Ngày Tết của những người lính quân hàm xanh nơi biên giới

Thứ hai, 13:11 23/01/2023 | Xã hội

GĐXH - Khi mọi người, mọi nhà quây quần đón Tết thì ở vùng biên giới tỉnh Quảng Trị, những người lính mang quân hàm xanh vẫn bám trụ, chắc tay súng giữ vững chủ quyền an ninh biên giới.

Ngày Tết của những người lính quân hàm xanh nơi biên giới - Ảnh 1.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (BĐBP Quảng Trị) đóng trên địa bàn huyện Đakrông được giao nhiệm vụ quản lý 22.572 km đường biên giới, tiếp giáp với huyện Sa Muội, tỉnh Salavan nước bạn Lào.

Ngày Tết của những người lính quân hàm xanh nơi biên giới - Ảnh 2.

Những ngày Tết Nguyên đán, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay vẫn luôn ứng trực tại đơn vị để đảm bảo bình yên nơi vùng biên của tỉnh, giúp người dân vui Tết đón xuân.

Ngày Tết của những người lính quân hàm xanh nơi biên giới - Ảnh 3.

Trao đổi với PV, thượng tá Nguyễn Xuân Linh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay cho biết, toàn đơn vị hiện có 88 cán bộ, chiến sĩ. Những ngày Tết, đơn vị bố trí lực lượng túc trực tại 2 chốt (mỗi chốt 4 đồng chí) và 2 tổ tuần tra cơ động (1 tổ 6 đồng chí) để tuần tra, kiểm soát bảo vệ bình yên nơi biên giới.

Ngày Tết của những người lính quân hàm xanh nơi biên giới - Ảnh 4.

Các chiến sĩ tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn lối mở.

Ngày Tết của những người lính quân hàm xanh nơi biên giới - Ảnh 5.

Các chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng lực lượng dân quân tự vệ kiểm tra, vệ sinh khu vực cột mốc do đơn vị quản lý.

Ngày Tết của những người lính quân hàm xanh nơi biên giới - Ảnh 6.

Hiện nay, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 10 cột mốc.

Ngày Tết của những người lính quân hàm xanh nơi biên giới - Ảnh 7.

Những ngày trước và sau Tết, lượng pháo và ma túy nhập lậu rất nhiều, do đó việc kiểm soát rất chặt, đặc biệt đối với những phương tiện đi theo đường mòn, lối mở dọc biên giới. Bất kể ngày hay đêm, việc tuần tra, kiểm soát biên giới đều được tiến hành nhằm bảo đảm biên giới được bình yên.

Ngày Tết của những người lính quân hàm xanh nơi biên giới - Ảnh 8.

Các chiến sĩ tuyên truyền người dân không mua bán, tàng trữ pháo lậu, đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.

Ngày Tết của những người lính quân hàm xanh nơi biên giới - Ảnh 9.

Những người lính biên phòng luôn xem "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", vì thế với họ, dù không về quê đón Tết với gia đình thì vẫn có niềm vui lớn là khi nhìn thấy mùa xuân an lành về khắp bản làng biên giới, cùng đồng bào đón chào xuân mới.

Tết sớm của người Mông ở Mộc Châu diễn ra như thế nào?Tết sớm của người Mông ở Mộc Châu diễn ra như thế nào?

Người Mông ăn Tết trong tháng 12 Âm lịch, sớm hơn so với Tết cổ truyền Việt Nam một tháng. Các hoạt động vui Tết ở đây cũng rất độc đáo, nhiều bản sắc riêng và nhiều phong tục cực kỳ ấn tượng.

Hoàng Dũng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Đời sống -

GĐXH - Hàng loạt nội dung liên quan đến hoạt động tập kết cát, vật tư, container và công trình phục vụ đóng tàu tại bãi sông Đáy của Công ty TNHH Vũ Văn Cường (xã Ý Yên, Ninh Bình) được ghi nhận trong biên bản kiểm tra ngày 30/9/2026. Đáng chú ý, có hạng mục được xác định lắp dựng từ năm 2009.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Xã hội -

GĐXH - Trong dự thảo Nghị quyết đang được lấy ý kiến về cơ chế đặc thù xử lý sai phạm tại 12 dự án gắn liền với Tập đoàn Mường Thanh, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất phân loại công trình thành 3 nhóm xử lý, trong đó mở ra hướng cho phép phần lớn công trình được tồn tại hoặc tồn tại có điều kiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.