Nghệ An thêm 10 ca mắc mới đã được cách ly từ trước
GiadinhNet - Các ca mắc mới ghi nhận tại 8 địa phương (Anh Sơn, Kỳ Sơn: 2 ca, TP Vinh, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳ Hợp: 1 ca). Trong đó, có 6 ca từ các tỉnh phía Nam về, 4 ca là F1.
Chiều 15/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 15/10), Nghệ An ghi nhận 10 ca mắc mới. Tất cả các bệnh nhân (BN) đã được cách ly từ trước.

Ảnh minh họa.
Các ca mắc mới ghi nhận tại 8 địa phương (Anh Sơn, Kỳ Sơn: 2 ca, TP Vinh, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳ Hợp: 1 ca). Trong đó, có 6 ca từ các tỉnh phía Nam về, 4 ca là F1.
Cụ thể, 4 ca mắc là F1 gồm: Bệnh nhân N.N.B.A (nữ, SN 2016, trú xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh). BN là F1 và là cháu của bệnh nhân P. V. K, Đ. T. L đã được công bố trước đó.
BN thứ 2 là T.T.H (nữ, SN 1972, trú thôn 8, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai). BN là F1 và là bà ngoại của BN N. T. Â đã được công bố trước đó. Ngày 11/10, BN được cách ly tại trường mầm non xã Quỳnh Trang và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 14/10, BN được lấy mẫu gộp cho kết quả nghi ngờ. Ngay sau đó, BN được lấy lại mẫu đơn gửi Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 15/10.
BN thứ 3 là C.Đ.Q (nam, SN 1947, trú xóm Minh Quang, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp). BN là F1 và là bố của BN C. T. P được công bố trước đó. Ngày 2/10, BN được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 14/10, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 gửi Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
BN thứ 4 là H.T.T.V (nữ, SN 1982, trú xóm 5, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu). BN là F1 và là vợ của BN N. T. L được công bố trước đó. Ngày 12/10, BN được cách ly tập trung tại trường mầm non Diễn Hải và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 14/10, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
6 BN còn lại là những trường hợp đi từ Bình Dương, TP HCM trở về.
Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.995 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 1.841 BN. Lũy tích số BN tử vong: 19 BN. Số BN hiện đang điều trị: 135 BN.
Các chiến sĩ đội mưa giữ an ninh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 giờ trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 giờ trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.