Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhạc sỹ Quốc Bảo: 'Lòng tôi đang bình yên'

Thứ tư, 15:40 11/02/2009 | Giải trí

Vừa ra mắt cuốn tản văn và thơ, nhạc sỹ Quốc Bảo còn đang viết tiểu thuyết. Tác giả 'Tóc nâu môi trầm' tâm sự, lòng anh đang bình yên và Valentine năm nay anh sẽ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Nhạc sĩ Quốc Bảo không còn độc thân
 
- Điều gì khiến anh tìm đến trang viết để giãi bày tâm sự thay vì sáng tác nhạc?

- Mỗi người có những niềm say đắm riêng. Tôi say đắm với chữ, vì sao lại không viết? Hơn nữa, cuốn sách của tôi hoàn toàn không phải là chỗ chứa những tâm sự. Nó là một tác phẩm.

- Là nhạc sỹ, nhưng anh viết trong sách của mình "... tôi hằng mong mình không coi âm nhạc là ý nghĩa duy nhất của đời mình", vì sao thế?

- Một người nhặt ve chai cũng mong con cái mình không phải làm nghề ấy. Chẳng ai muốn vùi thân vào một chỗ như đà điểu rúc đầu vào cát suốt đời. Chán lắm.

 

Quốc Bảo thấy lòng đang bình yên. (Ảnh: Đàn Ông).

 
- Trong các trang viết, anh thường xuyên nói về ca khúc của mình. Anh nghĩ sao nếu có độc giả cho rằng anh đang tự đánh bóng bản thân?

- Tôi dành hẳn một phần trong sách để nói về hoàn cảnh ra đời một số bài hát. Nếu tôi không lầm, đó là giọng văn kể chuyện, không hàm ý tán dương hay bình phẩm gì hết.

- Anh còn dành hẳn một phần trong cuốn sách cho những sáng tác thơ. Anh bắt đầu làm thơ từ khi nào?

- Ồ, người Việt nào chẳng làm thơ! Tôi làm thơ từ rất lâu rồi, trước cả khi viết nhạc. Những bài thơ của tôi xuất hiện trên báo Văn Nghệ lần đầu vào năm 1989.

-Thơ anh đầy ắp hình ảnh người đàn ông bị phụ tình thay vì hình ảnh người đàn bà bị tình phụ, vì sao thế?

- Tôi không biết nữa. Thơ là dòng ý thức tự nó trôi đi, không ai đi giải thích thơ cả.

- Gắn bó chặt chẽ với giới ca sỹ, một giới chiếm vai trò rất quan trọng trong đời sống văn hóa Việt Nam hôm nay, anh có nhận xét chung gì về họ?

- Xin đính chính một chút: tôi gặp các ca sỹ trong quan hệ công việc, và ở một số trường hợp, giữ tình thân lâu dài. Tôi không gắn bó với họ, và vì thế, không nhận xét chung được.

Nhạc sỹ Quốc Bảo muốn dành thời gian viết tiểu thuyết.

- Nếu không nêu nhận xét chung, vậy với riêng từng nhân vật, anh đặc biệt ấn tượng với ca sỹ nào?

- Đến nay, Mỹ Tâm hay Trần Thu Hà vẫn là những người đáng mến.

- Trong sách anh từng nhắc đến giọt nước mắt đàn ông của Lê Hiếu, về vòng tay ôm ấp anh dành cho Mỹ Tâm, nhưng dường như những gì anh kể còn thoáng qua, sao anh không kể rõ và sâu hơn về kỷ niệm anh có được với các nhân vật nổi tiếng?

- Lại xin đính chính: "vòng tay ôm ấp" chắc chắn gây hiểu lầm nơi những người chưa đọc cuốn sách. Tôi viết "ôm cô trong vòng tay và nuôi dưỡng hy vọng cho cô", đấy là cử chỉ cảm thông, khích lệ, an ủi dành cho một người mới vào nghề, không phải sự thân mật trai gái. Nó chỉ có vậy thôi, tôi bịa thêm chuyện gì để kể… rõ và sâu hơn bây giờ.

- Anh tiết lộ, hàng trăm ca khúc về tình yêu của anh chỉ bắt nguồn cảm hứng từ khoảng 10 người đàn bà, vậy "nếu như yêu…" thì người đàn bà nào sẽ là người anh yêu thật sự?

- Đã gọi là yêu, thì không có chuyện yêu giả, mặc dù có thể yêu lầm.

Viết sách với Quốc Bảo như là một cách giữ lại ký ức.

 
-Văn của anh đượm không khí buồn và hoài niệm, có vẻ anh luyến tiếc quá khứ và đang tìm kiếm điều gì mới mẻ, vui tươi hơn trong tương lai, còn thực tại của anh ra sao?

- Tôi không thuộc tuýp người "luyến tiếc quá khứ". Tôi viết về thời ấu thơ, thời niên thiếu gắn chặt với Sài Gòn như một cách lưu giữ ký ức tránh thất lạc. Bạn biết đấy, thành phố đổi thay, thời gian trôi, trí nhớ thì hữu hạn - viết ra giấy là điều cần, ít nhất cho riêng tôi. Còn hiện tại của tôi bình yên lắm.

- Viết lách với anh là dịp rẽ ngang để nghỉ ngơi trên chặng đường dài sáng tác âm nhạc, hay là sự dừng bước dài lâu?

- Cuốn Những ghi chép vụn mở ra cho tôi cơ hội tiếp tục xuất bản một tiểu thuyết. Môi trường xuất bản vốn là "đất nhà" ngày xưa của tôi, giờ có dịp thăm lại rất quý. Tôi chưa vạch ra nhiều dự định cho việc viết văn, vì quả tình công việc âm nhạc chưa dứt ra được. Vẫn làm nhạc, rảnh thì hoàn thành cuốn tiểu thuyết cho đúng lời hứa với một nhà xuất bản.

- Những kế hoạch âm nhạc trong năm nay của anh là gì?

- Tôi đang viết tác phẩm mới: một tuyển tập tình khúc kèm một tập sách ảnh chân dung đen trắng của người yêu tôi. Năm nay, tôi hơi ít thì giờ do phải gầy dựng một công ty riêng.

- Sắp đến ngày dành cho Tình nhân, một nhạc sỹ chuyên sáng tác tình ca như anh chuẩn bị cho ngày này thế nào?

- Tôi đã có quà cho Valentine rồi đấy: tác phẩm tôi vừa nhắc trên đây.

- Ngày Tình nhân năm nay anh sẽ làm gì cùng người yêu?

- Chúng tôi đi dạo cùng nhau, ăn tối cùng nhau.

- Valentine năm nào là ghi dấu kỷ niệm trong anh nhất?

- Hẳn là năm nay.
 
Theo VnExpress
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 11 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - "Tôi chưa bao giờ tôi nhắc đến Trấn Thành trong các phát ngôn của mình. Đối với tôi, Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng, tôi luôn ngưỡng mộ bạn ấy", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 15 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 16 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 19 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 23 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 1 ngày trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Top