Nghi phạm cướp ngân hàng sa lưới sau 12 giờ gây án vì béo
Đặc điểm nổi bật duy nhất của người cướp ngân hàng ở Thái Nguyên là ngoại hình khá to béo, đây là manh mối quan trọng giúp công an khoanh vùng được nghi phạm.
Chiều 14/11/2022, các nhân viên tại chi nhánh ngân hàng ở phường Phố Cò, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, vẫn làm việc bình thường như bao ngày khác. Đến khoảng 14h cùng ngày, vị khách nam giới bước vào chi nhánh, nhưng không để lộ gương mặt bởi chiếc mũ len trùm kín đầu và khẩu trang bịt kín mít.
Nghi phạm cướp có ngoại hình to béo
Thời điểm này, trong ngân hàng chỉ có vài vị khách và nhân viên. Một khách nam giới ngồi tại hàng ghế chờ và cho hay bản thân cần rút tiền, nên nhân viên ngân hàng đã đưa tờ khai ghi thông tin. Nhận tờ khai, vị khách nam bước ra ngoài với lý do lấy căn cước công dân để ở cốp xe máy. Ít phút sau, người này quay lại rồi bất ngờ rút một vật giống súng, chĩa vào một nhân viên nam và 3 nhân viên nữ của ngân hàng.
Vị khách lớn tiếng thông báo đang cướp ngân hàng, đồng thời đưa cho một nhân viên chiếc túi màu và yêu cầu nhân viên phải bỏ hết tiền mặt vào trong túi, nếu không sẽ nổ súng. Suốt quá trình thực hiện vụ cướp, tên cướp luôn lăm lăm vật giống súng trên tay để uy hiếp tinh thần các nhân viên trong ngân hàng. Khi nhận được túi đựng tiền, nam thanh niên lập tức tháo chạy ra cửa và lái chiếc xe nhãn hiệu Yamaha màu trắng - đen tẩu thoát.
Vụ cướp ngân hàng ngay sau đó được thông báo tới Công an phường Phố Cò và Công an TP Sông Công. Nhớ lại thời điểm nhận tin báo, thượng tá Nguyễn Phương Nam - Trưởng Công an TP Sông Công - cho hay ngay khi nhận được thông tin, Công an TP Sông Công đã huy động tối đa quân số tại trụ sở đến hiện trường để phục vụ công tác điều tra, truy vết kẻ gây án.
Lực lượng đánh án chia làm 2 mũi chính. Trong đó, một mũi phối hợp với công an các địa phương như Phổ Yên, Phú Bình để tiếp tục dựng những người nghi vấn, mũi khác sử dụng nghiệp vụ để lần theo các dấu vết mà nghi phạm để lại trên đường tẩu thoát.
“Những thông tin ban đầu về tên cướp là rất ít. Thời điểm bị cướp, các nhân viên ngân hàng đều rất hoảng loạn, không thể cung cấp nhiều thông tin có giá trị. Ngoài ra, tên cướp mặc áo khoác, trùm kín đầu, đeo găng tay, khẩu trang, điều khiển xe máy không có biển kiểm soát… nên dấu hiệu nhận dạng cụ thể gần như không có. Đặc điểm nổi bật duy nhất là người này có ngoại hình khá to béo. Đây là manh mối quan trọng giúp lực lượng đánh án khoanh vùng được nghi phạm”, thượng tá Nam cho biết.
Theo thượng tá Nam, Công an TP Sông Công đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị nghiệp vụ lập tức tổ chức rà soát, truy xét hàng trăm người có khả năng gây án.
“Qua rà soát và truy xét nhanh, chúng tôi xác định được khoảng gần 100 người trong diện nghi vấn có bất minh về thời gian. Tiếp đó, chúng tôi sàng lọc những người có ngoại hình to béo giống kẻ gây án và loại bỏ khả năng nghi phạm là một người nghiện với thể trạng cơ thể như vậy. Khả năng cao động cơ gây án tập trung vào những người cờ bạc, nợ nần, cần tiền gấp… Vì vậy, phạm vi cũng dần dần thu nhỏ”, thượng tá Nam thông tin.
Tiếp tục truy vết theo hướng bỏ chạy của nghi phạm, cơ quan công an xác định tên cướp bỏ chạy về hướng nội thành của TP Sông Công. Trong quá trình tháo chạy, nghi phạm di chuyển vào các cung đường, con ngõ không có hệ thống camera giám sát nên các trinh sát theo dấu đã phải dùng các biện pháp “thủ công” để truy vết.
“Từ việc nghi phạm tỏ ra thông thạo các tuyến phố, con đường, thậm chí là ngõ nhỏ quanh khu vực ngân hàng và trên đường tháo chạy, các lãnh đạo công an tỉnh và lực lượng đánh án đã xác định nghi phạm chỉ có thể là người địa phương, cụ thể là ở 3 khu vực thuộc TP Sông Công, TP Phổ Yên và huyện Phú Bình. Đây là bước tiến lớn trong quá trình truy bắt kẻ cướp manh động này”, thượng tá Nam kể lại.
