Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những nam diễn viên phải trả giá đắt vì bỏ rơi con cái

Chủ nhật, 08:00 01/01/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Bị phát hiện bỏ rơi con cái, những ông bố nổi tiếng này đã phải chịu án phạt và bị dư luận lên án.

Trong làng giải trí ngập tràn thị phi, không ít sao nam từng gây xôn xao dư luận vì lăng nhăng đa tình, có con ngoài giá thú. Tuy vậy mỗi người có cách ứng xử không giống nhau. Một số ít dũng cảm thừa nhận và chịu trách nghiệm, phần đông còn lại một mực phủ nhận hoặc né tránh truyền thông, phũ phàng chối bỏ cả người phụ nữ từng yêu và đứa con thơ dại. Trong số những gương mặt đó, có cả nhiều thần tượng được mọi người yêu mến và tôn sùng.

Thành Long


Thành Long không hoàn hảo như nhiều người lầm tưởng.

Thành Long không hoàn hảo như nhiều người lầm tưởng.

Thành Long là ngôi sao võ thuật nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, được yêu thích qua những bộ phim hành động xuất sắc.

Vào năm 1982, Thành Long đã kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Lâm Phụng Kiều và đón cậu con trai Phòng Tổ Danh chào đời vào tháng 12 cùng năm.

Cũng giống như Thành Long, Phòng Tổ Danh cũng bước chân vào làng giải trí nhưng không đạt được thành công vì cái bóng quá lớn của cha.

Từ nhỏ, vì Thành Long quá bận rộn với công việc nên Phòng Tổ Danh được Lâm Phụng Kiều nuôi dưỡng và anh rất hiếm khi được gặp bố của mình.

Năm 2014, Phòng Tổ Danh bị bắt vì tội sử dụng ma túy. Thành Long khi ấy đã lên tiếng xin lỗi vì quá bận rộn mà không bảo ban con cái.


Thành Long và Phòng Tổ Danh, người con duy nhất mà ông thừa nhận.

Thành Long và Phòng Tổ Danh, người con duy nhất mà ông thừa nhận.

Siêu sao võ thuật nổi tiếng đã nhận phải hàng loạt chỉ trích vì quá "tham công tiếc việc", không quan tâm đến con trai và để con trai sa đọa đến mức này.

Thành Long cũng từng có mối quan hệ vượt mức tình cảm với Hoa hậu Ngô Ỷ Lợi vào năm 1999. Sau khoảng thời gian hạnh phúc bên Thành Long, Ngô Ỷ Lợi đã sinh cho ông cô con gái Ngô Trác Lâm.

Người đẹp Ỷ Lợi khẳng định con gái là giọt máu của Thành Long và yêu cầu tài tử này chịu trách nghiệm. Tuy vậy, thời điểm đó Thành Long kiên quyết phủ nhận, anh cho rằng Ỷ Lợi đang đu bám tên tuổi mình và bàng quan trước mọi thông tin về con gái. Phải đến khi Ngô Ỷ Lợi đưa ra kết quả xét nghiệm ADN, nam diễn viên mới thừa nhận muộn màng. Dẫu vậy anh vẫn lạnh lùng tuyên bố chuyện tình xưa chỉ là sai lầm và đứa con này là hậu quả của việc anh bị gài bẫy, anh sẽ không chia bất kỳ tài sản gì cho bạn gái và con rơi.


Ngô Trác Lâm là con rơi của Thành Long nhưng chưa từng được ông thừa nhận.

Ngô Trác Lâm là con rơi của Thành Long nhưng chưa từng được ông thừa nhận.

Sinh ra trong sự chối bỏ của cha, sự soi mói của truyền thông, Ngô Trác Lâm từ bé đã mang trong mình mặc cảm, chịu nhiều đắng cay đàm tiếu. Ỷ Lợi buồn bã chia sẻ: “Khi còn nhỏ, con gái thường xuyên bị bạn bè soi mói, lúc đó nó liên tục hỏi tôi: “Cha con đâu hả mẹ?” Đến khi hiểu chuyện con bé lại sợ nhắc đến cha nó. Nó không muốn biết thêm gì về con người bạc bẽo ấy”. Bản thân Ỷ Lợi cũng không phải người mẹ mẫu mực. Ngày 8/6/2015 dư luận xôn xao vì bé Trác Lâm cắt cổ tay tự tử. May mắn cô bé được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời. Lúc này cuộc sống bi kịch cô bé phải chịu đựng mới dần dần được hé lộ. Trác Lâm đau đớn kể lại bấy lâu nay, mẹ Ỷ Lợi vì căm phẫn quá khứ và cuộc sống khốn khó sinh ra nghiện rượu, thường xuyên hành hung con gái. Ngô Trác Lâm vì vậy mà bỏ học, bị thầy cô ép chuyển trường, quẫn bách đến mức nghĩ quẩn làm liều.


Thành Long “bên trọng bên khinh” với hai người con của mình: Ngô Trác Lâm (bên trái) và Phùng Tổ Danh (giữa).

Thành Long “bên trọng bên khinh” với hai người con của mình: Ngô Trác Lâm (bên trái) và Phùng Tổ Danh (giữa).

