Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ tiến sĩ biến chất thải công nghiệp thành vật liệu công nghệ cao

Thứ hai, 06:26 19/01/2026 | Giáo dục

TS. Vũ Tần - người biến chất thải luyện kim thành graphene - vừa giành giải Sáng tạo châu Á nhờ nghiên cứu bền vững.

TS. Vũ Thị Tần sinh năm 1986 tại Lý Nhân - Hà Nam (cũ), nay là Ninh Bình, hiện là giảng viên Khoa Kỹ thuật Hoá học tại Trường Hóa và Khoa học Sự sống - Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chị là một trong hai nhà khoa học của Đại học Bách khoa Hà Nội vừa được vinh danh ở Giải thưởng Sáng tạo châu Á 2025, (Asia Innovation Award), ghi nhận các thành tựu nghiên cứu và phát triển khoa học - công nghệ có ứng dụng xã hội rõ rệt và đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Từ nước Nga đến trung tâm vật liệu carbon hàng đầu châu Âu

Năm 2005, TS. Vũ Thị Tần bắt đầu con đường khoa học tại Nga, nơi chị tốt nghiệp hệ chuyên gia Hóa học tại Đại học Tổng hợp Tula. Khi ấy, chị chưa định hình rõ chuyên ngành nhưng bị cuốn hút bởi câu hỏi: liệu thay đổi cấu trúc ở cấp độ phân tử có thể tạo ra những vật liệu với tính năng hoàn toàn mới? Chính sự tò mò này đã đưa chị đến hóa vật liệu - lĩnh vực kết nối chặt chẽ giữa cấu trúc vi mô và ứng dụng vĩ mô trong đời sống.

Sau đó, chị tiếp tục học thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Oviedo, Tây Ban Nha. Tại đây, chị tiếp cận môi trường nghiên cứu nơi hóa học không chỉ dừng ở lý thuyết mà gắn liền với chế tạo, đo đạc và kiểm chứng tính năng vật liệu.

“Hóa vật liệu cho phép mình vừa đi sâu nền tảng vô cơ, vừa tạo ra những vật liệu có thể giải quyết vấn đề thật - từ xúc tác, hấp phụ đến xử lý môi trường”, chị chia sẻ.

Nữ tiến sĩ biến chất thải công nghiệp thành vật liệu công nghệ cao - Ảnh 1.

TS. Vũ Thị Tần. (Ảnh: NVCC)

Những năm tháng tại châu Âu giúp chị hình thành phong cách nghiên cứu bài bản, chú trọng dữ liệu và khả năng lặp lại - những chuẩn mực cốt lõi của khoa học hiện đại.

Sau khi bảo vệ tiến sĩ, TS. Vũ Tần làm nghiên cứu viên tại Viện INCAR-CSIC – trung tâm hàng đầu châu Âu về vật liệu carbon, trụ sở tại thành phố Oviedo của Tây Ban Nha.

Từ môi trường nghiên cứu cơ bản, TS chuyển sang bộ phận R&D của Tập đoàn thép ArcelorMittal tại thành phố Aviles của Tây Ban Nha, tham gia các dự án vật liệu và xử lý bề mặt phục vụ sản xuất quy mô công nghiệp. Tại đây chị đã đóng góp 17 sáng chế về vật liệu cho tập đoàn, trở thành cán bộ chủ chốt của bộ phận R&D và ký hợp đồng làm việc vô thời hạn với tập đoàn. Chính giai đoạn này đã định hình tư duy nghiên cứu gắn với đầu ra ứng dụng của chị.

Có thời điểm, khi đang làm việc trong môi trường nghiên cứu quốc tế ổn định, TS. Vũ Tần đứng trước lựa chọn khó khăn: tiếp tục con đường sự nghiệp ở nước ngoài hay trở về Việt Nam - nơi điều kiện nghiên cứu còn hạn chế nhưng nhu cầu phát triển khoa học công nghệ rất lớn. Cuối cùng, chị chọn quay về vì nhìn thấy tương lai của vật liệu bền vững tại Việt Nam.