Chưa kể, trong quá trình di chuyển để cắt đuôi lực lượng công an, tên cướp có màn “ve sầu thoát xác” ngoạn mục, cởi bỏ hết trang phục bên ngoài để thay đổi nhân dạng của mình. Tuy nhiên, từ các thông tin thu thập được, các trinh sát đã xác định điểm đến cuối cùng là phòng trọ ở phường Hồng Tiến, TP Phổ Yên khi bám sát vào các dấu vết từ chiếc xe Yamaha Sirius. Qua quan sát từ khe cửa, chiếc xe Yamaha Sirius màu trắng - đen có đặc điểm phù hợp với phương tiện mà kẻ cướp ngân hàng sử dụng, đã cho thấy việc theo dấu là chính xác.
“Qua làm việc với chủ nhà trọ và những người liên quan, chúng tôi xác định người thuê phòng trọ và cũng là nghi phạm cướp ngân hàng không ai khác ngoài Phạm Đức Anh (SN 1989, trú xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; đang tạm trú tại phường Hồng Tiến, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Từ đây, kế hoạch bắt giữ, khống chế Đức Anh được lực lượng đánh án lập nên”, vị thượng tá nói.
Tuy nhiên, thời điểm tìm được phòng trọ, chiếc xe máy có trong phòng, nhưng Đức Anh không ở tại đây. Một mũi trinh sát được lệnh bao vây khu vực phòng trọ, trong khi mũi công tác khác lập tức lên đường đến nhà nghi phạm.
Cú sốc với bố mẹ
0h ngày 15/11, tổ công tác thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên bao vây căn nhà của gia đình Đức Anh. Qua trinh sát và làm việc với trưởng Công an xã Thượng Đình, lực lượng đánh án xác định căn nhà Đức Anh đang ở có nhiều người là thành viên trong gia đình.
“Trong khi đó, thông tin ban đầu nghi phạm có “vũ khí nóng”, nên chúng tôi phải cân nhắc, đắn đo việc phải bắt giữ, khống chế như thế nào để đảm bảo an toàn cho người thân của Đức Anh, bản thân nghi phạm và lực lượng đánh án. Bởi lẽ, có thể trong lúc nghi phạm hoảng loạn, tinh thần không tỉnh táo có thể dùng chính người nhà làm con tin để uy hiếp, thoát thân khỏi sự truy bắt thì sao? Mọi trường hợp phải được tính đến ở phút đối mặt này”, thượng tá Nam chia sẻ.
Sau khi họp bàn, đại tá Bùi Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên - trực tiếp có mặt ở hiện trường đã quyết định kế hoạch bắt giữ. Cụ thể, cán bộ công an xã mặc thường phục đến gọi cửa nhà Đức Anh, đi cùng là thượng tá Nam và thượng tá Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên. Để đề phòng Đức Anh “bí quá hóa liều”, đại tá Hải chỉ đạo chỉ có thượng tá Nam và thượng tá Hùng được phép mang súng để ứng biến, tùy theo hoàn cảnh.
Khoảng 2h15 ngày 15/11, sau tiếng gọi cửa, Đức Anh đi ra sân để mở cổng. Các trinh sát lập tức ập đến, khống chế nghi phạm tại chỗ trong sự ngỡ ngàng của chính Đức Anh, bởi lẽ Đức Anh không ngờ mình đã dùng đến tuyệt chiêu “ve sầu thoát xác”, nhưng vẫn không thể thoát.
“Khi Đức Anh bị khống chế, bố mẹ anh ta rất sốc và cũng đoán được việc con mình gây ra tội lỗi lớn. Qua tâm sự với chúng tôi, bố mẹ Đức Anh cho hay ông bà nhiều lần phải trả nợ cho con, nhưng không nghĩ con trai dám gây ra vụ cướp ngân hàng đình đám như vậy”, thượng tá Nam nói.
Cướp ngân hàng để chuộc ôtô
Theo hồ sơ của cơ quan công an, Phạm Đức Anh chưa có tiền án, tiền sự và là lao động tự do. Tại địa phương, gia đình Đức Anh được đánh giá là chấp hành tốt các chính sách và quy định của pháp luật, hoàn toàn không có điều tiếng gì. Bản thân Đức Anh đã lập gia đình, có vợ con đuề huề. Thế nhưng, chỉ vì vướng phải thú vui đỏ đen, cờ bạc trực tuyến theo kiểu tài xỉu, Đức Anh đã đưa cuộc đời mình vào bước ngoặt của sự sa ngã.
Tại cơ quan công an, Đức Anh khai nhận do chơi bời các trò cờ bạc theo hình thức tài xỉu trên mạng nhiều dẫn đến nợ nần nên 10h ngày 14/11, nảy sinh ý định cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.
Để thực hiện ý định của mình, Đức Anh đến tiệm tạp hóa gần nhà mua một bộ áo mưa màu đen và một khẩu súng đồ chơi bằng nhựa.
