Người mẹ trầm cảm đòi quyền nuôi con
GiadinhNet - "Vì không được chồng quan tâm chăm sóc, gia đình chồng tạo áp lực cho rằng bệnh nhân có tội nên sau khi sinh con được 17 ngày, chị Lâm Thị Tuyết, tạm trú tại 324/1A Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu bị rối loạn cảm xúc, nói nhảm, mất ngủ; loạn tâm thần sau sinh…".
![]() |
|
Chị Lâm Thị Tuyết kể lại sự việc |
|
Hiện đơn đòi quyền nuôi con của chị Tuyết đã gửi cơ quan chức năng chờ giải quyết. Việc chị có được quyền nuôi con không sẽ được Toà phán quyết. |
Chị Tuyết kể: "Sau khi sinh, về nhà chồng, cả gia đình chồng chỉ quan tâm đến con gái mới sinh, còn tôi không được chồng nấu cho bữa cơm hay lo lắng cho sức khỏe. Vì quá bức xúc vì cách đối xử của nhà chồng nên khi ấy thần kinh tôi không được bình thường. Lúc này, gia đình bên chồng cũng không cho tôi chăm sóc con nên tôi bị trầm cảm sau sinh. Sinh con được 17 ngày thì chồng và gia đình xua đuổi tôi ra khỏi nhà bằng lời lẽ xúc phạm đến nhân phẩm, dứt con khỏi dòng sữa mẹ, đưa tôi vào Bệnh viện Tâm thần ở huyện Châu Đức. Sau đó, chồng yêu cầu chị gái tôi đưa tôi về nhà chứ không cho về nhà chồng nữa...".
Sau hơn 20 ngày điều trị, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có biên bản giám định sức khoẻ tâm thần, kết luận chị Tuyết có sức khoẻ khá, đủ chức năng làm mẹ. Khi chị đưa biên bản giám định cho gia đình chồng để nhận lại con thì gia đình chồng không chấp nhận và từ chối không cho chị gặp con. Cha mẹ chồng còn xua đuổi chị khỏi nhà, bố chồng đã xô chị ngã xuống đất và nói đã đưa con chị vào cô nhi viện... Rất nhiều lần sau đó, chị Tuyết tìm chồng để mong được gặp con gái nhưng chồng chị đều nói cho con đi rồi...
![]() |
|
Ông Thôi Minh Cứng và bà Nguyễn Thị Mỹ Hiệp, bố mẹ chồng
của chị Tuyết |
Không cho chị gặp con nhưng gia đình chồng chị lại yêu cầu chị Tuyết phải làm giấy khai sinh, sau đó thì họ sẽ giao con cho chị. Theo đúng lời đề nghị, ngày 7/11/2011, chị Tuyết và mẹ chị là bà Đào Thị Huệ, cùng chồng chị làm giấy khai sinh cho cháu bé, được cán bộ tư pháp phường Phước Trung hẹn ngày 9/11/2011 đến lấy giấy. Thế nhưng, đúng hẹn, chị Tuyết đến phường lấy giấy thì cán bộ tư pháp phường chỉ đưa cho chị bản sao giấy khai sinh, còn bản chính gia đình chồng chị đã lấy. Chị Tuyết đến nhà chồng để nhận con như điều kiện gia đình chồng đã đặt ra là phải có giấy khai sinh mới cho gặp con, nhưng gia đình không cho gặp.
Qua tìm hiểu được biết, ngày 11/11/2011 (trước khi có biên bản giám định sức khoẻ tâm thần), UBND phường Phước Trung đã có buổi hoà giải theo đơn xin giải quyết quyền nuôi con của chị Lâm Thị Tuyết. Các thành viên của hội đồng hoà giải cho rằng: "Theo quy định của pháp luật thì chị Tuyết được quyền nuôi con, nhưng chị Tuyết không có sức khoẻ và điều kiện để nuôi con nên trong thời gian chờ toà án giải quyết, chị Tuyết phải được quyền thăm con". Trong biên bản hòa giải, chồng chị cho rằng sau thời gian sinh chị Tuyết bị tâm thần, không chăm sóc được con, nay muốn nuôi con thì không đồng ý, đề nghị chị Tuyết đi giám định tâm thần, khi nào sức khỏe tốt, hết bệnh thì mới giao con.
