Nhà thơ Bằng Việt: “Dám” lấy vợ trẻ vì tin vào hạnh phúc
Giadinh.net - "Vợ tôi, kém tôi hơn hai giáp. Tôi cũng không bao giờ nghĩ mình lại sẽ cưới một người vợ trẻ như vậy!. Cũng là do số phận thôi..." - nhà thơ Bằng Việt chia sẻ.
Khi liên hệ với nhà thơ Bằng Việt để thực hiện bài viết này, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trò chuyện với một “lão” nhà thơ đã quá tuổi lục tuần. Thế nhưng khi gặp ông ở gia đình, người viết bài đã phải “tế nhị” chuyển cách xưng hô từ ông sang... anh vì... vợ ông quá trẻ. May sao, nhà thơ của “Hương cây bếp lửa” cũng trẻ trung và cởi mở hơn nhiều so với tuổi để chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện về thơ và đời của ông.
Nên duyên vợ chồng từ việc xin giảm... thuế!
- Nhiều người bảo, Bằng Việt may mắn trong thơ và may mắn cả trong hạnh phúc riêng tư nữa. Ý nói anh dù không mong muốn nhưng vẫn cưới được một người vợ trẻ hơn mình rất nhiều.
- Phượng, vợ tôi, kém tôi hơn hai giáp. Tôi cũng không bao giờ nghĩ mình lại sẽ cưới một người vợ trẻ như vậy!. Cũng là do số phận thôi vì bà vợ trước của tôi bị bệnh mất cuối năm 1995.
Tôi quen người vợ sau này rất tình cờ. Đó là khoảng năm 1998, khi tôi đang làm ở Hội đồng nhân dân TP Hà Nội. Một lần, giám đốc và kế toán của một công ty tổ chức biểu diễn đến cơ quan tôi để trình bày về việc xin giảm thuế. Cuối năm, công ty đó có mời tôi đến gặp gỡ vui với anh em. Lúc đấy, cô kế toán chính là Phượng còn định làm mối cho tôi một cô bạn khá xinh và cao ráo như người mẫu. Cô này gốc người Hà Nội, hiểu biết và nhất là am hiểu văn thơ nên nói chuyện với tôi khá hợp. Nhưng không hiểu sao tôi lại vẫn thấy có cảm tình với Phượng hơn. Phượng tính mộc mạc, cư xử dễ mến, nét mặt thanh tú chứ không bầu bĩnh, lại có gì giống với những cô gái vùng Trung cận đông nên tôi còn đùa gọi là cô nàng “Shêhêrazat” trong “Nghìn lẻ một đêm”. Hơn nữa, cách nói chuyện của Phượng rất gần gũi và nữ tính.
- Vậy thời điểm quyết định để dẫn đến mối quan hệ như ngày hôm nay là từ khi nào?
- Chúng tôi vẫn hay gọi điện hỏi han nhau nhưng thời điểm quyết định nhất là hôm tôi và Phượng cùng với người bạn đi chơi Sóc Sơn, thăm đền Phù Đổng. Lúc về, gặp bão rất to, xe ô tô không đi nổi nên chúng tôi phải nghỉ nhờ lại nhà một người bạn ở ngang đường. Phượng cứ đòi về vì sợ gia đình lo, tôi phải thuyết phục mãi cô ấy mới đồng ý ở lại với điều kiện được ở cùng phòng cô bạn kia. Thế nhưng vì muốn vun vào cho tôi nên cô bạn kia đã đóng cửa lại giả vờ ngủ say, không cho Phượng vào phòng. Thế là cực chẳng đã, Phượng phải vào phòng tôi nhưng hai người nằm... hai giường.
![]() |
Gia đình nhà thơ Bằng Việt |
Quyết định cưới vì... tin bác Trần Quốc Vượng!
- Khi anh chị đến với nhau, bạn bè và gia đình hai bên có ý kiến gì không?
- Thực ra, yêu thì đã yêu nhưng lúc đầu tôi cũng nghĩ chuyện cưới còn nhiều phức tạp lắm. Bạn bè nhiều người cũng khuyên không nên lấy vì cô ấy trẻ quá, trẻ đến hơn một thế hệ còn gì, rồi không biết tình yêu rồi có bền chặt không hay chỉ vì sự xốc nổi nhất thời. Nhưng tình cờ một hôm, gặp GS Trần Quốc Vượng, tôi kể hết chuyện cho GS Vượng nghe và còn xin một lời khuyên. GS “bấm độn” một lát, xem tử vi cho tôi, rồi bảo cung số của tôi và cô ấy rất hợp. GS Vượng còn nói, đường con cái cũng rất tốt nữa, có quý tướng. Tôi cũng ngại con cái tôi rất phản đối chuyện tôi đi bước nữa kiểu “rổ rá cạp lại” nhưng với Phượng thì các con tôi không hề ác cảm, thậm chí còn rất hài lòng.