Khi đến được chi nhánh ngân hàng ở phường Phố Cò, TP Sông Công, Đức Anh đi qua đi lại 2 lần để thăm dò tình trạng trong ngân hàng. Thực hiện xong việc thăm dò, nghi phạm lái xe quay trở lại phòng trọ ở xóm Giếng, phường Hồng Tiến, để tháo biển kiểm soát của chiếc xe máy.
Khoảng 12h45 cùng ngày, Đức Anh đi từ phòng trọ ra khu đất trống, mặc áo mưa, bịt kín mặt để nguỵ trang. Khoảng 14h, Đức Anh vào ngân hàng rồi rút khẩu súng nhựa uy hiếp, đe doạ nhân viên ngân hàng cho tiền vào túi nylon màu đen mà nghi phạm chuẩn bị sẵn. Gây án xong, Đức Anh đi lòng vòng quanh khu đô thị vắng người, cởi bỏ đồ nguỵ trang trên người rồi về phòng trọ.
Số tiền cướp được, Đức Anh mang đi chuộc ôtô đã cắm do nợ tiền cờ bạc hết 290 triệu đồng, số tiền còn lại nghi phạm cất giấu ở phòng trọ.
Khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Đức Anh, cơ quan công an thu giữ gần 394 triệu đồng, một súng ngắn bằng nhựa được Đức Anh khai dùng để đe dọa nhân viên phòng giao dịch và một số vật chứng liên quan khác.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…
Đăng gì trên Facebook mà người phụ nữ ở Hà Nội bị phạt tới 7,5 triệu đồng?
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Một người phụ nữ ở xã Chương Dương, thành phố Hà Nội vừa bị Công an xã Chương Dương xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng vì đăng tải, chia sẻ nội dung cổ súy mê tín dị đoan, phản khoa học trên tài khoản Facebook cá nhân.
Bóc gỡ mắt xích mua bán heroin tại Lào Cai từ một vụ bắt quả tang
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Sau khi bắt giữ một đối tượng tàng trữ heroin và thu giữ gần 0,7 gam ma túy, Công an tỉnh Lào Cai đã lần theo các đầu mối, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Thị Thắm, đối tượng từng lĩnh án tù về cùng hành vi này nhưng tiếp tục tái phạm sau khi mãn hạn tù chưa đầy hai năm.
Công an Nghệ An bắt giữ kẻ cướp điện thoại chỉ sau 48 giờ
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Chỉ sau chưa đầy 48 giờ tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an xã Văn Hiến nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại của một phụ nữ.
Hà Nội: Tạm giữ quái xế 18 tuổi cùng xe máy trong vụ mang hung khí gây rối tại phường Phú Diễn
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Vừa điều khiển xe máy lạng lách tốc độ cao, vừa dùng gậy gỗ, gậy sắt truy đuổi, lao vào hỗn chiến náo loạn đường phố lúc nửa đêm, một nhóm thanh thiếu niên đã bị lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh kịp thời phát hiện, tổ chức truy bắt và ngăn chặn vụ việc ngay trên địa bàn phường Phú Diễn (TP Hà Nội).
Cái giá phải trả cho 3 đối tượng lợi dụng chức vụ chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiền công đức ở đền Kỳ Cùng
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn Phạm Tuyết Lê và đồng phạm đã giữ lại hàng tỷ đồng tiền công đức tại đền Kỳ Cùng (phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) để ăn chia và thực hiện cho các khoản chi trái quy định.
Khởi tố 5 đối tượng lập 'công ty ma', mở hơn 100 tài khoản ngân hàng bán cho tội phạm ở Campuchia
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Sử dụng mạng xã hội quảng cáo, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn, 5 đối tượng đã bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, làm rõ hành vi phạm tội.
Lạng Sơn: Trưởng bộ phận thường trực Đền Kỳ Cùng cùng đồng phạm bị khởi tố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quản lý tiền công đức tại Đền Kỳ Cùng (phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn), 3 đối tượng đã giữ lại một phần tiền công đức ngoài sổ sách để ăn chia và chi tiêu trái quy định.
Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, náo loạn đường phố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Nhóm thanh thiếu niên này lập nhóm trên mạng để bàn bạc, hẹn tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao, chuẩn bị hung khí, tháo hoặc che biển kiểm soát phương tiện nhằm tránh bị phát hiện.
Xóa sổ đường dây cá độ bóng đá hơn 3,5 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá do đối tượng Nguyễn Minh Hùng (SN 1996, thường trú xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng) cầm đầu, với tổng số tiền giao dịch hơn 3,5 tỷ đồng.
Triệt phá doanh nghiệp công nghệ núp bóng dịch vụ SEO để 'bơm' tương tác cho hàng nghìn web cờ bạc
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công một ổ nhóm gồm 33 đối tượng lợi dụng dịch vụ SEO để quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho hàng nghìn website đánh bạc trái phép nhằm trục lợi bất chính.
Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, náo loạn đường phố
Pháp luậtGĐXH - Nhóm thanh thiếu niên này lập nhóm trên mạng để bàn bạc, hẹn tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao, chuẩn bị hung khí, tháo hoặc che biển kiểm soát phương tiện nhằm tránh bị phát hiện.