Những phụ nữ trong thời điểm này chớ dại đi nâng ngực

| Sống khỏe

GiadinhNet – Theo các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ, nâng ngực cải thiện vòng 1 của phụ nữ là nhu cầu chính đáng, nhưng trong thời điểm nhạy cảm này thì chớ dại đi nâng ngực kẻo nguy hại tới sức khỏe.

Đi nâng ngực mới biết mình có thai

Nhận món tiền thưởng dự án khá lớn trong tay, chị Thái Hà (Hải Phòng) tính đi nâng ngực, cải thiện vòng 1 cho thêm phần quyến rũ. Tại bệnh viện, sau một hồi tư vấn, bác sĩ bảo sức khỏe của chị tốt, có thể nâng ngực được.

Sau đó bác sĩ hỏi về chồng, con của chị, và chị ngạc nhiên khi bác sĩ bảo cầm que thử thai vào trong kiểm tra… Lát sau ra chị Thái Hà báo là "hai vạch". Nghe vậy bác sĩ khuyên chị không nên nâng ngực ngay bây giờ, hãy về sinh nở cho "mẹ tròn con vuông", chờ sau cai sữa 6 tháng hãy quay lại đây nâng ngực, vừa an toàn, vừa đẹp.

Những phụ nữ trong thời điểm này chớ dại đi nâng ngực - Ảnh 1.

Chị em muốn nâng cấp vòng 1, hãy kiểm tra xem có bầu không rồi hãy tính. Ảnh minh họa.

Thấy mặt chị Thái Hòa xịu xuống, bác sĩ bảo ở ngoài có thể vẫn có cơ sở nhận nâng ngực cho chị. Nhưng bệnh viện thì không làm, bởi vài năm trước đã có thai phụ tử vong sau khi nâng ngực. Bệnh nhân đặt túi ngực dạng Gel 2 tuần, uống thuốc theo đơn (10 ngày). Nhưng khi nhập viện thay băng cắt chỉ thì có chảy dịch đã tự uống 1 viên thuốc kháng sinh… rồi thấy mệt, khó thở, mẩn đỏ, huyết áp tụt… Vào bệnh viện cấp cứu bác sĩ chẩn đoán chị bị sốc nhiễm khuẩn - hậu phẫu đặt túi ngực, và có thai 16 - 17 tuần tuổi mà không biết. Dù bác sĩ cố gắng cứu chữa, nhưng bệnh nhân đã tử vong.

Bác sĩ khuyên chị Thái Hòa không nên nâng ngực thời điểm này. Làm đẹp lại vòng 1 là nhu cầu chính đáng của phụ nữ, nhưng để hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra thì lúc mang thai phụ nữ không nên nâng ngực.

Cần có chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ tư vấn để hạn chế tối đa rủi ro

Theo các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ, nếu ngực teo nhỏ, chảy xệ, bị lệch bẩm sinh hoặc "xuống cấp" sau nuôi con nhỏ… thì làm đẹp lại vòng 1 là nhu cầu chính đáng. Nhưng chị em cần phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia về phẫu thuật thẩm mỹ để hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra, nhất là một số người có bệnh lý và đặc biệt là với phụ nữ đang mang thai.

Thực tế, tại một số cơ sở thẩm mỹ, không ít bệnh nhân vẫn gặp phải một số biến chứng sau khi tiến hành nâng ngực. Các biến chứng nguy hiểm có thể gặp phải khi nâng ngực cũng giống như các phẫu thuật khác là chảy máu, nhiễm trùng, nguy cơ phản ứng thuốc tê, gây mê sốc phản vệ, co thắt khí quản, ngừng thở, ngừng tim... do thuốc mê. Ngoài ra còn có thể bị thủng màng phổi do dụng cụ bóc tách khoang đặt túi chọc ra khe gian sườn.

