Người mẹ trẻ tìm đủ phương cách giúp con hết biếng ăn
“Con biếng ăn có lẽ là một trong những nỗi khổ tâm lớn nhất của các bà mẹ. Nhất là những người mới lần đầu làm mẹ như tôi. Con càng còi cọc, mình càng lo lắng đến mất ăn mất ngủ! Tìm đủ phương cách để giúp con ăn ngon hơn, khỏe hơn, không phải ai cũng thành công, nhưng vì tin tưởng và kiên trì, tôi đã làm được điều đó”
Đó là chia sẻ của chị Lê Thị Thái Hà, 28 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội – Người mẹ trẻ với nhiều băn khoăn, lo lắng trước tình trạng đứa con đầu lòng biếng ăn thường xuyên.
Con biếng ăn, thấp còi là nỗi trăn trở của nhiều bà mẹ
Làm mẹ lần đầu khiến chị Thái Hà chưa nhiều kinh nghiệm chăm con, còn quá nhiều bỡ ngỡ. Từ việc tắm rửa cho con, vệ sinh cho con, đến cho con ăn uống… chị đều cần có sự hỗ trợ của ông bà nội. Mới chào đời, bé Na nhà chị vốn đã là đứa trẻ khó tính từ nết ăn nết ngủ, 6 tháng ở nhà nuôi con, với chị có vô vàn khó khăn. Sau 6 tháng đi làm trở lại, con cũng bắt đầu ăn dặm thì những khó khăn ấy ngày một lớn hơn khi con chị rơi vào tình trạng biếng ăn, chán ăn thường xuyên.
Không biết bao nhiêu lần, chị Hà đưa con đi khám dinh dưỡng với mong muốn tình trạng sức khỏe được cải thiện, con ăn ngon – ngủ ngoan hơn, lên cân đều hơn, nhưng chỉ sau đợt khám được bác sĩ chỉ định sử dụng một số sản phẩm hỗ trợ ăn uống thì bé ăn tốt lên, nhưng không lâu sau thì lại trở về trạng thái ban đầu.
Sinh ra được 3,5 kg, bé Na vốn nặng cân hơn nhiều em bé sơ sinh khác khi chào đời. Nhưng những tháng đầu đời, bé tăng cân chậm hơn so với nhiều trẻ khác. Giờ đã 8 tháng tuổi, nhưng bé mới được 6kg, được đánh giá là trẻ thấp bé, nhẹ cân, suy dinh dưỡng.
Con biếng ăn là nỗi trăn trở của nhiều bà mẹ. ảnh minh họa
Băn khoăn về việc sử dụng thuốc kích thích ăn ngon cho con
Trên thực tế, có nhiều bà mẹ khi con biếng ăn, đã vội tìm mua các loại thuốc kích thích ăn uống hay các loại thực phẩm chức năng giúp con ăn ngon miệng hơn.
Chị Thái Hà cũng nhiều lần sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng kích thích ăn uống cho con với mong muốn tình trạng biếng ăn của con sẽ được cải thiện.
Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyến cáo, hầu hết các thuốc kích thích ăn uống đều có tác dụng phụ mà không phải ai cũng biết như làm cho trẻ dễ bị kích động, mất ngủ, nhức đầu… Đối với trẻ em, lạm dụng thuốc kích thích ăn có thể gây ra béo phì từ nhỏ. Thậm chí, hoàn toàn không tốt cho hệ tiêu hóa và sức khỏe của trẻ khi trưởng thành.
Cũng có một số loại có tác dụng, bởi trẻ sẽ ăn tốt hơn, thậm chí ăn quá nhiều. Nhưng khi không sử dụng thuốc hay thực phẩm chức năng thì trẻ lại quay về thời kỳ chán ăn, biếng ăn trường kỳ.
Tìm mọi cách, cuối cùng con đã hết biếng ăn!
Thử đủ mọi cách nhưng không thành công, con vẫn không chịu ăn, mỗi bữa ăn vẫn như một trận chiến. Qua tìm hiều, chị biết, một hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp con tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Vì thế, giúp bé hết biếng ăn bằng cách cải thiện hệ tiêu hóa khỏe mạnh chính là cách tốt nhất cho bé nhà chị lúc này.
Được một bà mẹ cũng đang nuôi con nhỏ cùng cơ quan mách bảo, chị đã thử sử dụng sản phẩm Mama Sữa non Baby New cho bé Na. Ban đầu, chị cũng chưa tin tưởng vào hiệu quả vì chị đã sử dụng quá nhiều các loại sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, cải thiện chứng biếng ăn cho con mà không mang lại kết quả gì.
Nhưng với Mama Sữa non, sau 2 tuần sử dụng, chị đã thực sự bất ngờ về công dụng mà sản phẩm mang lại. Bé Na đã ăn ngon hơn, hứng thú với những bữa ăn do bàn tay mẹ làm, ăn bữa nào hết sạch đồ ăn bữa đó. Chị Hà mừng rỡ và kiên trì sử dụng sản phẩm Mama Sữa non Baby New cho bé Na nhiều tháng nay. Đến nay, bé Na đã được 15 tháng và cân nặng đã đạt chuẩn, không còn bị thấp còi, suy dinh dưỡng như trước đây
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, Mama Sữa non được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ tập đoàn APS BioGroup Hoa Kỳ, với hàm lượng cao sữa non của bò mẹ (100mg cho một lần uống), bổ sung kháng thể và các chất dinh dưỡng, giúp tăng cường hệ miễn dịch, đảm bảo dưỡng chất cho trẻ, đặc biệt là những bé ăn kém, biếng ăn, hệ miễn dịch kém.
