Những tai biến của việc phá thai bằng thuốc
Dân số và phát triểnCắt tử cung, hôn mê, trụy tim mạch, sống đời thực vật... là những tai họa mà không ít chị em đã phải gánh chịu sau khi phá thai bằng thuốc.
GiadinhNet - Mẹ bầu nên tập thói quen đếm cử động thai hàng ngày từ tuần 28, tuổi thai càng lớn việc này càng quan trọng để biết được tình trạng sức khỏe em bé trong bụng, giảm nguy cơ thai chết lưu.
Cắt tử cung, hôn mê, trụy tim mạch, sống đời thực vật... là những tai họa mà không ít chị em đã phải gánh chịu sau khi phá thai bằng thuốc.
Ứ nước vòi trứng là một bệnh ở vòi trứng, làm cho trứng không thể gặp tinh trùng để thụ thai và khiến người phụ nữ bị vô sinh, hiếm muộn.
Phụ nữ trước khi mang thai nên tiêm phòng cúm, sởi, quai bị, rubella, thủy đậu, viên gan A, B, uốn ván, viêm phổi do phế cầu, viêm màng não...
Các bác sĩ đã sốc khi phát hiện một đứa bé đã bị vôi hóa bên trong cơ thể cụ bà 90 tuổi và cho rằng cái thai đã tồn tại 50 năm.
Thai nhi tử vong trong bụng mẹ đã được đưa ra, nhưng vấn đề lớn nhất với sản phụ 23 tuổi là chăm sóc 2 chân vì có thể xảy ra nhiễm trùng, hoại tử.
Một nghiên cứu mới cho thấy các đột biến gen có liên quan với rối loạn nhịp tim nguy hiểm được phát hiện ở gần 20% số trường hợp thai chết lưu.