Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh An Giang tự tử tại trường học: Chuyện đau lòng từ lỗi ứng xử sư phạm?

Thứ bảy, 14:11 05/12/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Do không đồng tình với cách kỷ luật của nhà trường, một nữ sinh lớp 10 tại An Giang đã tự tử trong nhà vệ sinh trường học và để lại thư tuyệt mệnh.

Những ngày qua, dư luận hết sức quan tâm tới sự việc nữ sinh lớp 10 tại An Giang tự tử trong nhà vệ sinh trường học và để lại lá thư tuyệt mệnh cho rằng nhà trường đã kỷ luật chưa đúng.

Trên một số tờ báo có thông tin, vào ngày 30/11, gia đình em N.T.N.Y (học sinh lớp 10A4, Trường THPT Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu, An Giang) được nhà trường cho hay em bị ngất xỉu khu vực nhà vệ sinh của trường. Sau đó gia đình mới biết em uống thuốc với ý định tự tử và để lại thư tuyệt mệnh trong lớp. Gia đình em đã đưa em Y đến đi Bệnh viện đa khoa Nhật Tân (TP. Châu Đốc, An Giang) để cấp cứu. Theo thư mà em Y để lại, nguyên nhân khiến em tự tử là vì uất ức và không phạm lỗi như trường đã xử lý.

Trước đó, Trường THPT Vĩnh Xương đã thông báo về việc học sinh vi phạm điều lệ trường THPT năm học 2020 - 2021. Theo thông báo, em N.T.N.Y đã sai phạm: phản ánh không đúng sự thật, gây hiểu lầm trong quan hệ nhà trường và gia đình gây ảnh hưởng không tốt đến danh dự và uy tín nhà giáo. Sử dụng điện thoại di động để ghi âm giáo viên trong giờ học. Tuy nhiên Y. vẫn chưa nhận rõ lỗi của mình. Vì vậy em Y. phải viết kiểm điểm và thực hiện cấm túc hằng ngày trong vòng 2 tuần kể từ ngày 1/12 đến 12/12.

Theo học bạ của em Y, các năm học trước (học THCS) em được đánh giá là học sinh ngoan, hiền, lễ phép, vâng lời thầy cô, thân thiện với bạn bè, chủ động trong học tập…

Ngày 3/12, do bệnh của Y. có dấu hiệu nặng nên em đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM để tiếp tục điều trị. Được biết, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang cùng Trường THPT Vĩnh Xương đang làm rõ vụ việc.

Nữ sinh An Giang tự tử tại trường học: Chuyện đau lòng từ lỗi ứng xử sư phạm? - Ảnh 1.

Nữ sinh N.T.N.Y (lớp 10A4, Trường THPT Vĩnh Xương, An Giang) nằm điều trị tại bệnh viên. Ảnh: Báo Thanh Niên


Là nhà quản lý giáo dục, dành sự quan tâm đến sự việc nói trên, thầy Hùynh Thanh Phú - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du (TP.HCM) cho rằng, hiện tượng một số giáo viên dùng điểm kiểm tra đầu năm gây bức xúc đến hoang mang và hoản loạn tâm trí trẻ là có thật. Vấn đề này xảy ra nhiều năm và đồng nghiệp ở trường đều biết nhưng tại sao lãnh đạo không có biện pháp để chấm dứt tình trạng này, đây có thể nói uy tín nhà trường tụt giảm và niềm tin yêu dành cho đội ngũ "kỹ sư tâm hồn" không còn.

Cũng theo thầy Phú, qua nhìn nhận thông tin ban đầu thì cách hành xử của giáo viên chủ nhiệm là chưa thuyết phục và càng không thuyết phục khi trường ra quyết định kỷ luật học sinh. Dù quyết định mang tính giáo dục nhưng rõ ràng chưa làm trẻ tâm phục khẩu phục mới dẫn đến hành xử như thế. Giáo viên lấy điện thoại học sinh rồi tự ý chuyển đoạn ghi âm sang máy mình và xóa trên máy của trẻ khi chưa có sự cho phép. Đây là hành động sai. Theo ghi âm thì cô to tiếng, đập bàn dẫn đến tâm lý sợ sệt trong lớp học.

Thầy Phú phân tích thêm, việc học sinh học yếu là trách nhiệm của nhà trường. Thử hỏi, 4 năm cấp THCS đều là học sinh giỏi ngoan, thi tuyển vào lớp 10 trên 40 điểm còn ai bằng? Vậy cớ sao chỉ có 2 tháng mà đã bị chê là học yếu môn này môn kia.

"Thực trạng này đang là một vấn đề lớn gây rất bức xúc trong phụ huynh, nhà trường cần thấy hết trách nhiệm của mình trước khi quá muộn. Đừng để học sinh có những hành động tiêu cực và phụ huynh vào cuộc thì vấn đề thuộc phạm trù đạo đức nhà giáo thậm chí là luật pháp" - thầy Huỳnh Thanh Phú chia sẻ.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top