Chị Tuyết cho hay, ngày 17/11/2011, biên bản giám định tâm thần đã xác định chị Tuyết sức khoẻ khá, đủ chức năng làm mẹ, đồng thời hiện chị đã có công việc có thu nhập khá, có đủ điều kiện nuôi con, tuy nhiên gia đình chồng vẫn tiếp tục không cho chị gặp con. Từ khi sinh con ngày 24/9/2011 cho đến khi nhập viện điều trị rối loạn cảm xúc đến nay, chị chưa hề được nhìn thấy con. Chị đã đưa đơn ly dị để chồng ký nhưng anh đã từ chối. Ngày 22/2/2012, chị Tuyết đệ đơn khởi kiện đòi quyền nuôi con nhỏ dưới 18 tuổi đến Tòa án thị xã Bà Rịa.
![]() |
|
Anh Thôi Minh Tiến - chồng chị Tuyết phủ nhận sự việc |
Để tìm hiểu sự việc chị Lâm Thị Tuyết phản ánh, chúng tôi đã tìm đến gia đình anh Thôi Minh Tiến để xác minh sự việc. Anh Thôi Minh Tiến cho biết: "Những việc vợ tôi là cô Lâm Thị Tuyết phản ánh như trên là hoàn toàn không đúng sự thật. Trước giờ tôi chưa hề bạc đãi vợ, ngược lại từ khi cưới, tôi rất yêu chiều vợ, kể cả những đòi hỏi vô lí và thái độ kỳ quặc của vợ tôi. Trước khi cưới, tôi thấy cô ấy rất tốt nhưng chỉ sau khi cưới 5 ngày, cô ấy luôn tỏ ra muốn kiểm soát tôi, không cho tôi giao lưu bên ngoài. Khi cô ấy mang thai, tôi muốn vợ nghỉ ngơi nên để cho cô ấy bỏ việc giao hàng rau ngoài chợ. Hằng ngày, tôi làm việc ở Vũng Tàu, cô ấy cũng đòi đi theo để xuống nhà chị gái chơi, tôi cũng chiều. Một lần tôi đi đám cưới, có uống chút rượu. Về nhà cô ấy đã cầm kéo đâm vào mặt tôi nhưng tôi cũng không đánh lại. Đến ngày sinh, tôi đang làm ở Vũng Tàu nên bố tôi đã chở cô ấy vào bệnh viện, còn tôi buổi tối cũng túc trực để chờ vợ sinh nở. Mẹ tôi vì bận việc dạy trẻ ở nhà nên mướn người chăm sóc cho vợ tôi. Thế nhưng khi vừa sinh xong, vợ tôi đã bảo muốn cho con vào cô nhi viện. Tôi rất bức xúc nhưng đã cố kìm nén. Về nhà, cô giúp việc hằng ngày nấu cho cô ấy ăn nhưng cô ấy luôn chê và ăn rất ít. Sinh con được 17 ngày thì tự ý bỏ đi, không chăm sóc con..."
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hiệp - Mẹ chồng chị Tuyết cho biết: "Sau đám cưới vợ chồng nó có nhờ giữ giúp vòng vàng chứ tôi không đề nghị giữ giúp. Bây giờ, Tuyết đến lấy tôi sẵn sàng trả lại. Sau sinh, Tuyết không biết cách nuôi con, tôi đã hướng dẫn nhiều nhưng Tuyết không nghe, không chịu chăm sóc đứa bé. Đỉnh điểm là cháu được 17 ngày thì Tuyết đề nghị đem con sang Long Điền nhờ người khác cho bú chứ không chịu cho bú nữa. Tôi khuyên bảo thì cô ấy không nghe lời, Sau đó còn nói năng lảm nhảm...".
Ông Thôi Minh Cứng - Bố chồng chị Tuyết - phân trần: "Việc con dâu tôi phản ánh là chưa được nhập khẩu nhà chồng là do tôi muốn tách khẩu cho con trai. Vợ chồng tôi là nhà giáo, có đến 5 người con nên muốn lần lượt tách khẩu cho các con, rồi sau đó, vợ chồng tự đi nhập khẩu với nhau. Khi cô Tuyết về đòi con, tôi có nói dỗi rằng: "Mày đã muốn cho con vào cô nhi viện thì đến đòi con làm gì nữa... Hiện chúng tôi không giao con cho cô Tuyết vì sợ cô ấy làm hại đứa bé. Còn cô Tuyết muốn giải quyết thì kiện ra Tòa, nếu tòa án giải quyết cho người mẹ nuôi con thì chúng tôi sẵn sàng trả con cho mẹ nó".
