Nỗi khiếp sợ mang tên công nông ở Nam Định

| Thời sự

GĐXH - Dù đã bị cấm lưu thông từ nhiều năm nay, xe công nông, các phương tiện tự chế tiềm ẩn nguy cơ chết người vẫn vô tư chạy rầm rập trên nhiều tuyến đường ở Nam Định.

"Hung thần" đường quê ở Hà Nam - Nam Định: "Những bánh xe không lương tâm"'Hung thần' đường quê ở Hà Nam - Nam Định: 'Những bánh xe không lương tâm'

GĐXH - Những xe công nông không đèn, biển số, đăng kiểm,... chạy rầm rập giữa đường được người dân gọi đó là “hung thần ba bánh”, “thùng sắt chở tử thần”. Vụ va chạm khiến một nam thanh niên tử vong ở Hà Nam chỉ là một mảnh vỡ nhỏ từ bức tranh lớn hơn, hiện thực chết chóc đã được cảnh báo nhiều lần, nhưng vẫn bị bỏ qua.

Theo thông tin từ Công an xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, vào khoảng 15h50 ngày 3/5/2025, tại khu vực xóm 7 xã Thành Lợi đã xảy ra vụ tại nạn giao thông đường bộ, giữa xe công nông và một cháu bé. Hậu quả, cháu bé là cháu Ma Tuấn A bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bé trai 4 tuổi này đang chơi đùa trước cửa nhà thì bị xe công nông chạy qua cán trúng. Cháu lập tức được đưa vào Bệnh Đa khoa tỉnh Nam Định cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, cháu bé được chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Qua nhiều ngày điều trị tích cực, hiện sức khỏe cháu bé đã có tiến triển tốt.

Tương tự, trước đó 4 ngày vào ngày 29/4/2025, tại Km249+100 Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Cổ Động, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, xảy ra một vụ tai nạn thương tâm.

Nỗi khiếp sợ mang tên công nông trên đường ở Nam Định - Ảnh 2.

Chiếc xe công nông gây tai nạn ở xã Thành Lợi.

Chiếc xe ba bánh tự chế do ông Hoàng Trần Thi (SN 1969, trú tại xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, Nam Định) điều khiển, chở theo bó sắt dài hơn 12m, đang rẽ trái theo hướng Hà Nội – Ninh Bình thì xảy ra va chạm với xe máy do anh L.Đ.C (SN 2003, TP Thanh Hóa) điều khiển chở theo bạn là N.H.C (SN 2003, TP Thanh Hóa). Xe máy di chuyển theo hướng ngược chiều từ Ninh Bình về Hà Nội.

Cú va chạm khiến anh L.Đ.C tử vong tại chỗ, còn anh N.H.C bị thương tụ máu nhu mô thùy trán, xuất huyết dưới nhện, vỡ xương trán, vỡ xoang hàm hai bên, gãy xương mũi. Chiếc xe mô tô hư hỏng nghiêm trọng. Cả hai đều mới ngoài 20 tuổi, mang theo bao ước mơ, hoài bão. Một trong hai đã vĩnh viễn dừng lại, người còn lại mang di chứng suốt đời. Ngay trong ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã tạm giữ Hoàng Trần Thi để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông chết người.

Những sự việc trên đều khiến người dân phẫn nộ, mong muốn các cơ quan chức năng lên tiếng, kiểm tra xử lý nghiêm những "hung thần". Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội vào các ngày đầu tháng 5, trên nhiều tuyến đường ở Nam Định và Hà Nam vẫn có tình trạng xe công nông, xe tự chế tung hoành. Các loại xe không chỉ chạy đường làng, đê mà còn băng băng trên đường Quốc lộ.

Hình ảnh xe công nông hoạt động trên Quốc lộ 10.

Sáng ngày 4/5, tại tuyến đường Quốc lộ 38B đi qua thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, PV ghi nhận nhiều phương tiện là xe công nông hoạt động rầm rộ. Đáng nói, đây là khu vực thị trấn, dân cư đông đúc nhưng xe công nông vẫn vô tư chạy. Dọc tuyến đường nhiều xe tự chế, công nông đỗ nhan nhản. Có phương tiện đang chờ nhận "hàng" để chạy.

