Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày hội Trái cây "lừa" hàng trăm đứa trẻ

Thứ ba, 20:28 26/03/2013 | Xã hội

GiađinhNet - Theo thông tin quảng cáo trên truyền hình kênh Bibi, vào lúc 09g30 ngày 24/3, Ngày hội trái cây sẽ diễn ra tại TTTM Mipec Tower 229, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội (MPT). Tuy nhiên, quá giờ thông báo, Ngày hội Trái cây vẫn im lìm, khiến hàng trăm trẻ cùng cha mẹ có mặt đông đủ ở Mipec Tower bỗng bức xúc vì bị Ban tổ chức bỏ rơi không thương tiếc.

 Robo Trái cây có lừa trẻ con?

9h23, MPT vẫn chưa mở cửa. Bảo vệ tòa nhà thì căng rào, nói chưa đến giờ ko cho vào, làm mọi người càng háo hức tợn. Bao nhiêu gia đình vẫn đứng lố nhố ở sảnh. Nhiều bé trai thậm chí còn nhìn đồng hồ đếm ngược thời gian chờ đợi khoảnh khắc mình chờ đợi bấy lâu nay.

Không một cái bandron, poster nào thông báo là tổ chức ở tầng mấy, phòng nào khiến nhiều cha mẹ linh tính sắp có chuyện không vui xảy ra.
Ngày hội Trái cây "lừa" hàng trăm đứa trẻ  1

Bên ngoài sảnh MIPEC TOWER không có bất cứ một backdrop quảng cáo ngày hội.

Đúng 9h30 ( theo giờ mời trong quảng cáo), bảo vệ mở rào, mọi người ùa vào. Vẫn ko thấy bóng Robo trái cây đâu bèn ngơ ngác quay ra hỏi nhau lẫn hỏi bảo vệ. Tầng 3 nhé! Lại rồng rắn lên tầng 3, vẫn ko thấy gì. Trẻ con thì bắt đầu lăn ra ăn vạ. Người lớn thì bực bội vì "bị lừa rồi"...

Hàng trăm cha mẹ có con đi theo bắt đầu phản ứng. Trên trang website của Ban tổ chức www. vuioilavui.vn vẫn còn thông báo tổ chức ngày hội tại TTTM MIPEC TOWER ( địa điểm 229 Tây Sơn, Hà Nội). Một ông bố, tức giận nói: Trước khi đi, chúng tôi cũng đã check qua email điện thoại xem có đúng địa điểm không. Thấy thong báo vẫn không có gì thay đổi, cả nhà yên tâm lên đuờng. Vậy mà, giờ nhân viên của Robo Trái cây lại thản nhiên nói đã thông báo chuyển địa điểm.

Chị Anh Vân, một phụ huynh đưa con đi chua chát nói: Nó ( bé Nghé choắt- con anh chị-PV) chờ đợi cái ngày này còn hơn cả chờ đi du lịch. Ngày nào cũng xem lịch để đến ngày 24/3 này được mẹ đưa đi Mipec Tower dự ngày hội Trái cây. Thậm chí, nó còn cẩn thận, ghi nay giờ, địa điểm nơi diễn ra vào giấy và dán trên tủ sách bàn học để ngày nào cũng ngắm và đếm ngược.... Sáng nay, thằng bé dậy thật sớm, háo háo hức hức lùa cả nhà dậy để đi Mipec Tower tham dự ngày hội trái cây. Giờ, một câu trả lời “đã chuyển địa điểm” đầy vô tư như không gây hại gì tới người khác của Ban tổ chức, thật khó chấp nhận được.

Chị còn cho biết thêm: để có được cái thẻ thành viên tham dự ngày hội này, bố mẹ phải mua con 1 Robo Trái cây tương đương 1 thẻ thành viên.  Nhưng vì một bộ có rất nhiều con nên hầu hết nhà nào cũng mua rất nhiều. Riêng nhà tôi, bỏ gần 2 triệu đồng để mua 5 con Robo trái cây cho con và đủ 5 thẻ cho cả nhà vào tham dự. Giờ nhìn đám trẻ ngơ ngác đầy thất vọng, hỏi nhau "Sao Robo Trái cây lại lừa mình nhỉ?", người lớn như mình nghĩ sao?
 
Ngày hội Trái cây "lừa" hàng trăm đứa trẻ  2
Nhiều trẻ em mang cả đồ chơi Robo đến Ngày hội để dự thi
Sự thật Robo Trái cây

Robo Trái cây là một loại đồ chơi trẻ em có nguồn gốc từ Trung Quốc được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi Đào Gia JSC.

Robo Trái cây cũng là tên một bộ phim hoạt hình được sản xuất ở Trung Quốc. Việc nắm giữ bản quyền hình ảnh các nhân vật trong bộ phim này trên toàn lãnh thổ Việt Nam thuộc về công ty TNHH thương mại An Sinh.

Các tập phim được phát sóng rộng rãi trên một số kênh dành cho thiếu nhi (như VCTV 6, Kids TV). Chương trình quảng bá cho ngày hội Học viện Trái cây được phát sóng rộng rãi trên kênh truyền hình cáp Bibi từ đầu năm 2013.

Theo đó, trẻ con mua đồ chơi chính hãng với gía từ 189.000đ đến hơn 500.000 đồng sẽ được nhận thẻ thành viên, tham gia vào website http://www.vuioilavui.vn/ để truy cập và chơi trên mạng, có cơ hội tham gia thi đấu tại Ngày hội trái cây để nhận quà tiếp. Chương trình được phát trên VCTV6 nhưng quảng cáo về lịch tổ chức ngày hội thì phát trên kênh Bibi.

Truy cập trang website của BTC để lấy hotline tìm hiểu thêm sự việc thì trang website đã bị tteo, không thể truy cập đựoc.

  M.Lý

minhlyhp
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 51 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 7 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top