trưởng Viện huyết học Truyền máu TƯ tham gia hiến máu tại ngày hội hiến máu Chào Xuân hồng 2016. Ảnh PT

Hoạt động ngày hội hiến máu “Chào Xuân hồng” đã trở thành sự kiện thường niên của Viện được tổ chức ngay sau những ngày nghỉ tết Nguyên đán. Các cán bộ, nhân viên của Viện coi việc hiến máu tình nguyện đầu năm như được làm việc thiện, làm những điều may mắn đầu xuân. Ai cũng cảm thấy vui vì mình có đủ sức khỏe để hiến máu. Hầu như từ lãnh đạo Viện xuống tới các bác sĩ, nhân viên đã có tới vài chục lần hiến máu.

GS.TS.Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện huyết học – Truyền máu TƯ cho biết: Việc hiến máu cứu người đầu năm là việc làm vô cùng có ý nghĩa và chúng ta là những người vinh dự được làm điều đó. Việc tham gia hiến máu đầu năm dần xóa đi quan niệm hiến máu đầu năm sẽ không may mắn với suy nghĩ của một số người.

Tại thời điểm này, lượng máu đầu vào và đầu ra đã bắt đầu có sự chệnh lệch nhau rất lớn do không có người hiến máu trong khi đó, nhu cầu về máu của các bệnh viện, cơ sở y tế mỗi ngày một tăng trong dịp sau Tết Nguyên đán. Tình trạng thiếu máu ảnh hưởng không nhỏ đến việc điều trị bệnh ở các cơ sở y tế. Ngày hội chào Xuân hồng đầu năm của Viện như bắn phát pháo lệnh báo hiệu mùa "Lễ hội Xuân hồng" 2016 bắt đầu. Với tư cách là trưởng ban tổ chức Lễ Hội xuân hồng 2016, tôi kêu gọi toàn thể người dân hãy tích cực tham gia hiến máu cứu người”.

 


Khu vực đăng ký tham gia hiến máu luôn đông đúc. Ảnh PT

Khu vực đăng ký tham gia hiến máu luôn đông đúc. Ảnh PT

 

Trong năm 2015, Viện đã tổ chức thành công nhiều lễ hội hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được gần 251.000 đơn vị máu cung cấp cho hơn 150 bệnh viện tại hơn 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Toàn quốc tiếp nhận được gần 1,2 triệu đơn vị máu đáp ứng 60% nhu cầu máu cho điều trị. Để có được thành quả đó là thành công của hàng loạt các sự kiện hiến máu lớn thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện như Lễ hội Xuân hồng, Hành Trình đỏ, ngày chủ nhật Đỏ… Lễ hội Xuân hồng đã trải qua 8 kỳ trở thành ngày hội lớn của lòng nhân ái, điểm hẹn của tình thương yêu giữa con người với con người trong những ngày đầu năm mới.

Thông qua hoạt động này, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hy vọng nhiều cơ quan đơn vị sẽ hưởng ứng và phối hợp tổ chức hiến máu vào những ngày đầu xuân với ý nghĩa cao cả, đầy tính nhân văn. Lễ hội Xuân hồng 2016 sẽ khai hội vào ngày 8/3 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình) và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương là đơn vị tổ chức.

 


Các cán bộ, nhân viên hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện đầu xuân. Ảnh PT

Các cán bộ, nhân viên hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện đầu xuân. Ảnh PT

 

Nhân dịp này, 20 cán bộ của Viện có nhiều lần hiến máu tình nguyện đã được trao tặng Phù hiệu của Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tôn vinh người hiếu máu tiêu biểu.

Phương Thuận/ Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 40 phút trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top