Tương tự, tuyến đường Quốc lộ 10 hướng xã Yên Tiến, huyện Ý Yên về huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định, hàng loạt xe công nông, xe tự chế chạy rầm rộ.

Trên địa bàn xã Yên Chính, Phú Hưng, Trung Thành, Yên Lợi, Yên Trung,... xe công nông hoạt động càng phức tạp hơn.

Một người dân địa phương chia sẻ, xe công nông chạy suốt ngày trên đường, nhiều khi không còi, không đèn, mà trẻ con thì hay chạy chơi trước cửa, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nỗi khiếp sợ mang tên công nông trên đường ở Nam Định - Ảnh 4.

Xe công nông hoạt động trong thị trấn Lâm, huyện Ý Yên.

"Khu vực này thường xuyên có xe công nông hoạt động, chạy ẩu, không biển kiểm soát, tiềm ẩn nhiều rủi ro chết người nhưng không thấy bị xử lý" - một người dân xin giấu tên sinh sống ở xã Phú Hưng, huyện Ý Yên chia sẻ.

Theo tìm hiểu của PV, công nông loại phương tiện này thường không có hệ thống an toàn cơ bản như phanh, xi nhan, đèn chiếu sáng; lái xe phần lớn là lao động phổ thông, không được đào tạo bài bản, không có bằng lái phù hợp. Những chiếc xe cồng kềnh, cũ kỹ, hoán cải tùy tiện đang trở thành mối đe dọa thường trực trên mỗi tuyến đường nông thôn.

Dù đã bị cấm lưu thông từ nhiều năm, xe công nông, phương tiện tự chế tiềm ẩn nguy cơ chết người vẫn vô tư chạy rầm rập trên nhiều tuyến đường ở Nam Định.

Đã đến lúc, các cấp chính quyền cần quyết liệt hơn trong việc siết chặt quản lý loại phương tiện tự chế này: Tăng cường kiểm tra, xử lý, thu giữ các xe công nông trái phép; xử phạt nghiêm minh những người điều khiển xe vi phạm; yêu cầu các công trình không được sử dụng xe tự chế để vận chuyển vật liệu.

Đặc biệt, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để hiểu rõ mức độ nguy hiểm và tự giác chấp hành. Khi phát hiện xe công nông chạy trái phép, hãy báo ngay cho chính quyền địa phương. Các phụ huynh hãy nhắc nhở con em mình chơi an toàn, tránh xa đường giao thông.

Video "hung thần công nông" đường quê ở Hà Nam - Nam Định:

Nhóm PV
Ý kiến của bạn
Tags:
Nguy cơ sạt lở mái dốc đe dọa an toàn tại Đền Sóc, Hà Nội kích hoạt ứng phó khẩn cấp

Nguy cơ sạt lở mái dốc đe dọa an toàn tại Đền Sóc, Hà Nội kích hoạt ứng phó khẩn cấp

Thời sự -

GĐXH - Trước nguy cơ sạt lở mái dốc ảnh hưởng đến an toàn người dân và du khách tại Khu du lịch văn hóa Đền Sóc (xã Sóc Sơn), UBND TP Hà Nội đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, đồng thời yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Tin sáng 9/7: Bản tin mới nhất về đợt mưa to tại loạt tỉnh thành miền Bắc; Quy định mới về xe bán tải

Tin sáng 9/7: Bản tin mới nhất về đợt mưa to tại loạt tỉnh thành miền Bắc; Quy định mới về xe bán tải

Thời sự -

GĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin về đợt mưa to và dông tại loạt tỉnh thành miền Bắc từ nay đến hết ngày 10/7; Cục CSGT lưu ý quy định mới chỉ thay đổi cách tổ chức giao thông, không làm thay đổi việc phân loại xe bán tải và xe tải van dưới 3,5 tấn...

Hà Nội sắp có 'bộ não số' điều hành giao thông toàn thành phố

Hà Nội sắp có 'bộ não số' điều hành giao thông toàn thành phố

Thời sự -

GĐXH - Một trung tâm điều hành giao thông thông minh (TOC) tích hợp dữ liệu từ camera, cảm biến, hệ thống thu phí điện tử và nhiều nền tảng số sẽ được Hà Nội xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028. Đây được xem là "bộ não số" giúp quản lý, điều hành giao thông theo thời gian thực, hướng tới giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả vận hành hạ tầng đô thị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.