Thông tin trên làm dư luận Trung Quốc dậy sóng phẫn nộ. Khó có thể tin được trong khi nuông chiều con trai Phùng Tổ Danh giàu có ăn chơi thì Thành Long lại để mặc con gái riêng sống trong bĩ cực. Nhận đủ đau thương từ chính cha ruột, Trác Lâm cay đắng tuyên bố: “Trong ký ức của tôi chưa bao giờ có ông ấy. Tôi không có bất kỳ tình cảm nào với người đó".

Trương Thiết Lâm

Là một nghệ sĩ nổi tiếng trong các vai vua Càn Long song Trương Thiết Lâm lại bị tiếng xấu vì ruồng bỏ con gái. Mới đây Tòa án nhân dân Triều Dương, Bắc Kinh đã công bố kết quả vụ kiện từ tháng 6 năm ngoái giữa hai người phụ nữ và nam diễn viên Hoàn Châu Cách Cách.


Trương Nguyệt Lượng là con gái được Trương Thiết Lâm thừa nhận. Hai cha con từng tham gia chung một show truyền hình thực tế.

Trương Nguyệt Lượng là con gái được Trương Thiết Lâm thừa nhận. Hai cha con từng tham gia chung một show truyền hình thực tế.

Theo đơn kiện, năm 1997, sao Hoa ngữ Trương Thiết Lâm và một phụ nữ họ Hầu yêu nhau. Hai người có một con gái vào năm 1999 đặt tên Trương Mỗ. Tuy nhiên khi bé gái được 1 tuổi, họ chia tay. Sau này Trương Thiết Lâm kết hôn với vợ người Balan và có một con gái Trương Nguyệt Lượng.

Trong hơn chục năm qua, nam diễn viên chưa một lần thừa nhận cũng như trợ cấp cho con gái Trương Mỗ dù kết quả xét nghiệm ADN xác nhận hai người là cha con.

Hành động của Trương Thiết Lâm bị dư luận chỉ trích “bỏ rơi con ruột”. Ông một mực không thừa nhận Trương Mỗ là con gái mình khiến cô bé mắc bệnh trầm cảm và bỏ học.

Việc ruồng bỏ con khiến nam diễn viên phải ra hầu tòa. Kết quả của phiên xử kiện mới đây khiến Trương Thiết Lâm phải bồi thường 6,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 23 tỷ đồng) tiền chăm sóc con gái trong 17 năm. Bên cạnh đó ông cũng phải bù đắp tổn hại tinh thần cho hai mẹ con của Trương Mỗ với số tiền 1,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,6 tỷ đồng).


Vua Càn Long và người tình cũ từng có một cô con gái Trương Mỗ.

"Vua Càn Long" và người tình cũ từng có một cô con gái Trương Mỗ.

Bên cạnh đó nam diễn viên chuyên đóng vai vua Càn Long còn bị một phụ nữ khác kiện tội chiếm đoạt con trai. Người này kém Trương Thiết Lâm 25 tuổi. Trong thời gian cô học đại học đã có thai với tài tử họ Trương và sinh một bé trai nhưng đến năm 2009 đã bị Trương Thiết Lâm giành lấy con. 6 năm qua, cô không được gặp con. Cô đã đâm đơn kiện người tình nổi tiếng.

Sau những chỉ trích từ dư luận, hình ảnh của Trương Thiết Lâm bị giảm sút uy tín nghiêm trọng. Ông không những phải nộp phạt vì ruồng bỏ con gái mà còn tiếp tục phải đối mặt với phiên tòa thứ hai vì bị kiện chiếm đoạt con của tình cũ.


Trương Thiết Lâm và con trai riêng với người tình trẻ hơn 25 tuổi.

Trương Thiết Lâm và con trai riêng với người tình trẻ hơn 25 tuổi.

Lý Liên Kiệt

Năm 1987, Lý Liên Kiệt đã kết hôn với Hoàng Thu Yến, một cô gái được cho là thanh mai trúc mã với anh từ khi còn nhỏ và có 2 cô con gái.


Lý Liên Kiệt và vợ cũ

Lý Liên Kiệt và vợ cũ

Hoàng Thu Yến đã ở bên cạnh Lý Liên Kiệt kể từ ngày đầu lúc anh gia nhập làng giải trí, giúp đỡ anh trong những lúc khó khăn nhất.

Nhưng cuối cùng sau 3 năm chung sống, Lý Liên Kiệt đã quyết định ly hôn Hoàng Thu Yến vì đã phải lòng người đẹp Lợi Trí (vợ của Lý Liên Kiệt sau này).

Bị chỉ trích là "tham vàng bỏ ngãi" nhưng Lý Liên Kiệt vẫn không quan tâm đến điều này, kết hôn với Lợi Trí và sống hạnh phúc bên người vợ thứ 2.


Lý Liên Kiệt bị cho là chỉ quan tâm đến hai con gái với vợ hai

Lý Liên Kiệt bị cho là chỉ quan tâm đến hai con gái với vợ hai

Hai cô con gái trong cuộc hôn nhân đầu được Hoàng Thu Yến nuôi dưỡng, còn Lý Liên Kiệt chẳng thèm đoái hoài tới. Không những bị chỉ trích "vong ơn phụ nghĩa", Lý Liên Kiệt còn bị ném đá vì bỏ bê con cái.

Lily (t/h)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 3 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 5 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 18 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 21 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top