Đồng thời Mama Sữa non Baby New còn bổ sung tinh chất men bia giúp tái tạo những vi khuẩn cần thiết cho sự tiêu hoá ở đường ruột, mang lại hệ tiêu hoá khoẻ mạnh, kích thích cảm giác thèm ăn của trẻ, giúp chuyển hoá, hấp thu các dưỡng chất, bổ sung acid amin và khoáng chất như Selen, kẽm, photpho, giúp cải thiện đáng kể các trường hợp biếng ăn, ngăn ngừa tình trạng suy dinh dưỡng, còi xương và.
Ngoài ra Mama sữa non còn được bổ sung lysin, taurine, vitamin B1, B2, B5. B6 với tỷ lệ tối ưu, giúp trao đổi chất tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng giúp trẻ phát triển toàn diện về cả thể chất và trí tuệ.
Để được tư vấn thêm, độc giả vui lòng liên hệ Hotline 0968.316.222 hoặc truy cập website mamasuanon.vn

Mama Sữa non Baby New là sự lựa chọn tối ưu cho các bà mẹ giúp con hết biếng ăn
PV
Tết đến, cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao
Y tế - 7 giờ trướcCận Tết, nhu cầu sử dụng rượu bia tăng mạnh theo các cuộc liên hoan, tất niên. Thực tế tại Nghệ An cho thấy đã ghi nhận nhiều ca ngộ độc rượu nặng, thậm chí tử vong do methanol. Các bác sĩ cảnh báo người dân không chủ quan, tuyệt đối tránh sử dụng rượu không rõ nguồn gốc để bảo vệ tính mạng.
Ninh Bình: Bé 3 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi uống nhầm axit trong chai nhựa
Y tế - 7 giờ trướcGĐXH - Khi dọn nhà chuẩn bị đón Tết, người thân trong gia đình ở tỉnh Ninh Bình thu gom chai nhựa có chứa dung dịch axit để bỏ đi, không may cháu bé 3 tuổi uống nhầm phải đi cấp cứu.
Để tận hưởng những ngày Tết trọn vẹn, người bệnh tim mạch - đột quỵ cần lưu ý những gì?
Sống khỏe - 9 giờ trướcBS Đoàn Dư Mạnh, 1 chuyên gia về ngành mạch máu, đã có những chia sẻ vô cùng thiết thực dành cho nhóm người này.
6 nguyên tắc 'vàng' giúp bảo vệ gan ngày Tết, người Việt nên làm đúng để mạnh khỏe cả năm
Sống khỏe - 10 giờ trướcGĐXH - Chỉ với 6 nguyên tắc đơn giản nhưng quan trọng dưới đây, bạn có thể bảo vệ gan hiệu quả, hạn chế nguy cơ viêm gan, gan nhiễm mỡ và rối loạn chuyển hóa sau Tết.
Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc
Sống khỏe - 11 giờ trướcGĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần cho vào tủ lạnh là đồ ăn Tết có thể để cả tuần. Nhưng sự thật là một số thực phẩm như thịt chín, trứng luộc, rau củ cắt sẵn chỉ nên dùng trong 2–3 ngày. Để quá lâu, vi khuẩn vẫn sinh sôi và nguy cơ ngộ độc tăng cao.
Người bệnh tiểu đường ăn Tết thế nào để không tăng đường huyết? Cần kiêng kỵ gì trong mâm cỗ ngày Tết?
Sống khỏe - 15 giờ trướcGĐXH - Tết là dịp sum vầy, đoàn viên, nhưng cũng là khoảng thời gian “thử thách” với người mắc bệnh tiểu đường.
Người đàn ông hết gan nhiễm mỡ sau 2 tháng nhờ ăn 1 loại rau? Bác sĩ tiết lộ 5 lợi ích, giảm nguy cơ tim mạch tới 40%
Sống khỏe - 16 giờ trướcLoại rau này ở Việt Nam bán cực nhiều.
Cảnh báo dịp Tết: Những thực phẩm không nên để quá 3 ngày, càng tiếc càng dễ ngộ độc
Sống khỏe - 1 ngày trướcTết đến nhiều bà nội trợ có thói quen tích trữ thực phẩm, tủ lạnh và không ít người cho rằng cứ cho vào tủ lạnh là “an toàn tuyệt đối”. Đây là một hiểu lầm khá phổ biến.
Cấp cứu khẩn nữ sinh bị tai nạn giao thông ngày 27 Tết
Y tế - 1 ngày trướcNgày 14/2 (27 Tết), Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tiếp nhận 43 ca cấp cứu, trong đó cấp cứu khẩn nữ bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
Tết đến, cảnh giác 4 bệnh lý dễ tái phát nếu ăn uống thiếu kiểm soát
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Để Tết vui khỏe, mỗi người cần nâng cao cảnh giác với các bệnh thường gặp, lắng nghe cơ thể và đi khám kịp thời khi xuất hiện triệu chứng bất thường.
Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà
Y tếGĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.