|
Bệnh trầm cảm sau sinh khá phổ biến
TS.BS Lê Thị Thu Hà, BV Từ Dũ TPHCM cho biết, tại BV Từ Dũ tỉ lệ bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm sau sinh 12,5% trong đó 5,3% trầm cảm thực sự. Theo nghiên cứu của Bệnh viện Hùng Vương TPHCM, con số này là 41%. Trầm cảm sau sinh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bà mẹ, đặc biệt là sự phát triển trí tuệ, cảm xúc và thể chất của đứa trẻ, tuy vậy bệnh này đáp ứng tốt với điều trị. Theo BS Lê Thu Hà, việc mắc chứng trầm cảm sau sinh sẽ ảnh hưởng đến người mẹ cả về thể chất lẫn tinh thần và cả người thân cùng nhà. Khi người vợ rơi vào trầm cảm sau cuộc sinh nở, người chồng và những người thân cận cần phải quan tâm, chăm sóc, bởi lúc này các bà mẹ luôn có ý nghĩ trong đầu rằng, mình bị bỏ rơi. Thường thì người mẹ bị trầm cảm sau sinh không thích sự cô độc, mà họ cần có ít nhất một người thân mà họ cảm thấy tin tưởng luôn ở bên cạnh chia sẻ. |
Vụ 2 phụ nữ ở Hưng Yên bị sát hại: Nghi phạm đã ra đầu thú
Pháp luật - 23 phút trướcGĐXH - Đối tượng Kiều Ngọc Anh đã đến cơ quan công an đầu thú vào sáng 15/1. Công an tỉnh Hưng Yên đang làm việc với Anh để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.
Cướp điện thoại giữa đêm, đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP Hồ Chí Minh
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Chỉ sau ít ngày gây án, đối tượng cướp 2 chiếc iPhone tại một cửa hàng ở xã Văn Hiến (Nghệ An) bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.
Quảng Trị: Phá đường dây mua bán 25 tấn hóa mỹ phẩm giả trên mạng
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Các cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây hoạt động buôn bán hàng giả trên không gian mạng, thu giữ một số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm đều không có nguồn gốc xuất xứ.
Công nhân gặp nạn tử vong khi đang làm việc, Giám đốc công ty bị khởi tố
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Mặc dù chưa được đào tạo về hàn điện, không có chứng chỉ chuyên môn, chưa được huấn luyện an toàn lao động nhưng Đinh Quyền vẫn phân công nhóm công nhân thực hiện sửa chữa, cải tạo vỏ xuồng, sau đó xảy ra tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.
Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo đổi tiền mới
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Nhận đơn tố giác đối tượng Lương Ngọc Anh (trú tại Giảng Võ, Hà Nội) chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng thông qua việc nhận tiền đổi tiền mới. Công an TP Hà Nội thông báo truy tìm đối tượng này.
Hà Nội: Nghi án phóng hỏa nhà nghỉ lúc rạng sáng, cảnh sát dùng xe thang giải cứu 7 người
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Rạng sáng ngày 14/1, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã kịp thời dập tắt đám cháy tại một nhà nghỉ cao tầng ở phường Hà Đông (TP Hà Nội), giải cứu thành công 7 người mắc kẹt. Đáng chú ý, cơ quan công an đã tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi nghi vấn cố ý gây cháy.
Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt' ngày 13/1
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 12/1 đến trưa 13/1/2026), hệ thống Camera giám sát tích hợp AI tiếp tục ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông. Đáng chú ý, trong khi lỗi vượt đèn đỏ tại nội đô giảm nhẹ thì lỗi không thắt dây an toàn trên cao tốc lại có chiều hướng gia tăng.
21 tháng tù cho kẻ đánh con riêng của vợ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Do bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu, sau đó tiếp tục dùng búa đinh đánh vào vùng đầu gây thương tích 7%.
Sử dụng dụng cụ giống súng chơi “đánh trận giả”, nhóm thanh niên bị xử lý
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản nhóm đối tượng gồm 23 thanh niên, cùng số lượng lớn dụng cụ gồm vật dụng giống súng và nhiều công cụ phục vụ hoạt động “đánh trận giả”.
Hà Nội: Camera AI và Cảnh sát trực ban giám sát chặt từ vi phạm giao thông đến trật tự đô thị
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm giao thông, hệ thống camera AI của Hà Nội đang mở rộng "vùng phủ sóng" sang cả trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Với sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và hàng trăm cán bộ chiến sĩ túc trực 24/7 bên màn hình giám sát, mọi hành vi từ vượt đèn đỏ cho đến lấn chiếm vỉa hè, xả rác bừa bãi đều bị phát hiện và xử lý kịp thời.
Bị khởi tố, bắt tạm giam vì không trả lại gần 500 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm
Pháp luậtGĐXH - Chiếm giữ trái phép gần 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm, Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, thường trú tại phường Quảng Trị) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.


