Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội ghi nhận 6 ca COVID-19 mới, riêng Bệnh viện Việt Đức thêm 5 ca

GiadinhNet - Như vậy, số ca COVID-19 liên quan Bệnh viện Việt Đức đến nay đã tăng lên 39 ca ở Hà Nội và 4 tỉnh khác.

Sở Y tế Hà Nội sáng 4/10 cho biết 12 giờ qua phát hiện thêm 6 ca COVID-19 mới đều đã được cách ly hoặc sống trong khu phong toả. Trong số này có 5 ca liên quan chùm ca bệnh ở Bệnh viện Việt Đức, ca còn lại liên quan TP HCM.

5 ca liên quan Bệnh viện Việt Đức đều được lấy mẫu hôm 3/10, có 1 lần âm tính trước đó.

Ca thứ nhất là anh N.N.L, 58 tuổi ở Khoái Châu, Hưng Yên, là người nhà đi chăm người bệnh tại khoa Phẫu thuật tiêu hóa (tầng 7, nhà D), Bệnh viện Việt Đức, đã được xét nghiệm 1 lần âm tính.

Ca thứ 2 là anh X.H.Q, 21 tuổi, quê Đà Bắc, Hòa Bình, là F1 đang cách ly tại Trung tâm phẫu thuật đại trực tràng tầng sinh môn.

Ca thứ 3 là anh L. H.A, 30 tuổi ở tổ 8, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, là người bệnh điều trị tại Trung tâm phẫu thuật đại trực tràng tầng sinh môn.

Ca thứ 4 là bà N.T.L,71 tuổi, ở Z153, tổ 11, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, là người bệnh điều trị tại Trung tâm phẫu thuật đại trực tràng tầng sinh môn.

Ca thứ 5 là chị L.T.H, 45 tuổi ở Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, là người bệnh điều trị tại tầng 7 nhà D, phát hiện dương tính khi đã cách ly tại nhà.

Như vậy, liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Việt Đức đã ghi nhận 39 ca COVID-19, trong đó có 31 ca phát hiện ở Hà Nội (trong đó 17 ca là người sinh sống ở Hà Nội, số còn lại là người ở tỉnh khác đến Bệnh viện Việt Đức điều trị/chăm sóc người bệnh); 8 ca còn lại phát hiện ở tỉnh Nam Định (4 ca), Hà Tĩnh (2), Hưng Yên và Hải Dương mỗi nơi 1 ca.

Đến nay cơ quan chức năng ở Hà Nội đã lấy mẫu hơn 16.200 mẫu xét nghiệm liên quan Bệnh viện Việt Đức, đã có kết quả của 14.337 mẫu (31 mẫu dương tính).

Trung tâm Phẫu thuật đại trực tràng tầng sinh môn (tầng 7 nhà D) hiện ghi nhận nhiều ca mắc nhất, với 24 ca; khoa phẫu thuật tiêu hoá có 11 ca, khoa Ung bướu (tầng 8, nhà D) có 2 ca; 2 ca còn lại ở nhà ăn bệnh viện và bán hàng đối diện cổng viện.

Trường hợp liên quan TP Hồ Chí Minh là anh P.T.T, 23 tuổi ở xã Đội Bình, Ứng Hòa. Anh T là người về từ TP Hồ Chí Minh, được cách ly tập trung từ ngày 19/9. Ngày 3/10 anh được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) có 4.008 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly có 2.405 ca.
Bản tin COVID-19 ngày 3/10: Ba kỷ lục mới về số ca nhiễm, ca tử vong và số người khỏi bệnh được lập cùng lúc Bản tin COVID-19 ngày 3/10: Ba kỷ lục mới về số ca nhiễm, ca tử vong và số người khỏi bệnh được lập cùng lúc

GiadinhNet - Ngày 3/10, số ca mắc mới và ca tử vong giảm mạnh nhất trong 2 tháng qua, trong khi số người khỏi bệnh tăng cao chưa từng có.

Võ Thu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top