“Nổ” là cán bộ UBND thành phố lừa bán căn hộ chung cư

| Pháp luật

GiadinhNet – Được cho thuê chung cư để ở nhưng Trần Quang Hai lại “nổ” mình là cán bộ UBND TP Đà Nẵng để lừa nhiều tiền của nhiều người có nhu cầu mua chung cư.

Cách đây khoảng 2 năm, hai vợ chồng Trần Quang Hai (35 tuổi, trú đường 3/2, quận Hải Châu, Đà Nẵng) được cho thuê căn hộ ở chung cư nam Cẩm Lệ theo diện “công tác 10 năm gặp khó khăn về chỗ ở”.

Những tưởng được thành phố tạo điều kiện cho thuê căn hộ chung cư để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác thì Hai lại nảy sinh ý định lừa tiền của nhiều người.

Để thực hiện ý định, Hai “nổ” mình là cán bộ UBND thành phố hoặc Công ty Quản lý nhà chung cư, có bác ruột là Phó giám đốc Sở LĐ,TB&XH để nhiều người tin tưởng.

Bị cáo Trần Quang Hai trước vành móng ngựa tại phiên tòa ngày 9/6. Ảnh: Đ.H
Bị cáo Trần Quang Hai trước vành móng ngựa tại phiên tòa ngày 9/6. Ảnh: Đ.H

Hai đưa ra kịch bản giá cả căn hộ chung cư như sau: Bán căn hộ “giá nội bộ” từ 175 đến 255 triệu đồng/căn (chỉ bằng 1/2 giá thị trường). Nếu ai muốn thuê căn hộ phải “lót tay” 20 triệu đồng, còn nếu ai muốn đổi tầng căn hộ phải “lót tay” từ 10-90 triệu đồng.

Đặc biệt, Hai còn bịa ra các thủ tục “ma” để ăn thêm tiền làm hộ khẩu và các giấy tờ liên quan.

Theo cơ quan điều tra, chỉ trong vòng một năm, đối tượng Hai đã lừa được 52 người, chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng.

Nghịch lý và buồn cười hơn, là người đi lừa người khác, nhưng Hai cũng bị lừa lại. Hai bị “siêu lừa” Hồ Văn Thương (39 tuổi, hộ khẩu phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, tạm trú K814A/49 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) lừa lại bán căn hộ chung cư cho Hai.

Nhưng cả Hai và Thương đều không qua mặt được cơ quan điều tra. Ngày 9/6, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trần Quang Hai 16 năm tù, Hồ Văn Thương 10 tháng 9 ngày tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.