Biến chất thải thành graphene

Trong số hàng chục công trình khoa học của TS. Vũ Thị Tần, hướng nghiên cứu mà chị tâm đắc nhất là chuyển hóa graphite thải và vật liệu carbon phế phẩm của ngành luyện kim thành graphene và các vật liệu graphene-based hiệu năng cao. Đây cũng là nhóm công trình và sáng chế góp phần quan trọng giúp chị được trao giải Khuyến khích Giải Sáng tạo châu Á.

Graphene là vật liệu hai chiều siêu mỏng với độ bền cơ học, dẫn điện và dẫn nhiệt vượt trội, thường được sản xuất từ graphite tinh khiết với chi phí cao. Trong khi đó, ngành luyện kim lại tạo ra lượng lớn graphite thải bỏ, vừa tốn chi phí xử lý vừa gây áp lực môi trường.

Nhóm nghiên cứu của nữ tiến sĩ đã phát triển các phương pháp hóa học để chuyển dòng chất thải này thành graphene oxide, reduced graphene oxide và các vật liệu carbon chức năng có giá trị cao.

“Giá trị lớn nhất nằm ở chỗ chuyển một gánh nặng môi trường thành một nguồn lực chiến lược - vừa giải quyết bài toán bền vững, vừa mở ra năng lực cạnh tranh công nghệ” , chị nhận định.

Nữ tiến sĩ biến chất thải công nghiệp thành vật liệu công nghệ cao - Ảnh 2.

TS. Vũ Tần (giữa) cùng các em sinh viên tại Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Các công trình này đã được bảo hộ qua nhiều bằng sáng chế tại Mỹ, Canada, châu Âu, Brazil và Nam Phi, mở ra khả năng thương mại hóa graphene theo hướng tiết kiệm chi phí và thân thiện môi trường hơn. Đây cũng là nhóm nghiên cứu giúp chị được trao giải Khuyến khích Giải Sáng tạo châu Á năm 2025.

Song song với graphene, TS. Vũ Thị Tần có nhiều công bố quốc tế về xúc tác quang, nano oxit kim loại và vật liệu lai graphene/oxit kim loại cho xử lý môi trường và năng lượng. Các nghiên cứu của chị xuất hiện trên các tạp chí như Applied Catalysis B: Environmental, Journal of Environmental Chemical Engineering, ChemNanoMat, Journal of Crystal Growth, Optical Materials.

Tại Trường Hóa và Khoa học Sự sống, chị Tần xây dựng các hướng nghiên cứu vật liệu gắn với bền vững, đồng thời giảng dạy và đào tạo sinh viên theo chuẩn mực nghiên cứu quốc tế.

Bên cạnh nghiên cứu, TS. Vũ Thị Tần giảng dạy các học phần về vật liệu vô cơ, hóa học vật liệu, xử lý nước và màng phủ vô cơ, đồng thời tham gia đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Theo chị, giảng dạy không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn giúp sinh viên nhìn thấy “đường ra” của khoa học.

Chị trực tiếp hướng dẫn sinh viên từ khâu hình thành ý tưởng, thiết kế thí nghiệm đến phân tích dữ liệu và viết bài khoa học, nhằm giúp các em sớm tiếp cận chuẩn mực nghiên cứu quốc tế.

Là nhà khoa học nữ trong lĩnh vực kỹ thuật - vật liệu, chị cho rằng thách thức lớn nhất không nằm ở giới tính mà ở việc cân bằng giữa nghiên cứu, giảng dạy, quản lý dự án và gia đình.

“Tôi từng trải qua giai đoạn vừa làm khoa học, vừa giảng dạy, vừa quản lý một start-up về chất tẩy rửa và nuôi con nhỏ. Điều quan trọng là kỷ luật, sự bền bỉ và chấp nhận rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng hoàn hảo”, chị tâm sự.

