Thanh Hóa: 4 học sinh dương tính sau khi 2 vợ chồng F0 đi họp phụ huynh
GiadinhNet – 2 bệnh nhân là vợ chồng từng đi họp phụ huynh, đi dự liên hoan, đến những chỗ đông người. Hiện cơ quan chức năng đã ghi nhận 4 học sinh dương tính. Nâng tổng số ca mắc liên quan tới 2 ca bệnh trên là 15 người.
Cuối giờ chiều ngày 15/10, CDC Thanh Hóa cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 23 bệnh nhân mắc COVID-19 mới. trong đó có 15 ca bệnh liên quan 2 ca bệnh cộng đồng ghi nhận tại xã Quang Trung thị xã Bỉm Sơn ghi nhận hôm qua (14/10). Các bệnh nhân còn lại là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện cách ly theo quy định và 1 nhân viên Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1.
Theo CDC Thanh Hóa, 15 bệnh nhân liên quan 2 ca bệnh cộng đồng ghi nhận tại xã Quang Trung gồm: 1 bệnh nhân nữ SN 2012 là con của 2 bệnh nhân ghi nhận ngày 14/10; 5 bệnh nhân nam là công nhân Nhà máy Ô tô VEAM (trong đó 3 bệnh nhân địa chỉ phường Bắc Sơn; 1 bệnh nhân địa chỉ phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, 1 bệnh nhân địa chỉ 87 Đinh Lễ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa).
Cuối giờ chiều nay ghi nhận thêm 9 bệnh nhân gồm 3 bệnh nhân địa chỉ khu 6, phường Ba Đình; 6 bệnh nhân còn lại ở các thôn 3, thôn 4 thôn 5 và thôn 6 xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn .

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành truy vết, xét nghiệm cho người dân toàn thị xã Bỉm Sơn
Liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19 tại thị xã Bỉm Sơn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa yêu cầu ngành Y tế phối hợp với các địa phương, đơn vị huy động cao nhất nguồn lực truy vết, tầm soát trên diện rộng tại thị xã Bỉm Sơn nhằm xác định các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan để áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan.
Theo đó, ngoài nhân lực tại chỗ của thị xã Bỉm Sơn, Sở Y tế đã cử các đội phản ứng nhanh của ngành Y tế tỉnh; huy động nhân lực ở các huyện lân cận tham gia khoanh vùng, truy vết thần tốc các trường hợp liên quan. Tính đến trưa 15/10, đã truy vết được 391 F1, hơn 2.152 F2 và đã lấy mẫu xét nghiệm PCR được 284 mẫu, mẫu tầm soát khoảng 6.000 người.
Với số ca mắc và số lượng F1, F2 tăng nhanh, thị xã Bỉm Sơn đã phong tỏa tạm thời nhiều khu vực nguy cơ cao. Hiện đã phong tỏa tạm thời các thôn 3, 5, 6 của xã Quang Trung; Nhà máy Ô tô VEAM, Bệnh viện Đa khoa ACA; Công ty Vũ Huyền và Công ty Sơn Hà.
Trước đó, ngày 14/10, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 2 ca bệnh trong cộng đồng. Đây là 2 vợ chồng trong cùng gia đình tại thôn 3, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. Cả 2 đã đi tới nhiều địa điểm trong đó có đi họp phụ huynh cho con tại Trường tiểu học Quang Trung, đi liên hoan, tới những nơi tập trung đông người.

Phong tỏa nơi 2 bệnh nhân sinh sống
Cũng theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa trong ngày 14/10, ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại thôn Thành Bảo, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, đây là ca bệnh phức tạp. Mặc dù phải cách ly tại nhà theo quy định, nhưng công dân này đã không chấp hành nghiêm quy định và đã tiếp xúc với nhiều người. Do vậy, nguy cơ trở thành ca lây nhiễm cộng đồng là rất cao. Đây cũng là trường hợp chưa rõ nguồn lây bệnh.
Theo điều tra dịch tễ, khoảng 07h30 ngày 11/10, người này đi từ nhà ra sân bay, đi bằng xe máy cá nhân cùng em trai; gửi xe tại sân bay Tân Sơn Nhất, lên chuyến bay VietJet số hiệu 252, ngồi số ghế 9EE, cất cánh lúc 08h00. Bệnh nhân có đeo khẩu trang, không mặc quần áo bảo hộ, ngồi cùng số ghế bên cạnh với 1 hành khách người huyện Thọ Xuân, các hàng ghế trước sau đều có người ngồi.
Đến khoảng 10h máy bay hạ cánh xuống sân bay Sao vàng, huyện Thọ Xuân, công dân này được xe đưa đón của Ban chỉ đạo huyện Thiệu Hoá đưa về nơi cách ly tại nhà trống của xã. Đi cùng chuyến xe có 5 công dân khác của huyện, quá trình di chuyển có 1 công dân xuống trước tại xã Thiệu Toán, bệnh nhân và em trai là người xuống tiếp theo.
Công dân được cách ly tại nhà trống của xã Thiệu Thành, cùng với em trai, được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR lần một ngày 13/10 gửi CDC Thanh Hóa cho kết quả dương tính ngày 14/10.
Trong thời gian cách ly tại nhà, bệnh nhân đã đến đám tang cùng thôn khoảng 5 phút để thắp hương, không tiếp xúc với ai và ra về chỗ cách ly. Sau đó, bệnh nhân quay lại đám tang ăn cơm, gặp gỡ và tiếp xúc với khoảng 39 người.
Hiện đã truy vết được 42F1 và 317F2 của bệnh nhân trên; test nhanh tất cả F1, F2 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
