Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người chồng vung rìu chém trọng thương bạn trai của vợ

Thứ tư, 21:33 23/03/2022 | Pháp luật

Phát hiện vợ vào khách sạn với nhân tình, Nguyễn Văn Kiệt tìm tới nơi rồi dùng rìu chém bạn trai của vợ trọng thương.

Ngày 23/3, Tòa án Nhân dân TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị  cáo Nguyễn Văn Kiệt (43 tuổi, quê Kiên Giang) 7 năm tù về tội giết người.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Văn Kiệt là con thứ 2 trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Kiên Giang. Học hết lớp 12, anh ta tham gia đi nghĩa vụ quân sự.

Người chồng vung rìu chém trọng thương bạn trai của vợ - Ảnh 1.

Bị cáo Kiệt tại tòa.

Sau khi xuất ngũ, Kiệt trở về địa phương kết hôn với chị Nguyễn Thị Kiều D. và có 2 người con. Gia đình hoàn cảnh vợ chồng bị cáo khó khăn, quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" nhưng vẫn không đủ ăn.

Giữa năm 2019, vợ chồng Kiệt từ quê lên TPHCM đi làm phụ hồ. Làm được hơn 2 tháng thì nam bị cáo trở về quê để làm ruộng còn chị D. ở lại.

Một thời gian sau, Kiệt trở lại TPHCM thì phát hiện vợ có quan hệ tình cảm với ông Đoàn Văn Duy Hận A. (làm phụ hồ chung). Khi phát hiện sự việc trên, anh ta đưa vợ về tỉnh Bình Dương để mở quán bán hủ tiếu.

Ngày 5/9/2019, con trai của bị cáo bị bệnh nên phải nhập viện điều trị. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền nên Kiệt phải về quê bán lúa cùng một số vật dụng để có tiền chi trả viện phí cho con.

Ba ngày sau, Kiệt từ Kiên Giang tới Bình Dương nhưng không thấy vợ ở bệnh viện chăm con và cũng không liên lạc được.

Sáng 10/9/2019, có người quen thông báo cho bị cáo biết vợ và nhân tình đang ở một khách sạn trên địa bàn quận 8, TPHCM. Ngay lập tức anh ta đi tới khách sạn trên để tìm vợ.

Khi tới khách sạn, Kiệt ngồi tại quầy lễ tân chờ đợi. Tới chiều cùng ngày, khi thấy ông A. đi từ cầu thang xuống thì nam bị cáo tới hỏi chuyện nhưng bị hại không trả lời.

Bức xúc trước thái độ của bị hại, Kiệt liền đi tới xe máy của mình lấy chiếc rìu chém nhiều nhát vào người A. khiến bị hại gục tại chỗ. Bị hại được đưa đi cấp cứu và bị thương tật 72%.

Kiệt bỏ trốn tới tháng 9/2020 thì bị bắt theo lệnh truy nã và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Có mặt tại tòa, anh A. thừa nhận mình có quan hệ tình cảm với vợ bị cáo và nhiều lần thuê khách sạn để quan hệ tình dục. Ban đầu bị hại yêu cầu bồi thường 100 triệu đồng nhưng khi được nghe chủ tọa giải thích thì giảm xuống 60 triệu đồng.

"Khi phát hiện vợ ở cùng người đàn ông khác tại khách sạn, bị cáo đã không kiềm chế được bản thân. Hành vi của bị cáo xuất phát từ tình yêu gia đình. Từ ngày vụ án xảy ra vợ bị cáo bỏ đi, để lại 2 người con nhỏ. Mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm về chăm sóc các con", bị cáo Kiệt nói trong nước mắt.

Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng, thân chủ mình có nhân thân tốt, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, đề nghị hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt mức án nhẹ nhất.

Sau khi nghị án, HĐXX trong vụ án này bị hại có một phần lỗi, có quan hệ ngoài luồng với vợ bị cáo. Bản thân bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải… Từ đó, tuyên phạt bị cáo mức án 7 năm tù.

Bị mắng do đi chơi về muộn, chồng dùng súng bắn vợ đang mang thai 6 tháng tử vongBị mắng do đi chơi về muộn, chồng dùng súng bắn vợ đang mang thai 6 tháng tử vong

GiadinhNet - Do mâu thuẫn chuyện gia đình, Cáng đã dùng súng xuống tay sát hại vợ một cách dã man.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 3 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top