96% lượng máu tiếp nhận ở Việt Nam từ tình nguyện

| Y tế

GiadinhNet - Trong 2 ngày (9 – 10/11), Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Trường ĐH Nagasaki Nhật Bản tổ chức Hội thảo về xây dựng và duy trì nguồn người hiến máu tình nguyện an toàn khu vực châu Á lần 2.

Hội thảo thu hút 8 quốc gia tham dự gồm: Nhật Bản, Đức, Malaysia, Singapore, Campuchia, Lào, Philippines, Việt Nam.

Hiện trên thế giới có 62 quốc gia đạt 100% lượng máu tiếp nhận được từ người hiến máu tình nguyện như: Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Maldives, New Zealand… Tại Việt Nam, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đã đạt 96% tổng số máu thu được, cao hơn một số nước trong khu vực như: Philippines (84%), Nauru (80%), Campuchia (35%)... Nhờ việc triển khai việc tiếp nhận máu tập trung, tổ chức nhiều chiến dịch truyền thông lớn về hiến máu tình nguyện quy mô toàn quốc và tại các tỉnh/thành phố.

GS.TS Lê Quang Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định: Việt Nam đã xây dựng được hệ thống Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện theo bốn cấp: Trung ương, tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường. Đây là một chủ trương lớn nhằm huy động sự vào cuộc của các cơ quan chính quyền và nhiều cơ quan, ban, ngành đối với công tác vận động hiến máu tình nguyện.

Hội thảo là cơ hội rất tốt để Việt Nam tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm của bạn bè quốc tế trong lĩnh vực tuyên truyền, vận động và tuyển chọn người hiến máu tình nguyện nhằm đảm bảo an toàn truyền máu cả về chất và lượng cho nhu cầu điều trị. Đồng thời, Hội thảo sẽ mở ra cho Việt Nam và nhiều nước khác trong khu vực hướng đi đúng đắn trong công tác vận động hiến máu tình nguyện và là bước đệm quan trọng để Việt Nam tiến tới đạt được mục tiêu 100% hiến máu tình nguyện vào năm 2020.

P. Thuận/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.