Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều người sập bẫy lừa đảo khi mua số lô, số đề trên mạng

Thứ ba, 20:14 24/05/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo tài liệu điều tra, nhóm đối tượng này dùng thủ đoạn tạo lập các nick Facebook, Zalo để đăng tải các bài viết giả danh là nhân viên của Công ty xổ số kiến thiết 3 miền có thể biết trước kết quả quay thưởng nên sẽ cho các số lô, số đề chính xác tuyệt đối.

Thông tin cho PV, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biêt, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Cơ quan điều tra Công an tỉnh phối hợp với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Ninh vừa điều tra, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Nhóm đối tượng này đều trú tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa (Hà Nội), nhưng thuê trọ tại khu đô thị Vsip, phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn (Bắc Ninh), do Tạ Văn Tiến (SN 1993) cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, nhóm đối tượng này dùng thủ đoạn tạo lập các nick Facebook, Zalo để đăng tải các bài viết giả danh là nhân viên của Công ty xổ số kiến thiết 3 miền có thể biết trước kết quả quay thưởng nên sẽ cho các số lô, số đề chính xác tuyệt đối.

Nhiều người sập bẫy lừa đảo khi mua số lô, số đề trên mạng - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan Công an

Cùng với đó, nhóm đã thuê hơn 1000 tài khoản Facebook để chạy quảng cáo, như các trang Facebook: Nguyễn Thắm, Tôn Mỹ Duyên, Vũ EO Vì... nhằm mục đích thu hút nhiều người xem.

Khi người có nhu cầu mua số lô, số đề, các đối tượng bán với hai hình thức: Đầu tiên sẽ thu tiền trước của khách (từ 2 triệu đến 7 triệu đồng theo thỏa thuận mua bán số lô, số đề chuẩn hoặc số lô, số đề VIP) sau đó mới cung cấp số cho khách. Bên cạnh đó, nhóm đối tượng thỏa thuận giá rồi cung cấp trước cho khách các số lô, số đề trong ngày, nếu khách đánh trúng thì sẽ phải chuyển tiền cho các đối tượng như đã thỏa thuận.

Chưa dừng lại ở hành vi lừa đảo nói trên, các đối tượng còn giả danh nhân viên ngân hàng có các chính sách hỗ trợ khách hàng vay tiền online. Với hình thức lừa đảo này, khách hàng chỉ cần cung cấp ảnh 2 mặt Căn cước công dân, phía ngân hàng sẽ lo toàn bộ hồ sơ và khách hàng phải chịu mức phí là 2% tổng số tiền vay.

Sau khi khách hàng chuyển phí, các đối tượng sẽ chiếm đoạt rồi cắt liên lạc với khách hàng. Với các thủ đoạn lừa đảo trên, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của rất nhiều bị hại trên phạm vi toàn quốc.

Quá trình bắt giữ nhóm đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ các vật chứng liên quan gồm: 2 xe máy, 1 laptop, 1 bộ máy tính để bàn, 13 điện thoại di động, 20 sim và thẻ sim điện thoại, 4 thẻ ATM ngân hàng...

Sau khi phân loại, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trong nhóm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng theo quy định của pháp luật.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 1 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 6 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 12 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 12 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top