Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ bán hàng online ở Hải Dương bị lừa gần 1,2 tỷ đồng

Thứ năm, 12:09 03/11/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Tại cơ quan công an, Linh khai sau vài lần nhận chạy lượt người theo dõi trang Facebook cho chị H và biết nạn nhân vẫn còn nhu cầu nên đối tượng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra -Công an tỉnh Hải Dương đã Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Nhật Linh (SN 1997, trú tại thôn Thái Bằng, xã Đồng Tân, huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 10/2022, chị H. (trú tại TP. Chí Linh, làm nghề bán hàng online trên Facebook) gửi đơn trình báo tới Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Nội dung trình báo của nạn nhân nêu rõ: Đầu tháng 7/2022, chị có kết bạn với người có tài khoản Facebook "Ngô Nhật Linh". Quá trình nói chuyện, người này tự nhận mình làm marketing Facebook, chuyên cung cấp các dịch vụ như: Tăng người thích, theo dõi và bình luận để hỗ trợ cho người bán hàng, tăng doanh thu…

Thấy vậy, chị H. đã nhắn tin cho Linh để trao đổi và đăng ký mua 2 gói dịch vụ làm tăng lượng người theo dõi trên trang Facebook cá nhân của mình với tổng trị giá 850 nghìn đồng. Số tiền này nạn nhân chuyển cho Linh thông qua tài khoản ngân hàng.  

Người phụ nữ bán hàng online ở Hải Dương bị lừa gần 1,2 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đến cuối tháng 7/2022, Linh chủ động nhắn tin cho chị H. giới thiệu về gói dịch vụ tăng tương tác bán hàng trị giá 9 triệu đồng với cam kết bán được 50 đơn hàng/ngày, nếu không sẽ hoàn lại tiền. Thấy vậy nạn nhân đồng ý và sau đó chuyển tiền vào tài khoản cho đối tượng. 

Tuy nhiên sau khi chuyển tiền, chị H. không thấy tăng lượt người theo dõi trên trang Facebook, số đơn hàng bán được cũng không như cam kết. Khi nạn nhân thắc mắc thì đối tượng đưa ra hàng loạt các lý do để yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền mua thêm các gói dịch vụ mới.

Do tin tưởng, cho nên sau đó nhiều lần chị H. chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của Linh với tổng số gần 1,2 tỷ đồng. Mặc dù, nạn nhân đã chuyển tiền nhưng các cam kết do đối tượng đưa ra thì không thực hiện. Nghi ngờ bản thân bị đối tượng lừa nên chị H. đến cơ quan công an trình báo.

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, Linh khai rằng: Sau một vài lần nhận chạy lượt người theo dõi trang Facebook cho chị H., biết nạn nhân vẫn còn nhu cầu nên đối tượng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, khi nhận được số tiền 9 triệu đồng của chị H. chuyển vào tài khoản về gói dịch vụ; Linh chuyển số tiền hơn 1 triệu đồng cho một tài khoản khác để làm dịch vụ ghim link livestream của chị H. trên Facebook.

Khi nạn nhân liên hệ muốn đẩy nhanh cam kết, Linh sử dụng sim rác đăng ký tài khoản rồi tự tạo ra các cuộc hội thoại giữa Linh và một bên thứ 3 trên các nền tảng Zalo, iMessage với nội dung thể hiện việc đối tượng đã liên hệ làm các dịch vụ marketing Facebook cho chị H. Đồng thời bên cung cấp dịch vụ cũng yêu cầu khách hàng phải chuyển tiền để triển khai các dịch vụ này, sau đó chụp màn hình gửi cho chị H. nhằm củng cố lòng tin.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top