'Nữ quái' lừa đảo chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng của nhiều doanh nghiệp

| Pháp luật

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, Lan đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng của nhiều doanh nghiệp.

Hành trình truy bắt kẻ cướp ngân hàng có sở thích ‘khác người thường”Hành trình truy bắt kẻ cướp ngân hàng có sở thích ‘khác người thường”

GĐXH - Sau tiếng súng chát chúa phá tan không gian yên tĩnh của chi nhánh ngân hàng, Nam lập tức quẳng chiếc ba-lô tối màu mang theo bắt một nữ nhân viên tại quầy giao dịch nhét đầy tiền. Không lâu sau đó, đối tượng rời khỏi ngân hàng mang theo 3,5 tỷ đồng cướp được để thực hiện cuộc trốn chạy.

Ngày 4/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Vũ Thị Hương Lan (SN 1982, quê Quảng Ninh) 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 5 năm tù về tội "Làm, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tổng hình phạt của 2 tội danh là 23 năm tù.

Theo cáo trạng, Vũ Thị Hương Lan thường tự giới thiệu là cháu họ của một quan chức cấp cao và đang công tác trong một cơ quan nhà nước, phụ trách đại diện nguồn vốn an sinh xã hội có lãi suất ưu đãi. Lan "nổ" với các doanh nghiệp quen biết, rằng muốn tiếp cận nguồn vốn trên thì phải đặt cọc tiền. Mặt khác, Lan còn làm giả nhiều tài liệu, con dấu của lãnh đạo cấp cao, Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính… rồi gửi cho các bị hại xem. Các tài liệu này được Lan thuê làm giả với giá từ 1,5 - 3 triệu đồng/tờ, con dấu giả được làm với giá 8 triệu đồng/chiếc.

Bằng thủ đoạn tinh vi trên, Lan đã lừa đảo 6 cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng. Bị hại mất nhiều tiền nhất là giám đốc một công ty ở Cần Thơ với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.

'Nữ quái' lừa đảo chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng của nhiều doanh nghiệp - Ảnh 2.

Vũ Thị Hương Lan tại tòa

Lan còn làm giả các văn bản của UBND tỉnh Đắk Lắk về dự án khu nghỉ dưỡng quốc tế Eatam. Dự án này trên thực tế đã bị chính quyền chấm dứt hoạt động nhưng bị cáo nói với các doanh nghiệp là có thể chỉ định thầu thi công, qua đó chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng của 2 người.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng phong tỏa hơn 9,3 tỷ đồng của bị cáo Lan trong nhiều tài khoản ngân hàng và kê biên số trái phiếu trị giá hơn 6,2 tỷ đồng do bị cáo mua của Công ty Ea Súp (Đắk Lắk)...

Về dân sự, tòa án tuyên buộc bị cáo phải khắc phục toàn bộ số tiền hơn 16 tỷ đồng chiếm đoạt của các bị hại.

Dùng sinh trắc học khi chuyển tiền để hạn chế lừa đảo

C.Lê - K.Bắc
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.