Hà Nội
23°C / 22-25°C
Người phụ nữ bị mất gần 1 tỷ đồng bởi chiêu trò không tưởng

Người phụ nữ bị mất gần 1 tỷ đồng bởi chiêu trò không tưởng

Pháp luật

GĐXH - Với thủ đoạn không tưởng, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của chị H. số tiền gần 1 tỷ đồng.

Hà Nội: Xuất hiện chiêu trò mới lừa tiền của phụ huynh học sinh

Hà Nội: Xuất hiện chiêu trò mới lừa tiền của phụ huynh học sinh

Pháp luật

GĐXH - Sau chiêu trò "con đang cấp cứu trong viện", mới đây tại Hà Nội, các đối tượng xấu lại dùng cách thức học sinh đang nợ tiền hàng nhằm lừa tiền phụ huynh qua tài khoản.

Ổ nhóm giả danh ngân hàng Techcombank để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ổ nhóm giả danh ngân hàng Techcombank để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người với số tiền lớn.

Phụ huynh học sinh bị lừa chuyển tiền với chiêu thức "Con cấp cứu tại bệnh viện": Nhận diện những chiêu trò của kẻ gian

Phụ huynh học sinh bị lừa chuyển tiền với chiêu thức "Con cấp cứu tại bệnh viện": Nhận diện những chiêu trò của kẻ gian

Pháp luật

GĐXH - Với chiêu trò thông báo "Con của anh/chị bị chấn thương sọ não, đang cấp cứu, cần chuyển tiền để mổ gấp", các đối tượng đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của nhiều phụ huynh để yêu cầu chuyển khoản với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đối tượng trốn truy nã "sa lưới" sau gần 34 năm lẩn trốn

Đối tượng trốn truy nã "sa lưới" sau gần 34 năm lẩn trốn

Pháp luật

GĐXH - Sau khi thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Thanh đã lẩn trốn suốt gần 34 năm.

Giám đốc công ty đấu giá chiếm đoạt gần 5,2 tỷ đồng

Giám đốc công ty đấu giá chiếm đoạt gần 5,2 tỷ đồng

Pháp luật

GĐXH - Ngày 31/12, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Bình được biết, lực lượng của đơn vị đã tiến hành dẫn giải đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về Quảng Bình.

Dùng "mồi nhử" túi xách hàng hiệu giá rẻ, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của khách

Dùng "mồi nhử" túi xách hàng hiệu giá rẻ, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của khách

Pháp luật

GiadinhNet - Với thủ đoạn tinh vi, Trang đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.

Lừa bán hàng qua mạng, nam thanh niên chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Lừa bán hàng qua mạng, nam thanh niên chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Pháp luật

GiadinhNet - Thiếu tiền tiêu xài, Long đã lừa bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của nhiều người.

Tải ứng dụng giả mạo "Bộ Công an", người phụ nữ bị mất gần 2 tỷ đồng

Tải ứng dụng giả mạo "Bộ Công an", người phụ nữ bị mất gần 2 tỷ đồng

Pháp luật

GiadinhNet - Tin lời của kẻ giả mạo cán bộ công an, chị P. đã tải ứng dụng lạ và phát hiện tài khoản bị mất gần 2 tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân thông qua mua bán đất

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân thông qua mua bán đất

Pháp luật

GiadinhNet - Với thủ đoạn tinh vi, Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Trình báo bị cướp tiền do mua nhầm... ma túy giả

Trình báo bị cướp tiền do mua nhầm... ma túy giả

Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi biết bị lừa khi mua nhầm ma túy giả, đôi nam nữ đã đến công an trình báo gian dối với nội dung là vừa bị cướp giật 2,5 triệu đồng.

Đối tượng lừa bán khẩu trang, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng có thể đối diện mức án chung thân

Đối tượng lừa bán khẩu trang, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng có thể đối diện mức án chung thân

Pháp luật

GiadinhNet- Lợi dụng dịch bệnh COVID-19, bằng thủ đoạn tinh vi, đối tượng Liên đã lừa bán khẩu trang y tế, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Cô gái Đức giả tiểu thư thừa kế 60 triệu USD để đi lừa đảo

Cô gái Đức giả tiểu thư thừa kế 60 triệu USD để đi lừa đảo

Bốn phương

Anna Sorokin hay lui tới những chốn dành cho người nổi tiếng ở New York, vung tay boa 100 USD cho những người phục vụ.

2 nữ giáo viên lừa 60 nạn nhân chiếm đoạt 10 tỷ đồng

2 nữ giáo viên lừa 60 nạn nhân chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Pháp luật

Là những giáo viên bình thường nhưng để có tiền tiêu xài, Hạnh và Loan đã lên kế hoạch “kẻ tung người hứng” rồi cùng nhau “nổ” có quen biết với nhiều “sếp lớn” trong ngành giáo dục để lừa đảo.

Top