- Cách nhau hơn một thế hệ như thế, vậy trong cuộc sống gia đình, có bao giờ anh chị có những bất đồng về quan điểm sống?
- Trước khi cưới, tôi cũng đã rất lo lắng điều đó nhưng trong quá trình chung sống, tôi và Phượng chưa hề có bất đồng về lối sống hay quan điểm. Không những thế, cách quản lý gia đình, nuôi dạy con cái, phong cách ăn mặc của chúng tôi cũng rất hòa hợp. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng đi đâu cô ấy cũng muốn tôi đi cùng và còn rất tự hào về tôi nữa. Cô ấy lựa chọn tôi là rất dũng cảm và quyết đoán đấy chứ!
Nếu không làm thơ, tôi đã là một người có danh trong ngành luật
- Anh có bao giờ làm thơ tặng vợ?
- Cũng có một số bài nhưng Phượng là người không tỏ ra thuộc một số bài thơ nào để “làm dáng” cả, kể cả những bài tôi viết tặng cô ấy. Thực ra, không phải bây giờ mà ngay từ hồi mới quen cô ấy đã nói là không thích ra vẻ “điệu đà”, làm duyên theo kiểu “tiểu thư thời thượng”. Tôi quý cô ấy cũng chính vì điều đó, không gượng ép để chiều lòng người khác. Cô ấy bảo, em chỉ sợ không hiểu anh thôi chứ hiểu thơ thì đã có các bạn đọc rồi. Chỉ có duy nhất một lần cô ấy thuộc thơ tôi ngay từ khi mới in ra. Đấy là bài “Trong rừng”, vì nó gắn với tuổi thơ của cô ấy từ khi còn ở Yên Bái.
- Là một người đã trải qua rất nhiều vị trí công tác và “gánh” nhiều chức danh xã hội trên vai, anh thích mình được mọi người nhắc đến với chức danh nào nhất?
- Từ nhỏ tôi đã thích văn học nghệ thuật, vì thế tôi thấy chức danh nhà thơ là phù hợp với tôi nhất. Còn trong cuộc đời thì con người ta có thể sẽ phải trải qua nhiều chức danh trong các hoạt động xã hội khác nhau. Với riêng tôi, chức danh nhà thơ vẫn là chức danh thú vị và mong muốn nhất.
- Anh đã từng theo học 5 năm chuyên ngành Luật ở Nga. Nếu ngày đó anh đi theo đúng ngành thì liệu Luật gia Bằng Việt có nổi tiếng bằng Nhà thơ Bằng Việt bây giờ không?
- Tất cả các bạn bè trong ngành Luật của tôi thời gian ấy giờ đều thành đạt cả. Nói chung ngày đó chúng tôi học hành rất nghiêm chỉnh, bài bản. Nếu đi theo ngành Luật thì tôi nghĩ rồi mình cũng phải vào cái guồng máy của quan chức ngành Luật học và sẽ là một trong những người có trách nhiệm cao trong ngành. Nhưng tôi không ân hận gì vì mình đã làm thơ.
- Vậy là một người học Luật làm thơ, anh thấy giữa 2 lĩnh vực này có sự liên hệ gì không?
- Thường thì người ta hay nghĩ tư duy pháp lý và tư duy văn học, đặc biệt là thơ ca, sẽ rất khác nhau. Bởi một phía là tư duy chặt chẽ, logic, nhiều lý sự, còn thơ ca thì phóng khoáng, thoải mái, lãng mạn. Tôi là người kết hợp cả hai chuyên môn đó trong một thời kỳ dài thì thấy nó bổ sung cho nhau rất tốt. Nếu như thơ tôi có một mảng khác anh em sáng tác cùng thời như thơ chính luận, thơ triết lý thì chính là do mình được đào tạo một cách bài bản về luật học.
Thanh Hà - Nguyễn Thắng

