Nữ y tá trẻ ngỡ đau ngực do mang thai, ngờ đâu ung thư giai đoạn 4

| Sống khỏe

Là một nữ y tá nên khi xuất hiện tình trạng đau tức ngực phải, Rebecca cho rằng đó là phản ứng của cơ thể với việc mang thai. Tuy nhiên, cô vô tình phát hiện có một khối u lớn.

"Đừng bao giờ nghĩ rằng mình quá trẻ, mình lo lắng thái quá hay mình thật ngớ ngẩn. Bất kỳ dấu hiệu nào khiến bạn thấy không bình thường, hãy lập tức đi khám bác sĩ", nữ y tá Rebecca Broughton, 26 tuổi (người Scotland) khuyến cáo.

Sở dĩ Rebecca nhấn mạnh những khuyến cáo trên bởi chính cô đã trải qua sai lầm chết người khi không đi khám ngay khi xuất hiện tình trạng đau tức ngực.

Là một nữ y tá nên khi xuất hiện tình trạng đau tức ngực phải, Rebecca cho rằng đó là phản ứng của cơ thể với việc mang thai. Tuy nhiên, sau vài tuần đau nhức, trong một lần tắm vòi sen, cô mới vô tình phát hiện có một khối u lớn ở ngực phải. Lúc này, cô mới vội đi khám bác sĩ.

Mặc dù được bác sĩ gia đình chấn an rằng có thể là 1 u nang lành tính nhưng vị bác sĩ này cũng đã giới thiệu cô đến khám chuyên khoa tại Bệnh viện Ayrl. Tại bệnh viện, cô đã nhanh chóng được khám lâm sàng, làm sinh thiết, chụp CT…

Kết quả xét nghiệm sau gần 1 tuần cho thấy cô bị ung thư vú bộ ba âm tính - loại ung thư vú phát triển cực nhanh. Lúc đó, em bé trong bụng Rebbecca mới được 18 tuần tuổi.

"Ở tuổi 26, thật khó khăn để thừa nhận rằng mình sẽ phải chiến đấu với căn bệnh ung thư. Kết quả chẩn đoán thực sự là một cú sốc. Tôi cảm giác như mọi thứ sụp đổ khi nhận hung tin", Rebecca nhớ lại.

 Nữ y tá trẻ ngỡ đau ngực do mang thai, ngờ đâu ung thư giai đoạn 4 - Ảnh 1.

Rebecca lập tức được điều trị tích cực. Trải qua 4 đợt hoá xạ trị thu nhỏ khối u, thai phụ đã buộc phải cắt bỏ ngực phải ngày 23/12/2019, trước khi sinh Rory vào 15/1/2020. Bé Rorry chào đời bằng phương pháp sinh mổ, sớm hơn dự kiến sinh 4 tuần, và chỉ nặng có 2,3kg.

Đến ngày 23/4/2020, kết quả chụp CT cho thấy ung thư đã ở giai đoạn 4 - di căn khi xuất hiện 2 nốt nhỏ ở phổi. Kể từ đây, Rebecca được điều trị hoá trị đường uống - liệu pháp miễn dịch.

"Tôi thực sự rất, rất may mắn bởi không có nhiều người được điều trị liệu pháp miễn dịch như một phương pháp điều trị tiếp theo. Tôi đã rất khoẻ khoắn trong quá trình điều trị. Đến nay, tôi vẫn giữ được tóc nhờ đội mũ lạnh khi hoá trị", Rebecca lạc quan cho biết.

Cô khẳng định ở thời điểm hiện tại kết quả điều trị đang rất khả quan.

 Nữ y tá trẻ ngỡ đau ngực do mang thai, ngờ đâu ung thư giai đoạn 4 - Ảnh 2.

Rebbecca cũng chưa bao giờ hỏi bác sĩ về tiên lượng thời gian còn sống của mình nhưng qua tự tìm hiểu, cô biết rằng với ung thư bộ ba âm tính ở giai đoạn 3, nhiều người chỉ sống được khoảng 2 năm.

"Tôi là một người dễ thích ứng và suy nghĩ tích cực. Vẫn có những trường hợp sống vui sống khoẻ và tôi tin mình sẽ không nằm trong số đông. Tôi có một gia đình và những bạn bè rất tuyệt vời. Tôi yêu và được yêu.

Tôi biết mọi người muốn tôi hạnh phúc trong quãng đời còn lại. Sự tích cực sẽ cho tôi những trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ. Đó chính là động lực thúc đẩy tôi thực hiện những việc tôi muốn làm", Rebbecca bày tỏ.

Hiện Rebecca là người rất nhiệt tình trong các hoạt động nâng cao ý thức kiểm tra vú ở phụ nữ tuổi 20-30. Cô khẳng định: "Ung thư không ngoại trừ ai". Nó chẳng phân biệt bạn là ai, bạn đang sống thời điểm nào, bạn mang thai hay không, bạn tốt hay xấu…

Song song với đó, Rebecca vẫn tiếp tục lên kế hoạch thực hiện "danh sách cuộc đời" như đón sinh nhật tuổi 30, thấy Rory và con trai đầu lòng (2 tuổi) Joseph đi học tiểu học hay thực hiện những việc nhỏ bé, đơn giản như trồng cây, ngủ trên bờ biển, ngủ trên một con tàu….

Nhân Hà

Ý kiến của bạn
Tags:
Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Sống khỏe -

GĐXH - Theo GS.TS Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam, mãn kinh không chỉ là dấu mốc kết thúc chức năng sinh sản mà còn là điểm chuyển đổi trong tiến trình tiếp theo của sức khỏe phụ nữ. Với hàng triệu phụ nữ bước vào thời kỳ này, chủ động hiểu đúng, chăm sóc toàn diện từ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ đến kiểm soát các yếu tố nguy cơ sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống trong 30–40 năm sau mãn kinh.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.