Phương pháp mới chẩn đoán độ “độc”của u vú
Đánh giá sự tác động lẫn nhau của các loại protein trong khối u ác tính có thể giúp chẩn đoán cơ hội sống cũng như xác định phương pháp điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân nữ mắc u vú, theo một công bố của các nhà nghiên cứu Canada.
Việc tiên lượng một trường hợp cụ thể là “xấu” cho phép các bác sỹ thực hiện ngay những phương pháp điều trị “mạnh” và đúng hướng ngay từ đầu nhưng thường thì rất khó để biết rằng cơ thể bệnh nhân có “hợp tác” với phương pháp điều trị này hay không.
Từ trăn trở này, các nhà nghiên cứu đã phân tích sự liên kết giữa các protein, các hợp chất chính trong mạng liên kết, của các khối u vú ác tính từ hơn 350 bệnh nhân sống tại Mỹ và châu Âu. Họ nhận thấy có khoảng 30 ngàn phản ứng của khoảng 8 ngàn loại protein và nhận dạng được nhóm hạt nhân với khoảng 250 protein quan trọng nhất giúp dự đoán khả năng sống của bệnh nhân.
Kết quả cho thấy cấu trúc liên kết của các phần tử protein ở các bệnh nhân ung thư vú được cứu sống khác biệt so với cấu trúc ở những người đã tử vong.
Đăng tải trên tạp chí Nature Biotechnology (Công nghệ sinh học tự nhiên), các nhà khoa học cho biết: “Phương pháp này có thể dự đoán được chính xác đến 82% khả năng khối u vú có gây tử vong cho bệnh nhân hay không. Từ đó giúp xác định các phương pháp chữa trị thích hợp cho từng bệnh nhân: phẫu thuật, hóa trị liệu hay xạ trị.
Ung thư vú hiện dẫn đầu về tỉ lệ tử vong do ung thư ở phụ nữ trên toàn thế giới với 465.000 trường hợp tử vong mỗi năm