Tuy phụ nữ đang mang thai không phải chống chỉ định tuyệt đối mổ gây mê, mà vẫn có thể mổ gây mê với trường hợp thật sự cần thiết. Nhưng bác sĩ sẽ hạn chế gây mê trên thai phụ vì một số biến chứng có thể xảy ra trong quá trình gây mê, đặc biệt là nguy cơ suy hô hấp, thiếu oxy lâu có thể gây tử vong cho mẹ hoặc gây suy thai, chết lưu hay sẩy thai và đẻ non.

Những phụ nữ trong thời điểm này chớ dại đi nâng ngực - Ảnh 2.

Không nên thực hiện nâng ngực trên phụ nữ mang thai. Ảnh minh họa.

TS. BS Phạm Thị Việt Dung Khoa Phẫu thuật tạo hình (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho biết, để phẫu thuật nâng ngực, các bác sĩ thường chọn phương pháp đặt túi độn ngực dưới cơ qua đường quầng vú - đường mổ này dễ kiểm soát tình trạng chảy máu, dễ bóc tách tới cả các điểm xa nhất của khoang đặt túi, khá an toàn với người được phẫu thuật nâng ngực.

Các thao tác kỹ thuật trong phẫu thuật nâng ngực không ảnh hưởng đến thai nhi. Nhưng trong 3 tháng đầu của thai kỳ một số loại thuốc gây mê còn có nguy cơ gây dị tật bẩm sinh. Và trong thời kỳ mang thai do sự thay đổi của các hormone nội tiết khiến cơ thể người phụ nữ thay đổi - có thể gây bất lợi cho gây mê như thanh quản, khí quản dễ bị phù nề, co thắt hay dễ bị dị ứng, phản ứng hơn.

Theo các chuyên gia về phẫu thuật thẩm mỹ, gây mê, gây tê sẽ ảnh hưởng đến thai nhi và sức khỏe thai phụ, cùng với những nguy cơ trên nên các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ khuyên không nên thực hiện nâng ngực trên phụ nữ có thai

Phẫu thuật nâng ngực là ca đại phẫu phức tạp, do đó khi có ý định đi nâng ngực phụ nữ cần biết có bị chống chỉ định nâng ngực hay không, và những trường hợp sau không nên nâng ngực:

- Người dưới 18 tuổi.

- Người mắc bệnh mãn tính huyết áp, tim mạch, tiểu đường, đang có vấn đề về tâm lý, hoặc vừa trải qua phẫu thuật.

- Phụ nữ có thai, đang cho con bú, trong kỳ kinh.

- Phụ nữ nuôi con nhỏ muốn nâng ngực cần chờ cai sữa cho con xong khoảng 6 tháng để tuyến vú ổn định mới tiến hành.

Sau khi nâng ngực cần vào viện ngay khi thấy các tai biến chảy máu, ngực bị căng, đau, nhiễm trùng... Hoặc sau 1 tháng trở đi thấy các biến chứng ngực không đều (cao thấp, to nhỏ, ngực cứng, xấu, méo mó…) … phải vào viện để được kiểm tra để xử lý kịp thời.

Bệnh nhân phải tuân theo chế độ chăm sóc sau nâng ngực, uống thuốc đúng đơn của bác sĩ, vệ sinh đúng cách để không bị nhiễm trùng.

Nên đi khám lại định kỳ thường xuyên để các bác sĩ có những đánh giá nhấn định.

Ngọc Hà

Ý kiến của bạn
Tags:
Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Sống khỏe -

GĐXH - Theo GS.TS Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam, mãn kinh không chỉ là dấu mốc kết thúc chức năng sinh sản mà còn là điểm chuyển đổi trong tiến trình tiếp theo của sức khỏe phụ nữ. Với hàng triệu phụ nữ bước vào thời kỳ này, chủ động hiểu đúng, chăm sóc toàn diện từ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ đến kiểm soát các yếu tố nguy cơ sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống trong 30–40 năm sau mãn kinh.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.