Nhà vừa xây xong thì vợ chồng ly hôn, tôi tay trắng trở về nhà mẹ đẻ, nghe bà nói một câu mà tôi hối hận tột cùng

| Tâm sự

Nhưng giờ, đầu óc tôi mông lung, không biết phải làm sao mới đúng đắn nhất.

10 năm hi sinh vì gia đình

Vợ chồng tôi lấy nhau qua mai mối của một người họ hàng chứ không hẳn xuất phát từ tình yêu. Tuy nhiên, tôi vẫn tâm niệm chỉ cần mình sống trọn đạo làm vợ, làm dâu thì tình yêu sẽ sớm nảy nở giữa vợ chồng mà thôi. 3 năm đầu tiên, tôi sống chung với bố mẹ chồng và làm hết mọi việc trong nhà. Sau khi sinh đứa con trai lớn, mẹ chồng tôi bị đột quỵ, phải nằm liệt một chỗ. Chồng là tài xế đường dài nên không thể nghỉ làm được, tôi đành phải nghỉ dạy học để chăm sóc mẹ chồng. 2 năm sau đó, mẹ chồng mất, anh chồng từ Tp Hồ Chí Minh về chịu tang rồi ở lại quê luôn. Bố chồng thương anh chồng hơn nên làm di chúc chia nhà cửa đất đai cho vợ chồng anh ấy. Lần đó, tôi buồn, hụt hẫng vì cách đối xử của nhà chồng và vì chồng không biết lên tiếng bênh vực, bảo vệ vợ con.

Vợ chồng tôi chuyển ra ngoài ở trọ được hơn một năm thì tôi phát hiện chồng ngoại tình. Lúc đó, tôi sụp đổ mọi thứ, cảm giác thật tồi tệ. Tôi định ly hôn thì lại phát hiện mình có thai. Chồng cũng van xin tha thứ nên tôi đành chấp nhận bỏ qua vì các con. Chỉ là từ đó về sau, dù có cố gắng đến mấy, tôi vẫn thấy giữa vợ chồng có những khoảng cách rất lớn mà tôi không biết phải làm sao để lấp đầy. Chúng tôi ít trò chuyện với nhau hơn. Chồng vẫn làm tài xế đường dài, cả tháng mới về một lần nhưng lại không đụng vào người vợ và tôi cũng chẳng đòi hỏi. Cứ thế, tình cảm vợ chồng nhạt dần nhưng tôi vẫn sống với anh vì các con.

Nhà vừa xây xong thì vợ chồng ly hôn, tôi tay trắng trở về nhà mẹ đẻ, nghe bà nói một câu mà tôi hối hận tột cùng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Căn nhà bạc tỷ và lá đơn ly hôn

Sau một thời gian dài, tôi quyết định tha thứ cho chồng để các con có tổ ấm yên bình. Vợ chồng tôi quyết định lấy hết tiền tiết kiệm ra xây căn nhà hơn 2 tỷ như một quyết tâm để hàn gắn hôn nhân. Nhưng trong quá trình xây nhà, tôi lại tiếp tục phát hiện một bí mật động trời của chồng. Anh ấy tiếp tục ngoại tình (không biết lần thứ bao nhiêu) nhưng lần này, anh ấy còn "dính" phải bệnh. Cũng may anh nhận ra cơ thể có điểm khác thường nên tự đi khám và cũng không để lây qua cho tôi và các con. Chồng tự mình thú nhận tất cả, còn bảo đàn ông bây giờ, nhất là tài xế đường dài thì chuyện ngoại tình là điều bình thường. Tôi cay đắng không chấp nhận nữa và đề cập đến chuyện ly hôn. Nhưng nhà còn chưa xây xong nên chồng bảo đợi xây nhà xong rồi tính tiếp. Từ hôm đó đến khi tân gia, vợ chồng tôi giống như ly thân, không nói chuyện, không ăn chung mâm, không ngủ chung giường.

Tân gia được 1 tháng, hôm qua, chồng đặt đơn ly hôn lên bàn. Anh nói 3 từ khiến tôi tỉnh ngộ sau 10 năm ròng rã hi sinh vì gia đình: "Vừa lòng chưa?". Cứ như nguyên nhân dẫn đến ly hôn là do tôi, còn anh là nạn nhân. Chồng còn bảo nếu quyết định ly hôn thì tôi phải ra đi tay trắng, căn nhà này do anh đi làm kiếm tiền về xây, tôi không có quyền hưởng bất cứ thứ gì cả. Còn con thích sống với ai, người đó sẽ nuôi.

Tôi cầm bút, ký vào đơn ngay lập tức trước sự kinh ngạc tột độ của chồng. Có lẽ anh không ngờ tôi lại mạnh mẽ, dứt khoát đến vậy, dù anh đã lấy tài sản ra để đe dọa.

Khi tôi trở về nhà mẹ đẻ và nói rõ mọi chuyện. Bà lại bảo tôi dại quá, phải tìm chứng cứ ngoại tình của chồng rồi mới được ly hôn. Tài sản phải chia đôi chứ sao lại đồng ý ra đi tay trắng, đánh mất 10 năm vô ích. Tôi thấy mẹ nói cũng có lý. Nhưng giờ, đầu óc tôi mông lung, không biết phải làm sao mới đúng đắn nhất.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Tâm sự -

GĐXH - Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.