Người phụ nữ U50 là ca mắc mới nhất liên quan BV Việt Đức, Hà Nội rà soát hơn 7.200 mẫu đi, đến viện này

| Y tế

GiadinhNet - Một người phụ nữ tới khám ở Bệnh viện Việt Đức rồi ra ngoài thuê trọ đã phát hiện dương tính SARS-CoV-2, nâng số ca COVID-19 liên quan cơ sở y tế này lên 42.

Sở Y tế Hà Nội sáng 5/10 cho biết trong 12 giờ qua phát hiện 1 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan Bệnh viện Việt Đức.

Ca bệnh là chị L.T.H.M, 49 tuổi, quê ở xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ngày 22/9, chị M tới Bệnh viện Việt Đức khám sau đó ra ngoài thuê trọ. Ngày 1/10, khu vực nhà trọ của chị có ca dương tính và bị phong tỏa. Chị là F1 của bệnh nhân T.M.C. Ngày 1/10, chị được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 4/10 được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính.

Liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Việt Đức, đã ghi nhận 42 ca COVID-19, trong đó có 34 ca phát hiện ở Hà Nội (trong đó 17 ca là người sinh sống ở Hà Nội, số còn lại là người ở tỉnh khác đến Bệnh viện Việt Đức điều trị/chăm sóc người bệnh); 8 ca còn lại phát hiện ở tỉnh Nam Định (4 ca), Hà Tĩnh (2), Hưng Yên và Hải Dương mỗi nơi 1 ca.

Cơ quan chức năng đã lấy hơn 17.600 mẫu, có kết quả 16.283 mẫu âm tính, 34 mẫu dương tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết đã rà soát được 7.256 người trên địa bàn có liên quan đi, đến Bệnh viện Việt Đức từ ngày 15/9 và đã lấy mẫu xét nghiệm cho 6.714 người phát hiện 4 ca dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 4.011 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng có 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly có 2.408 ca.

Từ đêm qua tới rạng sáng nay, Bệnh viện Việt Đức đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị đưa hơn 1.000 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến 3 bệnh viện (Thanh Nhàn, Đại học Y Hà Nội và Đức Giang) để làm giảm mật độ, giãn cách trong bệnh viện.

Những bệnh nhân nặng được vận chuyển bằng cáng lên ô tô cấp cứu riêng, còn bệnh nhân nhẹ hơn được di chuyển trên ô tô 29 và 45 chỗ. Người nhà bệnh nhân được di chuyển bằng xe buýt.

Đến hết ngày 4/10, Hà Nội đã tiêm được tổng số vaccine là 7.361.428 mũi, trong đó có 5.844.121 mũi 1 (đạt 97,1% dân số trên 18 tuổi và 70,4% tổng dân số), 1.517.307 mũi 2 (đạt 25,2% dân số trên 18 tuổi và 18,3% tổng dân số).

3 bệnh viện ở Hà Nội tiếp nhận khoảng 1.000 người chuyển từ BV Việt Đức 3 bệnh viện ở Hà Nội tiếp nhận khoảng 1.000 người chuyển từ BV Việt Đức

GiadinhNet - 3 bệnh viện ở Hà Nội đồng ý tiếp nhận khoảng 1.000 người từ Bệnh viện Việt Đức để hỗ trợ viện này nhanh chóng từng bước "làm sạch", giãn mật độ.


Võ Thu
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.