Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phòng gym ở Hà Nội "rón rén" mở cửa, hạn chế nhận học viên mới

Chủ nhật, 12:28 07/11/2021 | Xã hội

Nhiều phòng gym ở Hà Nội "rón rén" mở cửa, hạn chế nhận học viên mới

Phòng gym ở Hà Nội "rón rén" mở cửa, hạn chế nhận học viên mới - Ảnh 1.

Ngày 1/11, theo hướng dẫn của thành phố Hà Nội, hoạt động tập luyện thể dục, thể thao trong nhà được hoạt động. Theo đó, các phòng tập phải tuân thủ quy định theo hướng dẫn như giảm quy mô, công suất tối đa 50%, đảm bảo không quá 30 người trong cùng thời điểm...

Phòng gym ở Hà Nội "rón rén" mở cửa, hạn chế nhận học viên mới - Ảnh 2.

Trao đổi với PV Dân trí, anh Nguyễn Mạnh Thắng, quản lý một phòng tập ở quận Thanh Xuân, cho biết, phòng tập của anh bắt đầu cung cấp dịch vụ gym từ ngày 2/11, tuy nhiên cơ sở chưa mở lại các lớp aerobic và lớp nhảy rumba vì lo lắng tụ tập đông người.

Phòng gym ở Hà Nội "rón rén" mở cửa, hạn chế nhận học viên mới - Ảnh 3.

"Tất cả các học viên vào tập phải đảm bảo đã tiêm ít nhất một mũi vaccine Covid-19 đủ 14 ngày trở lên, hoặc F0 khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Bên ngoài phòng tập có nhân viên đo thân nhiệt và yêu cầu người đến tập khai báo y tế qua ứng dụng và quét mã QR", anh Thắng nói.

Phòng gym ở Hà Nội "rón rén" mở cửa, hạn chế nhận học viên mới - Ảnh 4.

Chủ phòng tập cũng thông tin, trước khi đến tập, các hội viên phải đăng ký lịch tập luyện trước một ngày qua kênh online để lễ tân bố trí, sắp xếp không quá 30 người/một giờ tập, tính cả khách và nhân viên, trong cùng thời điểm. Hiện nay cơ sở gym chủ yếu đón những học viên cũ đi tập trở lại sau thời gian nghỉ dịch.

Phòng gym ở Hà Nội "rón rén" mở cửa, hạn chế nhận học viên mới - Ảnh 5.

Để phòng chống dịch hiệu quả, tất cả các học viên kể cả khi đang tập luyện cũng phải đeo khẩu trang.

Phòng gym ở Hà Nội "rón rén" mở cửa, hạn chế nhận học viên mới - Ảnh 6.

Nhân viên vệ sinh làm sạch, khử khuẩn dụng cụ tập luyện sau mỗi lượt khách sử dụng. Ngoài ra còn phun khử khuẩn để vệ sinh phòng tập, theo chia sẻ của quản lý phòng tập, loại hóa chất này không gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

Phòng gym ở Hà Nội "rón rén" mở cửa, hạn chế nhận học viên mới - Ảnh 7.

Chị Hồ Thị Hoa (37 tuổi) cho biết, bản thân đã tập gym được 2 năm. Sau thời gian nghỉ dịch, chị Hoa tranh thủ đi tập luyện để lấy lại vóc dáng và sức khỏe. Tuy nhiên thời điểm này chị vẫn hơi lo lắng vì dịch chưa tan.

Phòng gym ở Hà Nội "rón rén" mở cửa, hạn chế nhận học viên mới - Ảnh 8.

Theo quản lý một phòng tập gym tại quận Cầu Giấy, do phải ngừng kinh doanh gần nửa năm nay, nên đã ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu. Nhiều chủ phòng gym cảm thấy rất vui khi được hoạt động trở lại.

Phòng gym ở Hà Nội "rón rén" mở cửa, hạn chế nhận học viên mới - Ảnh 9.

Chị Diễm Hương (31 tuổi) cho biết, sau khi được đi tập lại chị cảm thấy vừa vui vừa lo, vui vì được quay trở lại tập luyện sau thời gian dài nghỉ dịch, nhưng chị cũng lo vì sợ ra phòng tập sẽ phải tiếp xúc với nhiều người.

Phòng gym ở Hà Nội "rón rén" mở cửa, hạn chế nhận học viên mới - Ảnh 10.

Anh Huy (28 tuổi) hào hứng trở lại phòng tập khi nhận được thông báo. "Trong thời gian giãn cách, tôi có tập luyện ở nhà song không đều, cũng không hiệu quả như ở đây. Tôi cũng thích không khí tại phòng tập, giúp bản thân có động lực hơn", anh nói.

Phòng gym ở Hà Nội "rón rén" mở cửa, hạn chế nhận học viên mới - Ảnh 11.

Để được quay trở lại luyện tập, các học viên đã phải đăng ký với cơ sở gym từ trước đó vài ngày.

Phòng gym ở Hà Nội "rón rén" mở cửa, hạn chế nhận học viên mới - Ảnh 12.

Trước đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ sở thể dục thể thao, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phục vụ tập luyện thể dục thể thao trong nhà có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19 theo quy định.

Phòng gym ở Hà Nội "rón rén" mở cửa, hạn chế nhận học viên mới - Ảnh 13.

Các phòng tập cũng phải đảm bảo thông gió tốt, khuyến khích thông gió tự nhiên; có nội quy, bảng hướng dẫn người tập thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, UBND thành phố.

Phòng gym ở Hà Nội "rón rén" mở cửa, hạn chế nhận học viên mới - Ảnh 14.

Sau một tuần mở cửa trở lại, đa số các phòng tập vẫn còn e dè, khách cũng ngại ngần cân nhắc. Nhiều chủ phòng tập cùng chia sẻ chung nỗi lo, với tình hình dịch có phần phức tạp trở lại, nguy cơ hoạt động thể dục thể thao trong nhà sẽ tiếp tục bị cấm.

BHXH Việt Nam: Cấp lại mật khẩu đăng nhập VssID qua nhắn tin đến số 8079BHXH Việt Nam: Cấp lại mật khẩu đăng nhập VssID qua nhắn tin đến số 8079

Để lấy lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” (ứng dụng VssID) hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, người dùng có thể sử dụng dịch vụ tin nhắn với cú pháp “BH MK {Mã số BHXH}” gửi tới đầu số 8079.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 44 phút trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top