Nghi can thảm sát ở Bình Phước bị bắt, Facebook cá nhân vẫn hoạt động?

| Pháp luật

GiadinhNet – Cộng đồng mạng đang cảm thấy khó hiểu về một trang cá nhân Nguyễn Hải Dương, trùng tên với nghi can gây ra thảm sát 6 người tại Bình Phước, vẫn đang hoạt động và chứa nhiều hình ảnh về nghi can và gia đình nạn nhân.

Hình ảnh kẻ thủ ác Nguyễn Hải Dương, được cho là chủ trang cá nhân, đang bồng bé Na, người sống sót duy nhất trong vụ thảm sát.

Trong trang cá nhân này có đăng tải hình ảnh  Nguyễn Hải Dương, được cho là chủ trang cá nhân, đang bồng bé Na, người sống sót duy nhất trong vụ thảm sát.

Trang cá nhân này có ảnh đại diện đúng là ảnh của nghi can Nguyễn Hải Dương, người vừa bị Bộ Công an khẳng định là kẻ chủ mưu và trực tiếp cứa cổ 6 nạn nhân. Nội dung trang còn cập nhật liên tục diễn tiến điều tra vụ án, thậm chí là hoạt động họp báo loan tin vụ việc vừa kết thúc ở Bình Phước.

Đặc biệt, trang cá nhân này còn đăng tải hình vợ ông Mỹ cùng con gái út đang tắm biển. Một bức ảnh khác chụp cảnh nghi can Nguyễn Hải Dương bồng bé Na, con gái út ông Mỹ, người duy nhất sống sót trong vụ thảm sát, với chú thích “thương em”.

Một số hình ảnh khác chụp lại cảnh quấn quýt giữa nghi can Nguyễn Hải Dương và người yêu, con gái lớn của ông Mỹ, cũng là nạn nhân bị hung thủ cứa cổ.

Vì sao chủ nhân đang bị cơ quan chức năng câu lưu mà trang cá nhân vẫn hoạt động? Nhiều người cho rằng, một ai đó đã lợi dụng vụ án đau lòng này, giả mạo Facebook của nghi can để gây sự chú ý của cộng đồng.

Trang này còn cập nhật thông tin buổi họp báo vừa diễn ra chiều nay (11/7).

Trang này còn cập nhật thông tin buổi họp báo vừa diễn ra chiều nay (11/7).

 

Còn đây là giao diện chính của trang face cá nhân với dòng chữ hối tiếc.

Còn đây là giao diện chính của trang Facebook cá nhân với dòng chữ "hối tiếc".

 

Đỗ Bá/ Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Lộ đường dây 'mở đường' cho gỗ lậu qua chốt rừng ở Đắk Lắk

Lộ đường dây 'mở đường' cho gỗ lậu qua chốt rừng ở Đắk Lắk

Pháp luật -

GĐXH - Từ việc kiểm tra doanh nghiệp, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện hơn 195m³ gỗ cùng hơn 3.500 ster củi không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ đường dây “chung chi” hơn 160 triệu đồng để số lâm sản này có thể lọt qua các chốt, trạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.