Khi được hỏi điều muốn nhắn gửi tới thế hệ trẻ, đặc biệt là nữ sinh đang cân nhắc theo đuổi ngành khoa học vật liệu và công nghệ cao, TS. Vũ Thị Tần nói ngắn gọn: “Hãy làm việc nghiêm túc và bền bỉ. Rồi quả ngọt sẽ đến”.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT: Tránh sai sót từ đầu

Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT: Tránh sai sót từ đầu

Giáo dục - 8 giờ trước

Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 5/5/2026, thí sinh cả nước tiến hành đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên hệ thống quản lý thi trực tuyến.

Hôm nay (24/4), hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Hôm nay (24/4), hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Giáo dục - 17 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24/4/2026, thí sinh sẽ chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các thí sinh một số nội dung khi thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tiến sĩ gốc Việt tại Mỹ tham gia điều phối loạt hội nghị AI lớn nhất thế giới

Tiến sĩ gốc Việt tại Mỹ tham gia điều phối loạt hội nghị AI lớn nhất thế giới

Giáo dục - 20 giờ trước

Nhà khoa học AI Nguyễn Minh Lâm hiện làm việc tại tập đoàn IBM, đồng thời tham gia điều phối học thuật tại các hội nghị AI hàng đầu như NeurIPS, ICML.

Học sinh lớp 12 'quay cuồng' với các kỳ thi riêng

Học sinh lớp 12 'quay cuồng' với các kỳ thi riêng

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp THPT, học sinh lớp 12 còn phải chạy đua với các kỳ thi riêng như đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Áp lực ôn luyện dồn dập khiến nhiều em mệt mỏi, căng thẳng kéo dài.

10X Việt nhận 3 học bổng tiến sĩ thống kê sinh học Mỹ trị giá 1 triệu USD

10X Việt nhận 3 học bổng tiến sĩ thống kê sinh học Mỹ trị giá 1 triệu USD

Giáo dục - 1 ngày trước

Hoàng Viết Lân, sinh sống tại California (Mỹ), nhận cùng lúc 3 học bổng tiến sĩ ngành thống kê sinh học từ ba đại học Mỹ, với tổng giá trị hỗ trợ khoảng 1 triệu USD.

Điều ít biết về Profile khủng của nữ sinh Hà Tĩnh đang gây sốt mạng xã hội

Điều ít biết về Profile khủng của nữ sinh Hà Tĩnh đang gây sốt mạng xã hội

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Bùi Hà Vy (học sinh lớp 11 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các đại biểu tham dự và khán giả truyền hình với bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026).

Nam sinh giành học bổng Chính phủ Pháp nhờ kể thật chuyện từng dừng học

Nam sinh giành học bổng Chính phủ Pháp nhờ kể thật chuyện từng dừng học

Giáo dục - 2 ngày trước

Sau buổi học căng thẳng, Trịnh Bách kiểm tra email và bất ngờ thấy thông báo trúng học bổng Eiffel của Chính phủ Pháp.

Những trường hợp nào được miễn thi tất cả các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026?

Những trường hợp nào được miễn thi tất cả các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026?

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là những trường hợp được miễn thi tất cả các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

7 chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh và phụ huynh nên cập nhật

7 chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh và phụ huynh nên cập nhật

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Bộ GD&ĐT đã công bố Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Trong đó quy định nhiều chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Cách giúp sĩ tử bứt phá điểm số và bảo đảm sức khỏe trước kỳ thi

Cách giúp sĩ tử bứt phá điểm số và bảo đảm sức khỏe trước kỳ thi

Xã hội - 5 ngày trước

Trước ngưỡng cửa các kỳ thi quan trọng, áp lực điểm số thường khiến sĩ tử dễ rơi vào trạng thái quá tải. Để tối ưu hóa kết quả mà không gây kiệt sức, học sinh cần một lộ trình ôn tập khoa học cùng phương pháp quản trị tinh thần bền bỉ.

Top