Bi kịch tận cùng, nam ca sĩ Việt mất cả em gái và vị hôn thê trong vòng 5 năm: Tiếng hát từ trái tim tan vỡ
Giải trí - 7 giờ trướcJimmii Nguyễn, cái tên gắn liền với những bản tình ca buồn, đã vượt qua những mất mát lớn để tìm lại ý nghĩa cuộc sống qua âm nhạc và tình yêu.

Nghệ sĩ Việt Hoàn U60 hạnh phúc sau ly hôn vợ kém 18 tuổi, phủ nhận là đại gia bất động sản
Giải trí - 9 giờ trướcCa sĩ Việt Hoàn nói anh và vợ cũ ly hôn trong văn minh. Anh đang tận hưởng cuộc sống tự do, hạnh phúc của một người độc thân và để mọi việc tùy duyên.

Được mệnh danh 'nữ hoàng băng đĩa nhạc' thập niên 1990, nữ ca sĩ 'Mưa bụi' đỉnh cao sự nghiệp bất ngờ rời showbiz
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Từ cải lương qua hát tân nhạc trong album "Mưa bụi", nữ ca sĩ Tài Linh nổi danh cả nước và trở thành thanh xuân của thế hệ 7X, 8X, 9X.

NSND dám học lại từ đầu ở tuổi trung niên là ai?
Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trướcNSND Nguyễn Như Vũ - người dám trở lại giảng đường đại học ở tuổi trung niên, từ quay phim sang đạo diễn, có hơn 100 bộ phim giàu tính nhân văn.

Sau 41 năm, nam diễn viên 'Bao giờ cho đến tháng Mười' kể từng suýt mất vai vì lý do không ngờ
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - NSƯT Hữu Mười nhớ mãi không bao giờ quên kỷ niệm bị đạo diễn Đặng Nhật Minh cắt vai chính trong "Bao giờ cho đến tháng Mười".

Tổng hợp luyện diễu hành 30/4: Hoa hậu Thanh Thuỷ, Ngọc Châu và dàn nghệ sĩ hào hứng góp mặt
Xem - nghe - đọc - 12 giờ trướcNhiều diễn viên, ca sĩ, Hoa - Á hậu sẽ góp mặt trong đoàn diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nữ diễn viên hài 30 tuổi qua đời
Thế giới showbiz - 14 giờ trướcNữ diễn viên hài người Đài Loan (Trung Quốc) qua đời đúng ngày sinh nhật, hưởng dương 30 tuổi. Gia đình chưa thông báo, song vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Đại diện Việt Nam bị tước danh hiệu nam vương quốc tế, ban tổ chức phản hồi
Giải trí - 15 giờ trướcBan tổ chức Nam vương Du lịch Thế giới tại Việt Nam khẳng định việc ban tổ chức quốc tế đơn phương công bố thay đổi kết quả sau khi đêm chung kết sau gần 2 tháng là không có cơ sở pháp lý.

Nữ chính 'Địa đạo': 'Tôi biết cảnh nóng sẽ được chú ý'
Giải trí - 16 giờ trướcHồ Thu Anh tiết lộ đã đoán trước được sự chú ý của khán giả dành cho cảnh quay này, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào cách xử lý của đạo diễn và ê-kíp sản xuất.

NS Xuân Hinh đi diễn cát-xê 4 cây vàng từ cách đây hơn 20 năm, giá hiện tại Hòa Minzy không thể trả được
Giải trí - 18 giờ trướcCát-xê của “vua hài đất Bắc” gây choáng khi có thể lên đến 4 cây vàng.

Hoa hậu Việt Nam quê Thanh Hoá sau hơn 4 năm đăng quang có sự 'đổi đời' như thế nào?
Giải tríGĐXH - Đỗ Thị Hà là Hoa hậu Việt Nam quê Thanh Hóa được khen ngợi bởi sắc vóc lẫn học vấn. Sau 5 năm đăng quang, cuộc sống của người đẹp đã có bước ngoặt mới.